Nhà nông nghèo đủ điều kiện cứ đến xã là vay được vốn ưu đãi

Thu Hà Thứ tư, ngày 28/06/2017 12:20 PM (GMT+7)
Đúng ngày hẹn, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Phú Thọ lại có mặt tại những điểm giao dịch ở các xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
Bình luận 0

Quản lý vốn vay chặt chẽ

Có mặt tại buổi giao dịch lưu động ở xã Thượng Long của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Lộc  chúng tôi thấy không khí làm việc rất tích cực, khẩn trương và nghiêm túc.  

img

Việc Ngân hàng CSXH tổ chức giao dịch tại xã, phường đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.  Ảnh: Thu Hà

Là 1 trong những tổ tiết kiệm vay vốn (TKVV) hoạt động khá hiệu quả, anh Dương Khắc Bổng – Tổ trưởng Tổ TKVV thôn Đình Cả 1 cho biết, hiện tổ đang thực hiện 5 chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ 800 triệu đồng cho 28 hộ vay, số dư tiết kiệm là 40 triệu đồng. Trong 5 chương trình này, chương trình tín dụng hộ Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (SXKD VKK) có dư nợ lớn nhất. Bởi, hầu hết các thành viên trong tổ đều là những thanh niên trẻ mới lập nghiệp nên rất cần vốn phát triển sản xuất.

Điển hình như hộ anh Tô Trọng Bình, với 20 triệu đồng vay từ Ngân hàng CSXH, anh Bình đã đầu tư mở rộng xưởng sản xuất cơ khí, tạo công ăn việc làm cho 4 lao động địa phương với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. “Hay như anh Nguyễn Thành Hội, được ngân hàng cho vay 20 triệu đồng chương trình SXKD VKK, anh đã đầu tư máy móc làm bún, bánh, nâng cao sản lượng, tăng thu nhập cho gia đình. Đến nay, anh Hội đã hoàn trả vốn vay và lãi đúng hạn” - anh Bổng thổ lộ.

Hộ vay hưởng lợi “kép”

Vui mừng nhận vốn vay chương trình hộ cận nghèo 25 triệu đồng ngay tại trụ sở UBND xã Thượng Long, chị Đinh Thị Thủy phấn khởi nói: “Nguồn vốn vay ưu đãi được giải ngân qua các điểm giao dịch tại xã với thủ tục đơn giản, thuận tiện giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí. Bên cạnh đó tại điểm giao dịch xã, chúng tôi còn nắm bắt được những thông tin về mức vay, lãi suất cho vay, quy trình thủ tục vay vốn, các chủ trương, chính sách mới...”.

Tính đến ngày 31.3, Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ đang thực hiện 12 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ hơn 3.602 tỷ đồng, cho 136.368 hộ vay; nợ quá hạn là 7.549 triệu đồng, chiếm 0,2% tổng dư nợ”.

Ông Trương Việt Phương

Ông Nguyễn Kim Thành – Chủ tịch UBND xã Thượng Long khẳng định, việc Ngân hàng CSXH triển khai giao dịch tại xã đã tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian của người dân. “Đến nay, tổng dư nợ cho vay từ các nguồn vốn ưu đãi trên địa bàn xã là gần 26 tỷ đồng cho 1.208 hộ vay, nợ quá hạn chỉ  29 triệu đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp người dân trên địa bàn xã có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh” - ông Thành thông tin.

Ông Trương Việt Phương – Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay toàn tỉnh có 276/277 (chiếm 99,6%) điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn. Hoạt động giao dịch tại xã có sự tham gia chặt chẽ của các tổ chức Hội đoàn thể, ban giám nghèo cấp xã nên công tác cho vay, thu nợ, thu lãi tại xã đạt hiệu quả cao. Toàn tỉnh có 116/277 xã (chiếm hơn 51%) không có nợ quá hạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem