Nhà giàn DK1

  • Giáo sư Carl Thayer nhận định rằng: “Trung Quốc đang đặt các nước ASEAN vào sự dọa nạt và các mối đe dọa. Không chỉ Philipines, Malaisia…, hành động kéo tàu khảo sát Hải Dương 8 thăm dò Bãi Tư Chính của Trung Quốc đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh hải Việt Nam.
  • Hệ thống nhà giàn DK1 được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam từ năm 1989 - 1998 và do Hải quân Việt Nam quản lý, là "Cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển". 30 năm đã qua, bảo vệ nhà giàn DK1 - bảo vệ cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển là sứ mệnh thiêng liêng của người chiến sĩ hải quân, là tình yêu, nghĩa cử, trách nhiệm đối với biển, đảo của Tổ quốc.
  • Quyết định đóng giữ khu vực các bãi cạn thềm lục địa Nam Biển Đông đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự sáng suốt, quyết tâm rất cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.
  • "Con ơi dù xa xôi con vẫn là con của mẹ, mẹ mãi là hậu phương vững chắc của con. Nơi đầu sóng ngọn gió mong con cùng đồng đội chắc tay súng, gìn giữ biển đảo quê hương. Chúc người lính của mẹ đón Tết đầm ấm, quây quần bên đồng đội”,- tâm sự của một người mẹ ở Quảng Ninh khi gọi điện cho con đang công tác tại Trường Sa.
  • Ở nơi sóng gió mặn mòi của biển cả, những vườn rau vươn lên tươi tốt, sống khỏe và cung cấp những khẩu phần rau xanh quý báu cho bữa ăn của chiến sỹ trên đảo.
  • Từ ngày 1.8.2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ đảm trách việc quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành để hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 hoạt động liên tục, ổn định.
  • Hơn 500 tấn hàng hóa, quà Tết từ đất liền vừa vượt hơn 1.000 hải lý để đến với các chiến sĩ trên nhà giàn DK1 - những người đã gác lại tình cảm riêng để túc trực làm nhiệm vụ trên các nhà giàn thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc trong điều kiện vô cùng gian khổ và khắc nghiệt.
  • Mỗi năm, họ chỉ có 40 ngày  phép được về đất liền đoàn tụ cùng gia đình, hơn 300 ngày còn lại người lính gắn mình với “ngôi nhà thép” di động giữa biển khơi cùng những hải trình đầy sóng gió.
  • Tư lệnh Hải quân Việt Nam ngày 9.10 ký quyết định thăng cấp quân hàm trước thời hạn cho chiến sĩ Dương Văn Bắc từ thượng úy lên đại úy vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
  • Ngày 8.10, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, Thượng úy Dương Văn Bắc (40 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 7.10.