Nhập siêu

  • Bà Phan Thị Diệu Hà- Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu-Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 107,97 tỷ USD.
  • Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia vừa đưa ra dự báo GDP năm 2014 sẽ tăng 5,6-5,8%, tín dụng sẽ tăng trưởng 15%/năm.
  • (Dân Việt) - Tại kỳ họp lần 8 Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc ngày 22.4, Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất thúc đẩy các giải pháp đưa kim ngạch song phương lên 60 tỷ vào năm 2015.
  • (Dân Việt) - Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 2.2013 ước đạt 7,5 tỷ USD.
  • (Dân Việt) - Sáng qua (7.12), Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo "Kinh tế Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013".
  • (Dân Việt) - Hàng Trung Quốc chất lượng chưa kiểm định đang hoành hành tại thôn cùng ngõ hẻm nước ta, với đủ các loại hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng, thực phẩm...
  • (Dân Việt) - 9 tháng đầu năm 2012, chỉ riêng nhập khẩu điện thoại di động, chúng ta đã chi tới 3,85 tỷ USD. Điều này thật nghịch lý trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, sản xuất đình trệ.
  • (Dân Việt) - Theo Tổng cục Thống kê, trong kỳ thống kê tháng 8, ước kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 9,8 tỷ USD, giảm 3,8% so với mức hơn 10 tỷ USD trong tháng 7.2012.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.
  • (Dân Việt) - Bộ Công Thương cho biết, nhập siêu trong nước tháng 1 giảm chưa phải là dấu hiệu đáng mừng. Bởi VN vẫn là nước nhập siêu nguyên nhiên liệu, máy móc thiết bị nên việc nhập siêu giảm chứng tỏ sản xuất trong nước đang gặp khó khăn, bị thu hẹp, thậm chí có nơi nhiều doanh nghiệp đã phải dừng sản xuất.