Nguyên Hiệu trưởng và Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk lập chứng từ khống rút gần 2 tỷ đồng

Duy Hậu Thứ ba, ngày 29/06/2021 17:26 PM (GMT+7)
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk xác định nguyên Hiệu trưởng và Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã lập hàng chục phiếu chi khống để chiếm rút gần 2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 29/6, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiến hành các bước để làm rõ sai phạm của các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tài chính tại trường.

Nguyên Hiệu trưởng và Kế toán trưởng Trường Cao Đẳng Sư phạm Đắk Lắk lập chứng từ khống rút gần 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk (phải) trao đổi với phóng viên. Ảnh: Duy Hậu.

Trước đó, ngày 25/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kết luận thanh tra số 73/KL-SGDĐT. Nội dung thanh tra "Về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy chế đào tạo, liên kết đào tạo, quy chế tuyển sinh; thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk".

Đáng chú ý, Kết luận thanh tra số 73 cho biết, ngày 28/10/2020, ông Trần Văn Khương, Kế toán trưởng nhà trường, đã lập, hoàn thành thanh toán 20 bộ hồ sơ, chứng từ khống.

Nguyên Hiệu trưởng và Kế toán trưởng Trường Cao Đẳng Sư phạm Đắk Lắk lập chứng từ khống rút gần 2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Ảnh: Duy Hậu.

Trong đó có 10 bộ hồ sơ, chứng từ chi tiền mặt tại đơn vị; 10 bộ hồ sơ, chứng từ ủy nhiệm chi (chuyển khoản điện tử từ Ngân hàng Công Thương tỉnh Đắk Lắk). Các hồ sơ chứng từ này dùng để thanh toán các nội dung chi như: công tác phí, tiếp khách, hợp đồng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, mua sắm, sửa chữa… với tổng số tiền 1,845 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, ngày 1/11/2020, nguyên Hiệu trưởng nhà trường - ông Nguyễn Trọng Hòa - chính thức nghỉ hưu. Cũng ngày này, ông Nguyễn Văn Khương nhận quyết định đi học cao cấp, dài hạn tập trung tại Đà Nẵng. Do đó ông yêu cầu ông Khương bàn giao lại toàn bộ công việc.

Quá trình bàn giao, nhà trường đã phát hiện ra sự việc trên. Do đó, nhà trường đã yêu cầu ông Khương và ông Hòa nộp lại số tiền này. Đến ngày 23/12/2020, ông Trần Văn Khương và ông Nguyễn Trọng Hòa đã nộp lại đủ số tiền 1,854 tỷ đồng (mỗi người nộp 927 triệu đồng).

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Thành, số tiền mà ông Khương đã lập phiếu chi khống để rút là tài khoản tiền gửi của nhà trường. Do đó chỉ cần chữ ký điện tử của Kế toán trưởng và chủ tài khoản là ngân hàng sẽ thực hiện chi.

"Ngoài 20 phiếu chi khống nói trên còn một số chứng từ xuất toán không hợp pháp với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Trách nhiệm về việc này cũng chủ yếu thuộc về nguyên Hiệu trưởng và Kế toán trưởng"- ông Thành cho biết thêm.

"Trong sai phạm này chủ yếu là nguyên Hiệu trưởng và Kế toán trưởng. Tuy nhiên, trong Tổ tài vụ cũng có một số người liên quan, mặc dù có thể không được ăn chia gì nhưng có thể do nể nang do đó phải có trách nhiệm"- ông Nguyễn Ngọc Thành nói.

"Nhà trường đang tiến hành họp Tổ Tài vụ để định danh ra các cá nhân liên quan mà chủ yếu là Kế toán trưởng - Anh Khương. Đồng thời theo chỉ đạo của Sở, nhà trường cũng đã gửi văn bản, cùng Kết luận thanh tra đến tận nhà để ông Nguyễn Trọng Hòa làm kiểm điểm"- ông Thành cho biết thêm.

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến sai phạm tại trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Sở đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk xin ý kiến chỉ đạo.

"Việc Kế toán trưởng và nguyên Hiệu trưởng tự rút tiền từ tài khoản tiền gửi của nhà trường tại Ngân hàng để thực hiện chi các nội dung không có thực là vi phạm nguyên tắc về tài chính. Những khuyết điểm tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về nguyên Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng..."- văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk của Sở Giáo dục và Đào tạo nêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem