Nguyên Bí thư, chủ tịch xã trong vụ Tiên Lãng (Hải Phòng): Đang thụ án vẫn được tuyển làm cán bộ xã

Thứ tư, ngày 07/05/2014 12:18 PM (GMT+7)
UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 336/UBND-NV về việc “tuyển dụng” ông Phạm Đăng Hoan - nguyên Bí thư Đảng ủy và ông Lê Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang...
Bình luận 0
Hai ông này cũng đang thụ án tù ( cho hưởng án treo) trong vụ cưỡng chế đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn ngày 5.1.2012 làm cán bộ xã này.

Theo đó, ông Hoan được hợp đồng làm công tác Tài chính - Kế toán, hưởng lương bậc 3, hệ số 3,0; ông Liêm được hợp đồng làm Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng, hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67, tại xã Vinh Quang. Đây là loại hợp đồng không xác định thời hạn. Căn cứ tuyển dụng hai cán bộ này là Công văn số 655/SNV-XDCQ ngày 18.3 của Sở Nội vụ TP.Hải Phòng về việc bố trí công tác đối với cán bộ xã Vinh Quang.

Ông Vũ Văn Luân - Thư ký Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng và một số người dân huyện Tiên Lãng cho rằng, ngày 1.8.2013, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND Tối cao tuyên phạt bị cáo Hoan 15 tháng tù, được hưởng án treo, thời hạn thử thách 30 tháng; bị cáo Liêm bị tuyên phạt 24 tháng tù, hưởng án treo, thời hạn thử thách 48 tháng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại ông Hoan và ông Liêm vẫn đang thụ án tù.

Mạnh Thắng (Mạnh Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem