Người thứ hai tử vong vì virus Corona bên ngoài Trung Quốc đại lục

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ ba, ngày 04/02/2020 10:26 AM (GMT+7)
Bệnh nhân 39 tuổi là người đầu tiên tử vong ở Hong Kong sau khi được chẩn đoán nhiễm virus Corona.
Bình luận 0

img

Hong Kong ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus Corona.

Theo SCMP, bệnh nhân nam này được điều trị ở bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung và qua đời sáng ngày 4.2 vì trụy tim, 3 nguồn tin y tế xác nhận.

Bệnh nhân này là người Hong Kong thứ 13 nhiễm virus Corona. Virus này bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Bệnh nhân đến Vũ Hán ngày 21.1 và trở về Hong Kong hai ngày sau bằng đường sắt. Người này có triệu chứng sốt vào ngày 31.1. Tại bệnh viện, người đàn ông được xác nhận nhiễm virus Corona.

Người này có tiền sử gặp các vấn đề về sức khỏe, nguồn tin do SCMP thu thập được cho biết. Bệnh nhân tử vong sống ở khu Whampoa Garden cùng mẹ.

Người mẹ hôm 2.2 cũng được chẩn đoán nhiễm virus Corona và là bệnh nhân thứ 15 ở Hong Kong.

Cơ quan Y tế Hong Kong xác nhận người đàn ông tử vong vào lúc 10 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 4.2, sau khi tình hình sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Nhà chức trách Hong Kong sẽ tổ chức cuộc họp báo vào lúc 16 giờ 30 phút (giờ địa phương) để cung cấp thêm thông tin.

Đây là trường hợp thứ hai tử vong vì virus Corona bên ngoài Trung Quốc. Cuối tuần trước, một người Trung Quốc nhiễm virus Corona đã tử vong ở Philippines.

Trung Quốc phát hiện virus Corona đột biến khi lây trong một gia đình

Các nhà khoa học Trung Quốc thông báo phát hiện virus Corona đột biến khi lây từ người sang người trong cùng một gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem