Người phát ngôn bộ ngoại giao
-
Trung Quốc và châu Âu có thể không trong tình trạng "chiến tranh lạnh", tuy nhiên quan hệ song phương đã gặp phải một số vấn đề.
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở đất nước ông mới chỉ là bước khởi đầu và Moscow đang nhắm mục tiêu vào những quốc gia khác.
-
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam và Trung Quốc là hai đối tác thương mại quan trọng của nhau. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 165,9 tỷ USD, tăng 24,6% so với 2020.
-
Washington nên từ bỏ việc tập trung vào các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Bắc Kinh cho biết.
-
Italia, Đan Mạch và Thụy Điển sẽ trục xuất tổng cộng 48 nhà ngoại giao Nga, Moscow tuyên bố sẽ có động thái đáp trả.
-
Mới đây, một quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ đã kêu gọi Ấn Độ thu hẹp quan hệ kinh tế và quân sự với Nga, đồng thời cảnh báo về "hậu quả" nếu bất kỳ quốc gia nào giúp Moscow tránh được làn sóng trừng phạt của phương Tây.
-
Hôm 22/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau nhiều tuần bị Nga bao vây, thành phố Mariupol hiện đã "không còn gì", đồng thời Kiev cũng kêu gọi Moscow cho phép sơ tán ít nhất 100.000 người.
-
Mỹ khẳng định không đứng sau bất kỳ phòng thí nghiệm hóa học hoặc sinh học nào ở Ukraine.
-
Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. Phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này.
-
Hai năm dịch Covid-19 quay cuồng, nhiều ngành ngưng trệ, nhưng hoạt động của ngành Ngoại giao nói chung, của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói riêng còn bận rộn hơn so với thông thường.