Người thân hé lộ nguyên nhân Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời đột ngột

Hà Tùng Long Chủ nhật, ngày 06/06/2021 07:14 AM (GMT+7)
Người thân của Hoa hậu Việt Nam 1994 cho biết, cô qua đời vì đột quỵ và kiệt sức do ốm chứ không phải vì tập thể dục quá sức.
Bình luận 0

Thông tin Nguyễn Thu Thuỷ - Hoa hậu Việt Nam 1994 qua đời đột ngột ở tuổi 45 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa… Thông tin ban đầu được dự đoán là người đẹp mất vì đột quỵ.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn không tin điều này bởi Hoa hậu Thu Thuỷ là một người rất ý thức trong việc quan tâm, lắng nghe, giữ gìn sức khoẻ và thực hiện một lối "sống xanh". Người đẹp nghiên cứu rất nhiều loại sách, duy trì một chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, sống lạc quan với những quan điểm sống tích cực.

Người thân hé lộ nguyên nhân Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời đột ngột - Ảnh 1.

Hoa hậu Thu Thuỷ từng khiến nhiều người ngưỡng một bởi xây dựng cho mình một lối "sống xanh" đầy khoa học.

Hoa hậu Thu Thuỷ từng cho biết, mỗi ngày cô dành ít nhất hai tiếng để tập yoga, dù bận rộn, đi công tác, ốm hay mệt mỏi. Đến thời điểm trước khi qua đời, cô đã gần như tập luyện thuần thục các động tác từ khó đến dễ của bộ môn yoga.

"Yoga giúp tôi kiên nhẫn hơn với chính tôi, với những giới hạn của bản thân và giúp tôi có cái nhìn sâu hơn vào bên trong mình. Khi tập đến một mức độ nhất định đủ để tâm trí tập trung, bạn sẽ có cảm giác là mình đang quan sát chính bản thân mình, trong từng chuyển động và suy nghĩ", Hoa hậu Việt Nam 1994 từng nói.

Ngoài ra, cô luôn dành nhiều thời gian để chạy bộ rèn luyện sức khỏe bên cạnh việc duy trì tập yoga. Cô từng góp mặt trong giải chạy Hanoi Half Marathon 2018 và có ý định trở thành một "marathoner". Nhờ việc duy trì lối sống tích cực này mà Hoa hậu Thu Thuỷ giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và làn da "vạn người mê".

Người thân hé lộ nguyên nhân Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời đột ngột - Ảnh 3.

Hoa hậu Thu Thuỷ chăm chỉ tập luyện yoga mỗi ngày.

BTV Tôn Hiếu Anh cho biết, anh với Hoa hậu Thu Thuỷ vốn rất thân thiết với nhau. Có bất kỳ chuyện gì cả hai cũng đều tìm cách chia sẻ và động viên nhau. Hoa hậu Thu Thuỷ là một người phụ nữ thông minh, học rộng, hiểu sâu và cá tính. Chính vì cá tính mạnh nên cô không có nhiều bạn bè thân nhưng những người thân thiết với cô đều hiểu rõ con người cô như thế nào.

Trước khi Hoa hậu Thu Thuỷ mất, cả hai có một thời gian dài không liên lạc với nhau vì ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, gia đình. Dẫu vậy, cả hai vẫn luôn dành cho nhau một sự trân quý. Vì thế, khi nghe tin bạn thân của mình qua đời, BTV Tôn Hiếu Anh đã vô cùng thẫn thờ, hoang mang… Anh không dám gọi điện ngay cho em trai của bạn mình mà gọi ngay cho cô ruột. Qua trao đổi với cô ruột, Tôn Hiếu Anh được biết bạn mình mất vì đột quỵ. Người đẹp cũng từng có tiền sử bệnh tim.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Minh Thắng - em trai của Hoa hậu Thu Thủy lại cho biết, chị gái qua đời vì đột quỵ và kiệt sức. Trước đó, cô đã bị ốm nên sức khỏe không được tốt chứ không phải do tập thể dục quá sức như tin đồn. 

Người thân hé lộ nguyên nhân Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời đột ngột - Ảnh 4.

Hoa hậu Thu Thuỷ tưng tham gia giải chạy marathoner năm 2018.

Phía BV Trung ương Quân đội 108 cho biết, Hoa hậu Thu Thủy được người thân đưa vào viện cấp cứu đêm 4/6, trong tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ đã cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim liên tục... Sau đó, nhịp tim của bệnh nhân đã có lại nhưng rời rạc. Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng diễn biến bệnh nhân xấu dần đi, sau 4 tiếng Hoa hậu Thu Thủy đã không qua khỏi, mất lúc 4h30 ngày 5/6.

Việc Hoa hậu Thu Thuỷ ra đi ở tuổi 45, khi 2 con con nhỏ (nhiều năm qua, Hoa hậu Thu Thuỷ một mình nuôi 2 con sau ly hôn) và bao dự định còn dở dang đã khiến nhiều người không thể cầm lòng. Nhiều sao Việt như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Thiên Nga, Á hậu Trịnh Kim Chi, BTV Quang Minh, ca sĩ Minh Quân, nhà thơ Hồng Thanh Quang… đã có những lời chia buồn và thương tiếc trên trang cá nhân.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ sinh năm 1976. Cô quê gốc Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Trong cuộc thi này, cô cũng giành giải trả lời ứng xử hay nhất.

Cô từng là giám khảo của cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21". Sau đăng quang, Hoa hậu Thu Thủy từng có thời gian du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz, thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC.

Lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ sẽ được tổ chức hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang hồi 11h45 ngày 8/6/2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem