Người trẻ đau đầu hậu Covid: Cảnh giác với bất thường về phình mạch máu não

Thứ tư, ngày 27/04/2022 07:55 AM (GMT+7)
Virus SARS-CoV-2 sau khi xâm nhập trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương thông qua thụ thể ACE-2 có thể là lý do dẫn đến chứng đau đầu hậu Covid-19. Tuy nhiên, nếu tình trạng đau đầu dữ dội kéo dài ngay cả khi nghỉ ngơi, bệnh nhân cần cảnh giác với những bất thường về mạch máu não.
Bình luận 0

Đau đầu sau Covid do nhiều nguyên nhân gây nên. Có thể do não bị tổn thương não hay gặp ở những người mất khứu giác. Nguyên nhân là do trao đổi oxy qua phổi bị hạn chế gây tổn thương ở phổi. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu oxy nhất là khi hoạt động nhiều.

Ngoài ra, đau đầu còn do bất thường về mạch máu đặc biệt hay gặp là phình mạch máu não. Trong trường hợp bệnh nhân sau nhiễm Covid thấy đau đầu cần cảnh giác với nguyên nhân này. Nếu không phát hiện sớm hoặc chủ quan có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các khối phình mạch não trên 3mm nguy cơ vỡ khá cao và tăng lên hàng năm.

PGS.TS Thầy thuốc ưu tú Kiều Đình Hùng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống & Chấn thương chỉnh hình, BV Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn chuyên môn Hệ thống Phòng Khám đa khoa Vietlife cho biết: “Gần đây, tôi đã khám cho một bệnh nhân trẻ tên N sống tại Hà Nội, 37 tuổi sau khi mắc Covid 2 tuần có các triệu chứng ban đầu là đau đầu, khó ngủ. Khi đến bệnh nhân có kể mình bị đau đầu, chóng mặt, khó ngủ… đồng thời bệnh nhân cũng hỏi có thể do mình mệt mỏi mà bị thiếu máu lên não không? Đã uống thuốc này kia sao không thấy hết… Kiểu đến bác sĩ rồi nhưng lại cứ chẩn đoán thay bác sĩ. (Cười).

Những trường hợp có triệu chứng như này thông thường sau thăm khám tôi sẽ cho chụp cộng hưởng từ (MRI) để chẩn đoán. Trường hợp bệnh nhân này, sau khi chụp MRI đã phát hiện phình mạch não xấp xỉ 2mm. Rất may đây là trường hợp phình mạch máu còn nhỏ chỉ cần theo dõi. Khi theo dõi một vài năm chỗ phình mạch không to lên thì có thể yên tâm, bởi sẽ không có nguy cơ vỡ.”

img

Chỗ phình mạch não được PGS.TS.TTUT Kiều Đình Hùng chỉ thông qua hình ảnh phim chụp cộng hưởng từ tại Vietlife. 

Trên thực tế, việc chẩn đoán cho những bệnh nhân có triệu chứng đau đầu bằng việc chụp MRI sọ não - động mạch não vô cùng quan trọng, giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Đặc biệt với những đối tượng có tiền sử đau đầu, hoặc tiền sử gia đình bị đau đầu, có người bị tai biến…

Phình mạch não thông thường chỉ một vị trí nhưng cũng có khi ở hai hay 3 vị trí (đa túi phình) hay gặp ở những động mạch lớn. Theo giả thuyết thì có rất nhiều nguyên nhân có thể là sự thiếu hụt lớp áo của thành mạch, do virus, do viêm thành mạch, do xơ mỡ, do tiểu đường, do cao huyết áp…Hiện nay, nhiều trường hợp sau khi khỏi Covid có thể gặp phải các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ…

Khi phình mạch não không được phát hiện sớm có thể vỡ gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nhiều nghiên cứu, khi vỡ phình mạch có khoảng 60% bệnh nhân tử vong, 20% để lại di chứng, chỉ có 10-20% bệnh nhân có cơ hội hồi phục trở về cuộc sống bình thường

Cách phòng ngừa và phát hiện phình mạch máu não

Ngay sau khi khỏi Covid-19 từ 4-6 tuần nếu thấy vẫn còn triệu chứng đau đầu, mất ngủ người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám, tiến hành chụp MRI não và mạch não để tìm ra các bệnh lý của mạch não, tuyệt đối không nên tự ý sử dụng các loại thuốc điều trị khi chưa có sự tư vấn hay kê đơn từ bác sĩ.

img

Hình ảnh bệnh nhân chụp cộng hưởng từ sọ não mạch máu não tại phòng khám đa khoa Vietlife.

Tầm soát động mạch não – phương pháp quan trọng giúp phòng ngừa đột quỵ do phình mạch não đặc biệt ở người trẻ sau Covid. Tầm soát động tĩnh mạch não sẽ giúp pháp hiện những dị dạng động tĩnh mạch não. Nếu tầm soát mạch não không có các dị dạng, không phình mạch thì sẽ không xảy ra hiện tượng đột quỵ trừ trường hợp huyết áp cao.

Ngoài ra, người bệnh cũng cần duy trì chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp để giúp hồi phục cơ thể sau khi đã nhiễm Covid. Không nên hút thuốc lá, uống rượu bia. Với những người có bệnh lý nền như huyết áp cao, đái tháo đường cần tránh hoặc hạn chế các thuốc làm tăng huyết áp, kiểm soát tốt ăn uống tránh bị đái tháo đường và không quên tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ về các kế hoạch tiếp theo để giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ do bất thường về mạch máu.

Chúng ta hãy chủ động “lắng nghe cơ thể mình”, khi có những thay đổi bất thường trên cơ thể đừng chủ quan và tự điều trị, hãy đến gặp Bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn tránh những biến chứng nguy hiểm có thể gặp phải. Nếu bạn có lo lắng về triệu chứng bệnh lý hậu Covid, liên hệ ngay số Hotline để được tư vấn: Hà Nội: 024 7307 8999/ TP.HCM: 028 3868 0909 để được tư vấn. Hoặc truy cập website https://vietlifeclinic.com/ để tìm hiểu những thông tin hữu ích.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem