Người thầy đầu tiên tiết lộ điều khó tin về trò cũ Trần Đình Trọng

Chủ nhật, ngày 31/05/2020 14:10 PM (GMT+7)
HLV Nguyễn Đức Thắng (hiện dẫn dắt Bình Định) nhấn mạnh về óc phán đoán của trò cũ và cho rằng đây chính là điểm nhấn giúp anh ngày càng hoàn thiện tại Hà Nội FC cũng như ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

HLV Nguyễn Đức Thắng có thể xem là người thầy đầu tiên của Trần Đình Trọng khi bước lên sân chơi chuyên nghiệp. Ở tuổi 17, anh được thầy Thắng điền tên vào đội hình CLB Hà Nội (tiền thân của Sài Gòn FC) tham dự giải hạng Nhì, hạng Nhất rồi từ đó tiến lên V.League. Tiếp đó, Đình Trọng bùng nổ ở giải U23 châu Á 2018 cùng ĐT U23 Viêt Nam và AFF Cup 2018 với ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Nhiều năm làm việc cùng nhau nên chiến lược gia sinh năm 1976 hiểu rất rõ những điểm mạnh, yếu của trò cũ. Trong cuộc trao đổi mới đây với Zing, ông đã chỉ ra điều này: "Hậu vệ giỏi có 4 phẩm chất cần có là óc phán đoán, chiều cao, sự điềm tĩnh và thể chất. Đình Trọng chỉ có 1 thứ là óc phán đoán.

Cậu ấy không có chiều cao, tốc độ bình thường, sức mạnh thì dần được cải thiện. Óc phán đoán cũng giúp Đình Trọng đánh đầu khá tốt".

Người thầy đầu tiên tiết lộ điều khó tin về trò cũ Trần Đình Trọng - Ảnh 1.

HLV Đức Thắng

Cựu HLV CLB Thanh Hóa nhấn mạnh về lối chơi đầu óc của Đình Trọng. Theo ông, đây chính là điểm nhấn đặc biệt giúp anh ngày càng hoàn thiện.

"Đó là lý do Đình Trọng tiến bộ nhanh, chơi chắc chắn, ổn định tâm lý, lỳ đòn. Kỹ thuật cũng như các phẩm chất khác thì chưa toàn diện. Điều làm nên thương hiệu của Đình Trọng là óc phán đoán, khả năng đọc tình huống", HLV Đức Thắng cho biết.

Người thầy đầu tiên tiết lộ điều khó tin về trò cũ Trần Đình Trọng - Ảnh 2.

Khả năng phán đoán tốt giúp Đình Trọng trở thành trung vệ giỏi

HLV Đức Thắng tin rằng, về tương lai nền bóng đá hoàn toàn có thể sản sinh ra nhiều "tiểu Đình Trọng", nếu chất lượng đào tạo được cải thiện.

"Nếu được đào tạo trẻ chất lượng hơn, có huấn luyện viên tốt, đi đúng hướng sẽ có nhiều Đình Trọng hơn. Mẫu cầu thủ như Quang Hải mới hiếm. Tôi nhắc lại một lần nữa, điều quan trọng vẫn là đào tạo", HLV Đức Thắng nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu ban huấn luyện CLB Bình Định, bóng đá Việt Nam hiện tại chưa sở hữu bất kỳ trung vệ nào ở mức toàn diện.

Ông lý giải: "Hậu vệ Việt Nam chưa đầy đủ vì chất lượng đào tạo chưa toàn diện, có những người tâm lý thi đấu chưa vững vàng, ổn định. Vị trí hậu vệ cần ổn định, chắc chắn, an toàn, cẩn trọng và quyết liệt".

Ngoài Đình Trọng, HLV Đức Thắng cũng liệt kê một số trung vệ tiềm năng, xứng đáng được thử lửa trong màu áo ĐT Việt Nam, như Adriano Schmidt (Hải Phòng) hay Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam)...

Minh Phương (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem