Nhân viên thuê người đổ sơn lên đầu hiệu trưởng

Thứ hai, ngày 06/12/2010 20:55 PM (GMT+7)
Bị kỷ luật, Hằng bỏ 30 triệu đồng thuê người đánh dằn mặt ông Nguyễn Sỹ Khiêm, hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội. Ông Khiêm bị đổ sơn lên đầu, xịt hơi cay vào mặt.
Bình luận 0
img
Đối tượng Lê Thị Thu Hằng

Lê Thị Thu Hằng, 40 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội là cán bộ hành chính trường THPT Lê Quý Đôn. 

Do bị kỷ luật, Hằng nảy sinh ý định trả thù ông Nguyễn Sỹ Khiêm, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn. 

Khoảng 6h45 ngày 13-11, ông Khiêm trên đường từ nhà tới trường đã bất ngờ bị một số đối tượng dùng bình xịt hơi cay, hộp sơn đổ vào đầu, mặt và liên tiếp đấm đá khiến ông này phải vào cấp cứu tại bệnh viện quân y 103 Hà Đông.

Ông Nguyễn Sỹ Khiêm bị khâu 9 mũi trên mặt, bị nhiều vết bầm giập do bị đánh.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cơ quan điều tra đã khẩn trương làm rõ các đối tượng trên có liên quan đến vụ án và triệu tập lấy lời khai tại trụ sở.

Ngày 6-12, Đội trọng án Phòng CSĐT TP về TTXH, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan gồm Lê Thị Thu Hằng, Đặng Đình Đức, 41 tuổi, trú tại Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, HN. Nguyễn Tăng Quỳnh, 23 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, HN, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Kiến Trúc, HN; Đỗ Anh Thái, 23 tuổi, trú tại thị trấn Hợp Hoà, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Vũ Đình Mạnh 28 tuổi, trú tại xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng; Bùi Xuân Bằng, 23 tuổi, Bùi Văn Tuấn 24 tuổi cùng trú tại xã Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng; Vũ Quang Minh, 23 tuổi, trú tại khu 2 thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo Bee, Vietnamnet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem