Người trẻ về nguồn, khát khao cống hiến

Yên Châu Thứ năm, ngày 18/04/2024 09:40 AM (GMT+7)
Người trẻ dù ở đâu cũng hướng về cội nguồn, khát khao đóng góp cho quê hương, đất nước. Và bằng nhiều cách, họ đang thắp lửa đam mê chinh phục đỉnh cao.
Bình luận 0

Khơi động lực, kết nối người trẻ về nguồn

Ngày 7/4 vừa qua, gần 6.000 vận động viên, trong đó phần lớn là giới trẻ từ 3 miền Bắc – Trung – Nam của đất nước và từ nước ngoài đã cùng về đất Tổ Phú Thọ, tham dự giải chạy marathon Đền Hùng Spirituality Marathon 2024 có chủ đề "Về nguồn". Đường chạy có lộ trình qua Khu di tích Đền Hùng, qua nhiều công trình, di tích văn hóa, lịch sử cùng nhiều điểm du lịch có phong cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố lễ hội Việt Trì.

Việc đường chạy đi qua những cung đường đẹp khiến nhiều vận động viên cảm thấy thích thú. Nhiều người đã dừng chân trên đường chạy để chụp ảnh, check-in... Chị Hà Thanh (vận động viên đến từ Hưng Yên) cho biết: "Khi tham gia giải chạy, từ sâu thẳm trái tim, tôi thấy bồi hồi, cảm xúc rất lạ, thiêng liêng mà đầy sự hào hứng như trở về nhà, về quê hương. Và tôi đã chia sẻ lên mạng xã hội rất nhiều hình ảnh đẹp về giải chạy, về Đền Hùng, về đình cổ Hùng Lô nơi có không gian diễn xướng hát xoan độc đáo, có món bánh chưng, bánh giầy, mì gạo rất ngon… để nhiều bạn bè, người thân biết tới…" - chị Thanh vui vẻ nói.

Người trẻ về nguồn, khát khao cống hiến- Ảnh 1.

Cô giáo Hà Thị Ánh Phượng thành công với mô hình lớp học xuyên biên giới. Ảnh: H.N

Cô giáo Phượng, cô gái trẻ "Hoa Thịt Chua", chàng trai Nguyễn Văn Đức "hồi sinh" gà nhiều cựa… là đại diện tiêu biểu cho rất nhiều người trẻ thời gian qua đã vươn lên, góp sức gìn giữ, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất và người Phú Thọ tới bạn bè trong nước và quốc tế. Họ chính là những "thanh niên bản địa số", những "sứ giả" mang những nét đẹp văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng khiến người xem thích thú và tìm đến để trải nghiệm, về nguồn.

Chị Thanh cũng hy vọng, giải chạy về nguồn Đền Hùng sẽ được tổ chức thường niên, để từ năm tới chị sắp xếp công việc, thời gian, tài chính và đăng ký cho tất cả người thân yêu trong đại gia đình (ông bà nội, ngoại và gia đình nhỏ 4 thành viên của chị) cùng về Đền Hùng tham dự hoạt động thể dục thể thao, mà quan trọng hơn cả là được cùng nhau về nguồn, có chuyến tham quan du lịch tuyệt vời, nhiều ý nghĩa.

Người trẻ lan tỏa văn hóa và khát vọng cống hiến

Cô gái trẻ vùng cao nổi tiếng về sản xuất và kinh doanh đặc sản thịt chua Phú Thọ - Nguyễn Thị Thu Hoa (SN 1992 ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) được biết đến là Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Trường Foods, gần đây cô cũng đang đồng hành góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, ẩm thực độc đáo vùng Đất Tổ thông qua kênh Tiktok "Hoa Thịt Chua".

