Nhà vườn trồng mai vàng Bình Định chi hàng chục triệu thuê người chỉ làm việc này

Thứ tư, ngày 28/12/2022 15:03 PM (GMT+7)
Từ ngày 20.11 âm lịch cho đến nay, hàng trăm lao động chuyên lặt lá cây mai vàng đã tìm được việc làm ở những làng mai vàng tại TX An Nhơn (tỉnh Bình Định). Do các nhà vườn đồng loạt có nhu cầu cao về lao động nên giá thuê nhân công lặt lá mai tăng so cùng kỳ năm ngoái.
Bình luận 0

Chị Nguyễn Thanh Tú, ngụ xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định), bộc bạch: Sau khi gieo sạ xong lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023 và cũng xử lý xong việc diệt cỏ ruộng lúa từ cuối tháng 11, tôi cùng mấy chị em đến lặt lá mai thuê ở các nhà vườn xã Nhơn Hạnh (TX An Nhơn), mức tiền công phổ biến là 170 - 200 nghìn đồng/ngày.

Còn chị Lê Thị Thắm, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, cho hay: Năm nào cũng vậy, gần cuối tháng 11 âm lịch là các nhà vườn trồng mai cảnh xã Nhơn An (TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) gọi điện nhờ tìm giúp lao động lặt lá mai. 

Nhà vườn trồng mai vàng Bình Định chi hàng chục triệu thuê người chỉ làm việc này - Ảnh 1.

Lặt lá mai cũng phải có kỹ thuật để không làm hư hại nụ.   Ảnh: X.THỨC

Nhóm của tôi có chừng 20 chị em thường nhận khoán nguyên cả ruộng hoặc vườn mai để lặt lá theo yêu cầu. Chúng tôi quen việc rồi nên thường dỡ cơm mang theo để ăn trưa tại ruộng, ăn xong nghỉ một chốc rồi làm tiếp. 

Nhóm của tôi nhận khoán và thường hoàn thành việc lặt lá đúng tiến độ chủ vườn yêu cầu nên có nhiều mối quen, cứ xong việc là nhận đủ tiền một lần.

Ông Triệu Thế Hiệp, ngụ thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, chủ của 4 vườn mai kiểng, chia sẻ: 4 vườn mai của tôi rộng trên 5.000 m2, hiện có 5.000 chậu mai từ 3 năm tuổi trở lên. 

Từ ngày 20.11 âm lịch, tôi đã thuê người lặt lá mai, tùy cây và tùy vào thị trường tiêu thụ Bắc hay Nam mà mình tổ chức lặt lá. Nhưng dù gì thì đợt cuối cùng cũng kết thúc vào tầm mùng 10 tháng Chạp. Riêng phần công lặt lá bình quân mỗi năm tôi chi từ 45 - 48 triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Thông, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Nhơn Phong, cho biết: Toàn xã hiện có hơn 300 hộ trồng mai chuyên nghiêp, với lượng mai lên đến hơn 200 nghìn chậu. Mùa mai tết năm nay ước tính sẽ đưa ra thị trường khoảng 70.000 chậu. 

Năm nay, mai tầm 3 năm tuổi trở lên ra Bắc nhiều hơn mọi năm, nên các nhà vườn đồng loạt thuê lao động lặt lá mai sớm từ 20.11 âm lịch và kết thúc vào ngày mùng 2 tháng Chạp. 

Riêng mai phục vụ thị trường miền Trung thường cho lặt lá từ mùng 4 đến mùng 9 tháng Chạp và miền Nam muộn nhất từ mùng 10 - 14 tháng Chạp. 

Giá thuê nhân công có tăng hơn năm ngoái, từ 140 nghìn đồng/lao động/ngày lên 170 - 200 nghìn đồng/lao động/ngày.

Còn theo ông Nguyễn Long Hùng, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, lượng mai của 1.500 hộ ở địa phương trồng lên đến khoảng 1,2 triệu chậu. Năm nay, Nhơn An có thể đưa ra thị trường khoảng 500 - 800 nghìn chậu, lớn hơn khá nhiều so với mọi năm nên cần một lượng lao động lao động lặt lá mai đông hơn bình thường. 

Nhiều ngày qua, ngoài số lao động ở địa phương, các chủ nhà vườn còn thuê lao động ở xã Phước Hiệp, Phước Quang, Phước Hưng, Phước Thắng (huyện Tuy Phước) giáp xã Nhơn An đến lặt lá mai thuê.    

Xuân Thức (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem