Người Việt mất bao nhiêu tiền để xem Premier League?

Thứ hai, ngày 04/01/2016 19:50 PM (GMT+7)
Theo nhiều chuyên gia, gói bản quyền truyền hình (BQTT) Premier League (Giải ngoại hạng Anh) ba mùa bóng 2016 - 2019 ở Việt Nam sẽ không dưới 50 triệu USD. Tức là nếu chia đầu người cho khoảng 90 triệu dân, mỗi người chỉ phải bỏ ra có 12.000 đồng/mùa. Nhưng…
Bình luận 0

Giai đoạn 2013-2016, Canal Plus - đối tác trong liên danh với VSTV (thương hiệu K+) đã bỏ ra 40 triệu USD để sở hữu gói bản quyền truyền hình (BQTT) Premier League (Giải ngoại hạng Anh). Trong những năm qua, giá BQTH EPL tăng chóng mặt theo cấp số nhân. Đúng như dự đoán, BQTH EPL 3 mùa giải 2016 – 2019 tại Việt Nam tiếp tục được một công ty nước ngoài sở hữu. Giám đốc Điều hành của MP & Silva, ông Marco Auletta xác nhận công ty này đã mua được BQTH EPL 3 mùa giải 2016 - 2019, sau khi đánh bại được các đối thủ mạnh.

img

Bản quyền truyền hình Premier League ngày càng tăng giá.

MP&Silva hoàn toàn không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Công ty này từng sở hữu bản quyền Premier League ở Việt Nam giai đoạn năm 2010-2013. Theo dự đoán, giá BQTH EPL 3 mùa giải tới sẽ rất cao, vì “đầu vào” mà MP & Silva phải bỏ ra là rất lớn. Đơn giản bởi, tổng giá trị BQTH BTC Premier League bán ra đạt con số kỉ lục 7,696 tỷ USD. Theo tiết lộ, rất có thể MP & Silva đã chi ra không dưới 50 triệu USD để mua BQTH EPL tại lãnh thổ Việt Nam, và tất nhiên đây cũng là con số tối thiểu mà họ muốn thu lại.

Cách đây không lâu, một kỹ sư làm cho công ty kinh doanh bản quyền truyền hình bóng đá quốc tế đã chia sẻ thông tin về số lượng thuê bao của các đơn vị truyền hình trả tiền ở Việt Nam. Cụ thể hiện có khoảng 9,83 triệu thuê bao trả tiền. Trong đó SCTV và VTVCab cùng dẫn đầu với 2,5 triệu, K+ là 850.000, Hanoi Cab dưới 100.000, HTVC TP.HCM 300.000, VTC dưới 300.000, AVG có 800.000, My TV (VNPT) 1,1 triệu...

Với tổng 8,83 triệu thuê bao trên cả nước, kỹ sư người Mỹ này làm một bài tính: chỉ cần 1/5 số ấy bỏ tiền xem Premier League và mỗi tháng một thuê bao chỉ cần bỏ ra 1 USD thì trong ba mùa (30 tháng, mỗi mùa đá 10 tháng) đã ra đáp số là 52,980 triệu USD! Và đó là một bài tính tối thiểu, nên anh ta tin rằng MP&Silva sẽ ép giá khoảng 50 triệu USD cho gói bản quyền truyền hình Premier League ba mùa 2016 - 2019!

Cứ tính mốc 50 triệu USD là con số mà các nhà đài Việt Nam phải bỏ ra để sở hữu gói BQTH EPL 3 mùa giải 2016 - 2019, thì tính theo đầu người (hơn 90 triệu dân), mỗi người dân Việt Nam sẽ chỉ phải bỏ ra khoảng 12.000 đồng là có thể tận hưởng bầu không khí bóng đá ở giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù trên sóng truyền hình vào mỗi ngày cuối tuần.

12.000 đồng/mùa là con số không thực sự cao nếu so với các nước khác trong khu vực. Hong Kong là thị trường trả tăng nhiều nhất ở châu Á cho gói BQTT EPL 3 mùa tới. Từ mức 128 triệu bảng của gói 3 năm hiện tại, nhà đài LeTV đã chi ra 263 triệu bảng để sở hữu gói 3 năm tới, tức tăng gấp đôi. Và nhìn vào dân số 7,2 triệu người, tính ra chi phí xem Premier League 3 mùa tới trên đầu mỗi người dân Hong Kong là 12,18 bảng/mùa (khoảng 410.000 đồng/mùa). Tại Thái Lan, chi phí đầu người chỉ xấp xỉ... 1,5 USD/mùa, khoảng 33.000 đồng/mùa, nếu nhìn vào mức giá 295 triệu USD mà BeIn Sport bỏ ra mua gói 3 năm tới và dân số quốc gia này hiện vào khoảng 67,4 triệu người.

Tất nhiên, những tính toán kể trên dựa trên tổng số dân cư, còn thực tế chỉ một bộ phận NHM và người có đủ khả năng tài chính chi trả cho nhà đài bất kỳ nào đứng ra mua lại BQTT EPL trên lãnh thổ Việt Nam… Hơn nữa, so với thu nhập bình quân đầu người, rõ ràng Hong Kong hay Thái Lan đều vượt trội so với Việt Nam. Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2015 chỉ khoảng 2.300 USD/người. Thái Lan khoảng 9.100 USD/người. Còn Hong Kong lên tới hơn 50.000 USD/người.

T.G (Tạp chí Thể thao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem