Nhà yến
-
Năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Phố Yến (thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) bắt đầu triển khai xây dựng mô hình “làng yến” với nhiều nhà nuôi yến (nuôi chim yến lấy tổ yến) được quy hoạch bài bản, khoa học. Mô hình làng nuôi chim yến- "chim tiền tỷ" này bước đầu đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Dù từng bị xử phạt 2 lần vì xây dựng nhà yến trái phép trên đất nông nghiệp, thế nhưng ông Đinh Su Na Thao Bảy (tỉnh Kon Tum) vẫn tiếp tục hoàn thiện hàng loạt công trình nhà yến trái phép.
-
Nghề nuôi chim yến một số nơi mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, không phải địa phương nào, vùng nào cũng có thể thực hiện được. Để phát triển bền vững nghề nuôi chim yến ở Vĩnh Long, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người nuôi chim yến trong việc tuân thủ các quy định...
-
Đi tiên phong, gặt hái nhiều thành công trong chuyện làm ăn, dựng nên cơ nghiệp vững chắc, nổi danh là tỷ phú nuôi tôm miền đất nhiễm mặn, nuôi chim yến huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) có nông dân Lê Thành Tăng cư ngụ tại ấp Kênh Nhiếm, xã Phú Thạnh.
-
Nghề nuôi chim yến ở Bạc Liêu cho thu nhập lớn, nhưng không phải địa phương nào, vùng nào cũng có thể thực hiện được. Để phát triển bền vững nghề nuôi chim yến, cần có quy hoạch các vùng nuôi, kèm theo là những giải pháp đồng bộ và thống nhất trong quản lý.
-
Tại TP Tuy Hòa, Hội Yến sào tỉnh Phú Yên và Hội Yến sào tỉnh Ninh Thuận vừa có buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nghề nuôi chim yến.
-
“Trong năm đầu, tôi tập trung tạo không gian tự nhiên, dẫn dụ chim yến. Với 300 m2 sàn, nhà nuôi của tôi có thể thu hút 5.000 con yến về làm tổ. Giữa năm 2021, tôi bắt đầu thu hoạch tổ yến, trung bình mỗi tháng được chừng 2 kg yến thô trị giá khoảng 25 triệu đồng/kg” - ông Ảnh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định chia sẻ.
-
Là một trong những người đầu tiên nuôi chim yến lấy tổ tại Kiên Giang, đến nay, ông Phạm Hiếu Giáp (63 tuổi, ở ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đã có 6 nhà yến, thu nhập khoảng 1,8 tỷ đồng/năm.
-
Theo tính toán, đối với các nhà yến đã đi vào khai thác ở Hậu Giang, với diện tích sàn 500 m2 người nuôi chim yến thu lợi nhuận từ tổ yến thô 864.000.000/năm. Đây là mức thu nhập rất cao đối với mức thu nhập của nông dân nuôi, trồng các loại vật nuôi, nông sản khác.
-
Được mệnh danh là “vàng trắng”, sản phẩm yến sào (tổ yến) mang đến nguồn thu nhập cao cho nhiều người kinh doanh và nuôi chim yến tại tỉnh Kiên Giang. Thế nhưng, thời gian gần đây nhiều hộ nuôi chim yến trong tỉnh lo lắng vì tổ yến mất mùa, rớt giá, sản lượng tiêu thụ tổ yến giảm.