Sở hữu kênh TikTok với hơn 2 triệu lượt thích, Hoa đăng tải các clip ngắn được quay tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, như: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đình Hùng Lô, đồi chè Long Cốc, các làng nghề truyền thống... Cô gái Mường này đã khéo léo giới thiệu, truyền tải những điểm đặc sắc, hấp dẫn tại mỗi nơi mình đến, mỗi điểm mình dừng chân thông qua các câu chuyện xoay quanh cuộc sống, sinh hoạt đời thường và trong lao động sản xuất của người dân. Những clip được đăng tải đã tạo được nét đặc trưng riêng thu hút nhiều lượt tương tác tích cực, trung bình mỗi video có từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn lượt xem.

Cùng chung lý tưởng gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thời gian qua, cô giáo Hà Ánh Phượng (SN 1991) - giáo viên dạy tiếng Anh Trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) được biết đến với những buổi học, lớp học "không biên giới". Thông qua internet, học sinh Trường THPT Hương Cần có thể giao tiếp, trò chuyện với học sinh nước ngoài trong môi trường học tập xuyên biên giới bằng ngôn ngữ tiếng anh qua ứng dụng Zoom và Skype dưới sự dìu dắt, hướng dẫn của cô giáo trẻ Ánh Phượng.

"Từ nhiều năm nay, thầy và trò trường chúng tôi đã không còn bị giới hạn ở bốn bức tường của lớp học nữa mà đã cùng nhau vượt qua biên giới quốc gia tới 51 nước trên thế giới... Cô và trò chúng tôi đã giới thiệu, quảng bá, lan tỏa hình ảnh, điểm đến du lịch và giá trị văn hóa độc đáo của Đất Tổ như Đền Hùng, nhà sàn của người Mường, hát xoan, gà chín cựa, đồi chè Long Cốc và nhiều ẩm thực vùng đồng bào dân tộc thiểu số... để bạn bè quốc tế hiểu hơn về phong tuc, tập quán, tín ngưỡng văn hóa của Phú Thọ, của Việt Nam" - cô Phượng chia sẻ.

Người trẻ về nguồn, khát khao cống hiến- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Đức đã nuôi được giống gà chín cựa quý hiếm có một không hai, đạt doanh thu vài tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: H.N

Giống gà 9 cựa tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết thời vua Hùng, có nguy cơ dần bị mai một, bằng sự tâm huyết của mình, anh Nguyễn Văn Đức (SN 1985, ở bản Cỏi, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) quyết tâm phục tráng và bảo tồn giống gà quý hiếm này.

Sau 3 năm dạy học, năm 2013 anh Đức quyết định gác lại sự nghiệp "gõ đầu trẻ", trở về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi gà chín cựa. Năm 2021, với quyết tâm hồi sinh giống gà trong truyền thuyết, phát triển hướng hiện đại, quy mô hàng hóa theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, mang lại thu nhập cao, trở thành hướng thoát nghèo cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, anh Đức đã thành lập Công ty TNHH Nắng Trung Du. Công ty đang liên kết với 10 hộ chăn nuôi gà nhiều cựa tại các xã của huyện Tân Sơn.

Đến nay, trại gà nhiều cựa của anh Đức được xây dựng với diện tích hơn 1ha; thiết kế chuồng nuôi, khu phụ trợ và các dụng cụ cần thiết với quy mô đàn nuôi hơn 2.000 con. Bên cạnh đó, anh còn lập website, mở các kênh bán hàng trên mạng để quảng bá, bán gà nhiều cựa. Theo tính toán, mỗi năm doanh thu từ việc bán gà nhiều cựa thương phẩm và gà giống đạt hơn 2 tỷ đồng.

"Ban đầu, khi tôi đi giới thiệu, quảng bá về gà 9 cựa, nhiều người hoài nghi, nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục họ. Nhờ sự kiên trì và nỗ lực, tôi đã thành công. Hiện nay, gà nhiều cựa của cơ sở Nắng Trung Du đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước. Việc phát triển mô hình gà nhiều cựa đã góp phần bảo tồn và nhân giống loài gà quý hiếm của Việt Nam; mang đến những tín hiệu khả quan trong việc phát triển kinh tế bền vững của địa phương" - anh Đức vui vẻ chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem