Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 270 triệu USD cho Ukraine

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 23/07/2022 10:38 AM (GMT+7)
Mỹ đã cung cấp khoảng 8 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev bắt đầu vào cuối tháng 2/2022.
Bình luận 0
Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 270 triệu USD cho Ukraine - Ảnh 1.

Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Ảnh: AP

Nhà Trắng thông báo rằng Mỹ sẽ gửi thêm 270 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, gói viện trợ dự kiến bao gồm nhiều hệ thống tên lửa tầm trung và máy bay không người lái chiến thuật.

Thông báo được đưa ra hôm 22/7 đã nâng tổng hỗ trợ an ninh của Mỹ mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết dành cho Ukraine lên 8,2 tỷ USD. 

Gói mới nhất bao gồm bốn Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS), 580 máy bay không người lái Phoenix Ghost, cả hai hệ thống vũ khí quan trọng cho phép Ukraine chiến đấu bất chấp ưu thế về pháo binh của Nga, theo phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Hỗ trợ mới nhất cũng bao gồm 36.000 viên đạn pháo và đạn bổ sung cho HIMARS.

Ông Kirby nói: "Tổng thống Mỹ đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và người dân Ukraine trong thời gian cần thiết".

Các lực lượng Ukraine đã sử dụng những bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái chiến thuật do Mỹ sản xuất để tiêu diệt hàng chục mục tiêu của Nga và kìm chân các lực lượng Moscow.

Giám đốc CIA William Burns hôm 20/7 cho biết Mỹ ước tính khoảng 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, con số này nếu là thật sẽ tương đương với tổn thất quân sự của Liên Xô trong cuộc chiến những năm 1980 ở Afghanistan.

Hôm 20/7, các lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng HIMARS để tấn công một cây cầu chiến lược ở khu vực phía nam Kherson do Nga kiểm soát.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần này cho biết lực lượng của ông có thể gây ra thiệt hại lớn cho Nga nhờ vào vũ khí của phương Tây. Ông cũng nói thêm Kiev đang lên kế hoạch để tiến hành một cuộc phản công và giành lại lãnh thổ.

Các nhà chức trách Mỹ cũng đang cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường được gọi là GMLRS. Lầu Năm Góc tiếp tục ngăn chặn việc gửi các tên lửa tầm xa hơn mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 

Tổng cộng, Mỹ đã gửi 12 hệ thống HIMARS gắn trên xe tải tới Ukraine. Anh cũng đã cung cấp ba bệ phóng cùng loại khác với tên lửa GMLRS.

Cả hai bên trong cuộc chiến đã sử dụng rất nhiều máy bay không người lái. Trước đó, Mỹ cam kết gửi 121 máy bay không người lái Phoenix Ghost tới Ukraine. Các quan chức Lầu Năm Góc chưa tiết lộ đầy đủ về khả năng của những chiếc máy bay không người lái này. Theo nhà sản xuất, Phoenix Ghost có camera trên bo mạch và có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu.

Hồi đầu tháng, Mỹ tiết lộ rằng Nga đang có kế hoạch mua vài trăm máy bay không người lái từ Iran. Nhà Trắng công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy các quan chức Nga đã hai lần đến Iran hồi tháng 6 hoặc tháng 7 để tham quan các khu trưng bày máy bay không người lái.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem