Thêm nhiều thành viên EU trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 06/04/2022 05:56 AM (GMT+7)
Italia, Đan Mạch và Thụy Điển sẽ trục xuất tổng cộng 48 nhà ngoại giao Nga, Moscow tuyên bố sẽ có động thái đáp trả.
Bình luận 0
Thêm nhiều thành viên EU trục xuất các nhà ngoại giao Nga - Ảnh 1.

Tòa nhà Đại sứ quán Liên bang Nga tại Copenhagen, Đan mạch. Ảnh: AFP

Italia, Đan Mạch và Thụy Điển đã quyết định trục xuất tổng cộng 48 nhà ngoại giao Nga. Đây là những nước EU mới nhất sử dụng biện pháp này trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao đang diễn ra giữa lúc Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các bộ trưởng ngoại giao của ba nước đã thông báo cho các đại sứ Nga về quyết định của họ vào hôm 5/4.

Đan Mạch sẽ trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Jeppe Kofod thông báo với đại sứ quán Nga rằng các cá nhân liên quan có hai tuần để rời khỏi đất nước.

Theo Bộ Ngoại giao Đan Mạch, những cá nhân này đang làm việc tại đại sứ quán Nga ở Copenhagen và sử dụng tư cách ngoại giao của họ như một vỏ bọc để thu thập thông tin tình báo cho Moscow.

Ông Kofod nói: "Đây là động thái cho Moscow thấy rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận việc các nhân viên tình báo Nga do thám lãnh thổ Đan Mạch. Chúng tạo thành một nguy cơ đối với an ninh quốc gia của chúng tôi, và chúng tôi không thể bỏ qua".

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Đan Mạch tuyên bố họ vẫn muốn duy trì quan hệ ngoại giao với Moscow bằng cách sử dụng đại sứ quán ở Copenhagen như một kênh liên lạc chính, đó là lý do tại sao đại sứ và các nhân viên khác không bị trục xuất.

Bộ trưởng Ngoại giao Italia Luigi Di Maio cũng thông báo với đại sứ quán Nga rằng nước này sẽ trục xuất 30 nhà ngoại giao, với lý do "lo ngại về an ninh".

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde chia sẻ rằng nước này đã quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga "hoạt động ở Thụy Điển không phù hợp với Công ước Vienna".

Trong khi đó, Thủ tướng Na Uy Jonas Store cho biết chính phủ của ông cũng đang xem xét các động thái tương tự, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Đức tuyên bố sẽ trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga, Pháp cho biết sẽ trục xuất "khoảng 30 người".

Ở thời điểm hiện tại, hơn 200 nhà ngoại giao Nga làm việc ở Mỹ và châu Âu đã được đưa về nước kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng việc trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga sẽ để lại hậu quả và Moscow sẽ thực hiện các bước tương tự để đáp trả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem