Nhà báo Việt kiều ở quận Cam (Mỹ) nói gì về vụ giàn khoan 981?

Mai Khuê (thực hiện) Thứ năm, ngày 26/06/2014 13:03 PM (GMT+7)
“Qua tiếp xúc, nhiều ngư dân còn khẳng định tàu cá Trung Quốc là tàu cá trá hình, không hề có ngư cụ, không giống ngư dân đi đánh cá mà mặc đồ công sở, lúc nào cũng cầm sẵn ống nhòm hoặc máy quay phim…”.
Bình luận 0

Đó là một trong những ghi nhận của nhà báo Vũ Hoàng Lân - Giám đốc Chương trình Phố Bolsa TV (quận Cam, California, Mỹ) trao đổi với Dân Việt sau chuyến tác nghiệp tại Hoàng Sa.

Ông cũng vừa về từ điểm nóng Hoàng Sa, ông đã ghi nhận được những gì, đặc biệt là tình hình của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, thưa ông?

- Tôi đã có dịp lên tàu của một ngư dân vừa bị tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc có mũi tàu rất bén nhọn, húc ủi trước đó vài ngày, làm hư hỏng nặng nề. Nghe câu chuyện họ kể lại, xem hình ảnh họ cung cấp, tưởng như là chỉ có thể xảy ra trong phim hành động kiểu Hollywood thôi. Vậy mà họ vẫn phải chịu cảnh đó hằng ngày.

img

Nhà báo Vũ Hoàng Lân, Phố Bolsa TV, tìm hiểu việc tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu cá trá hình có vỏ sắt của Trung Quốc đâm vỡ

Thuyền trưởng của tàu ngư dân này là ông Trương Văn Hai, nói rất rõ rằng ngư trường Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của bao nhiêu thế hệ gia đình ông. Nên, dù biết nguy hiểm, ông không có chọn lựa nào khác. Tàu bị tông hư thì ông sẽ sửa chữa, rồi lại ra khơi tiếp tục bám biển. Ngư dân cũng hiểu rõ đó chính là cách để góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Qua tiếp xúc, nhiều ngư dân còn khẳng định tàu cá Trung Quốc là tàu cá trá hình, không hề có ngư cụ, không giống ngư dân đi đánh cá mà mặc đồ công sở, lúc nào cũng cầm sẵn ống nhòm hoặc máy quay phim.

Còn về lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam (kiểm ngư, cảnh sát biển) đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa, tâm tư, tình cảm của họ thế nào, thưa ông?

- Điều tôi ghi nhận rõ rệt nhất là tính kỷ luật của họ. Bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, tấn công, phun xịt, húc ủi, ngay trong vùng biển của Việt Nam, mà họ vẫn chấp nhận rút lui vào những lúc ấy. Đó không phải là chuyện dễ làm nếu không có tính thần kỷ luật cao.

Khi được nhìn thấy rõ tình hình tại thực địa, cũng như hiểu được tương quan giữa hai phía, tôi thấy việc kiềm chế không tấn công lại của phía Việt Nam ở thời điểm hiện nay, để tránh cho tình hình leo thang căng thẳng hơn, là một hành xử rất khôn khéo, mặc dù không dễ chút nào.

Hằng ngày, phía Việt Nam vẫn đưa tàu ra tiếp cận giàn khoan để tuyên truyền cho phía Trung Quốc thấy quyết tâm của Việt Nam, nhất quyết không chấp nhận sự hiện diện của giàn khoan như một sự đã rồi.

Bên cạnh đó, việc đánh động dư luận quốc tế bằng cách tạo điều kiện cho các nhà báo trong nước và quốc tế ra tận hiện trường ghi nhận những gì đang xảy ra, đã bắt đầu có tác dụng.

Thưa ông, ông có quan điểm như thế nào về việc tác nghiệp, phản ánh các vấn đề biển Đông trên chương trình Phố BolsaTV?

- Trước tiên, được đi Hoàng Sa là một dịp hiếm hoi, một cơ hội lớn cho bất cứ người nào làm báo nghiêm túc và yêu nghề. Cho tới nay, thông tin về tình hình biển Đông ở Việt Nam và hải ngoại vẫn còn nhiều điều khác biệt, mặc dù ở đâu, người Việt cũng rất quan tâm đến vấn đề biển Đông.

Sau 3 chuyến đi ra Trường Sa, theo ghi nhận của cá nhân, tôi thấy Việt Nam hiện nay đang đầu tư rất nhiều công sức, tiền của vào việc củng cố chủ quyền và khả năng phòng thủ của Việt Nam trên các đảo trong quần đảo Trường Sa.

img Cán bộ Cục Kiểm Ngư VN nói về tại nạn bị tàu hải giám Trung Quốc đâm
 

Còn vụ giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Hoàng Sa hiện nay, có thể xem đây chính là một cơ hội tốt để nhà nước tỏ rõ lập trường về chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển và quần đảo này, không chỉ đối với phía Trung Quốc, mà còn với những người Việt trong và ngoài nước vốn thường nghi ngờ về lập trường này của Nhà nước Việt Nam.

Được biết, Phố Bolsa TV đặt ở quận Cam (California, Mỹ), nơi tập trung nhiều người Việt hải ngoại có quan điểm khác biệt với Chính phủ Việt Nam, cách làm của Phố BolsaTV có vấp phải những phản ứng không thưa ông?

- Tôi nghĩ đa số người xem không có điều kiện đi tới tận nơi, vì thế họ vẫn muốn biết những điều mà Phố Bolsa TV đã ghi nhận, tìm hiểu trực tiếp từ hiện trường. Do vậy những phóng sự về Trường Sa và Hoàng Sa trên Phố Bolsa TV đã được nhiều người tìm xem, dù là xem trong sự tin tưởng hay trong thái độ nghi ngờ.

Tôi nghĩ với chủ trương đưa tin khách quan, trung thực, thuần túy theo góc độ báo chí của Phố Bolsa TV, không đả phá cũng không xu nịnh theo bất cứ xu hướng nào, mọi quan điểm đều được tôn trọng như nhau, dần dà người xem cũng nhận ra và quen dần với chủ trương truyền thông của chúng tôi. Năm rộng tháng dài, rồi khán giả cũng sẽ thấy được chủ trương xuyên suốt của mình.

Dĩ nhiên, sẽ mãi mãi còn có những người, nhóm người, với quan điểm cực đoan, luôn nghi ngờ và không chấp nhận bất cứ một tin tức tích cực nào từ Việt Nam. Thành phần cực đoan thì ở đâu cũng có.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem