Nhà nước Do Thái
-
Hành động trừng phạt tập thể của Israel đối với người Palestine ở Bờ Tây đã khiến Mỹ, Pháp - những đồng minh thân cận nhất của Nhà nước Do Thái phải lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục dội bom vào Gaza bất chấp các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi họ tạm ngừng hoạt động này.
-
Nhà báo Wael Dahdouh - trưởng đại diện của hãng tin Al Jazeera tại Gaza mới đây cho biết vợ, con trai, con gái và 9 thành viên khác trong gia đình ông đã thiệt mang trong một cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza nhưng ông đã trở lại tiền tuyến để tiếp tục đưa tin về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
-
Cánh vũ trang của Hamas cho biết “gần 50” con tin Israel bị bắt giam ở Dải Gaza kể từ vụ tấn công ngày 7/10 đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Palestine.
-
Hamas đã đăng tải đoạn video tối 16/10 ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ người Pháp gốc Israel bị bắt làm con tin ở Dải Gaza.
-
Iran cảnh báo về hành động phủ đầu tiềm tàng chống lại Israel, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị tấn công trên bộ vào Gaza.
-
Các chuyên gia nhận định, sau vụ tấn công của Hamas vào Israel, Nhà nước Do Thái sẽ tăng cường nỗ lực ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas, cả ở Gaza và những người sống lưu vong.
-
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã giết chết ít nhất 6 người Palestine và làm bị thương 11 người khác trong một cuộc đột kích vào thành phố Jenin ở Bờ Tây, theo Bộ Y tế của chính quyền Palestine.
-
Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng ca ngợi lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian đạt được giữa Israel và Hamas hôm 20/5 sau 11 ngày bạo lực, ông nhấn mạnh rằng người Palestine và Israel "xứng đáng sống một cách an toàn và được hưởng tự do, thịnh vượng, dân chủ như nhau”.
-
Quân đội Israel đã cố tình đưa ra thông báo tấn công không rõ ràng, tung hỏa mù để đánh lừa Hamas khiến các tay súng Palestine hoảng sợ, trốn vào các đường hầm.
-
Xung đột giữa Israel và các tay súng Palestine ở Dải Gaza đang ngày càng leo thang, nhiều người vô tội đã chết vì "mưa tên lửa" trong các cuộc không kích, dấy lên lo ngại của Liên Hợp Quốc về một cuộc chiến tranh toàn diện.