Từ 20/2, trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.
Theo UBND TP Hà Nội, hiện đã bàn giao 173 tòa nhà chung cư tái định cư, với tổng số trên 14.200 căn hộ cho các đơn vị chuyên môn quản lý, vận hành. Tuy nhiên, nhà, hạ tầng các khu vực này xuống cấp nghiêm trọng, không được sửa chữa.
Để tránh lãng phí và thất thoát ngân sách đầu tư của Nhà nước cho quỹ nhà tái định cư, Sở Xây dựng có đề xuất thu hồi các căn hộ này sau 2 năm người dân không về ở, để bán đấu giá thu hồi vốn.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khoảng 2/3 trong tổng số 21.850 hộ dân phải di dời phục vụ các dự án chỉnh trang phát triển đô thị, các dự án di dời nhà ở trên và ven kênh rạch không có chủ quyền và giấy tờ nhà ở hợp pháp. Đối với các hộ dân này, về nguyên tắc, thành phố phải đảm bảo có nơi ở mới khang trang và tốt hơn nơi ở cũ.
Ba tháng nay, chung cư G9 Xuân Đỉnh (Hà Nội) hỏng 5 thang máy, chiếc còn lại chỉ chạy nửa chừng khiến sinh hoạt của hơn 400 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Người dân phải đi bộ trên mái nhà 9 tầng.