Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị khởi tố, bắt tạm giam

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 24/02/2023 23:16 PM (GMT+7)
Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Bình luận 0
Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 1.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ảnh: DV

Tối 24/2, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) cùng nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. 

Cả hai người này đều bị điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi .Trong đó, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân được xác định có vai trò đồng phạm với CEO Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 2.

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ảnh: DV

Cụ thể, theo hồ sơ, trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng đưa ra những thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, trái quy định pháp luật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) và bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh). Ông Đặng Anh Quân được bà Hằng mời tham gia với tư cách khách mời trên các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng. Khi đó, ông Đặng Anh Quân đã có những phát ngôn xúc phạm danh dự, uy tín nghiêm trọng về Hoài Linh, Vy Oanh.

Đối với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, trước đó ngày 19/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni làm việc liên quan nội dung đơn tố giác của CEO Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Công an TP.HCM cho biết trước đó CEO Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn khởi kiện đến nhiều nơi như Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM tố cáo nhà báo Hàn Ni về việc "xúc phạm, vu khống".

Theo đơn tố cáo, CEO Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bà Hàn Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý, đồng thời bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem