Nhập siêu

  • (Dân Việt) - Theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, năm 2012, ngành công thương phải phấn đấu giảm tỷ lệ nhập siêu còn khoảng 10%.
  • (Dân Việt) - 9 tháng đầu năm, nhập siêu xăng dầu lên tới 6,12 tỷ USD.
  • (Dân Việt) - Đó là nhiệm vụ đặt ra từ nay tới cuối năm mà Tổ điều hành thị trường trong nước bàn và thống nhất trong cuộc họp diễn ra hôm qua (27.9).
  • (Dân Việt) - Đó là kết quả điều tra trên 250 doanh nghiệp trong tháng 7 – 8 vừa qua do Vietnam Report thực hiện, công bố tại Diễn đàn thường niên Việt Nam CEO Summit 2011 sáng 6.9.
  • (Dân Việt) - Năm 2011 đã đi qua hai phần ba thời gian. Kết quả 8 tháng cho thấy, kinh tế Việt Nam đã có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, thì 8 tháng qua cũng có những hạn chế, bất cập và đứng trước những thách thức không nhỏ.
  • (Dân Việt) - “Chúng ta đang nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc, thậm chí nhập khẩu cả nông sản với khối lượng lớn. Chính phủ cần có những quyết sách khôn ngoan và quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề”. Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nói.
  • Dân Việt - Ngày 6.8, trong ngày làm việc cuối của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và những giải pháp trong 6 tháng cuối năm.
  • (Dân Việt) - Dù nước ta không thiếu rác nhưng vừa qua, khu xử lý rác Đa Phước (TP.HCM) vẫn xin nhập thêm 3.000 tấn rác ngoại để xử lý.
  • (Dân Việt) - Tại cuộc tọa đàm “Để người Việt gần hơn với hàng Việt” vừa diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng, chúng ta đang còn rất thiếu những hành động thiết thực cho mục tiêu này.
  • (Dân Việt) - Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN hôm 20.7 đã tổ chức ra lò lô sản phẩm đầu tiên của Nhà máy Sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ tại Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng). Đây là nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp đầu tiên được xây dựng ở miền Bắc.