Nhật ký SEA Games (20.12): Đoàn TTVN giành 2 HCV và ... 11 HCB

Thứ sáu, ngày 20/12/2013 22:10 PM (GMT+7)
Hôm nay, đoàn TTVN chỉ giành được vỏn vẹn 2 HCV và để thua trong 11 trận chung kết. Kết quả đáng thất vọng đó khiến chúng ta mất vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp vào tay Myanmar.
Bình luận 0

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Thành tích của đoàn TTVN ngày 20.12: (2 HCV, 11 HCB, 4 HCĐ)

Vovinam (1 HCV, 5 HCB)

HCV: Nguyễn Thị Quyền Chân (đối kháng hạng 60kg nữ)

HCB: Hứa Lê Cẩm Xuân (long hổ quyền),Hứa Lê Cẩm Xuân và Mai Thị Kim Thùy (song luyện kiếm), Trần Anh Tuấn (đối kháng hạng 55kg),song luyện mã tấu nam,đa luyện vũ khí nam

Taekwondo (1 HCV, 1 HCB)

HCV: Lê Huỳnh Châu (đối kháng hạng 63kg nam)

HCB: Doãn Thị Hương Giang (đối kháng nữ hạng cân 49kg)

Kempo (1 HCB)

HCB: nội dung đồng đội quyền nữ 8 người

Bóng chuyền (1 HCĐ)

HCĐ: bóng chuyền nam

Bóng đá (1 HCB)

HCB: bóng đá nữ

Futsal (2 HCB)

HCB: futsal nữ, futsal nam

Cờ vua (1 HCB)

HCB: Đào Thiên Hải - Hoàng Thị Như Ý (Cờ trao đổi đôi nam nữ)

Judo (1 HCB, 3 HCĐ)

HCB: Bùi Thị Hoa (đối kháng hạng cân 63kg nữ)

HCĐ: Hồ Thị Như Vân (đối kháng hạng 57kg nữ), Nguyễn Tấn Công (đối kháng nam hạng cân 73kg nam), Tô Hải Long (81kg đối kháng nam)

Ngày thi đấu thất vọng

Hôm nay, đoàn TTVN đã trải qua một ngày thi đấu đáng thất vọng khi chỉ giành được 2 chiếc HCV. Điều đáng nói là chúng ta đã phải “nếm trái đắng” trong 11 trận chung kết khác nhau. Đặc biệt là môn bóng đá nữ, vốn được đặt rất nhiều kỳ vọng khi chúng ta đang là đương kim vô địch.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN đã bị rớt xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 66 HCV, 72 HCB, 73 HCĐ. Myanmar xếp trên chúng ta một bậc khi có được 69 HCV, 53 HCB, 66 HCĐ. Dẫn đầu tiếp tục là Thái Lan với 90 HCV, 86 HCB, 70 HCĐ.

ĐT nữ Việt Nam để thua Thái Lan 1-2

img
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan đã bắt đầu khởi tranh. Các cô gái của chúng ta đang nỗ lực tràn lên tấn công và dồn ép đối thủ.

Phút 33, sau cú dứt điểm dội xà ngang của đồng đội, Minh Nguyệt băng vào khống chế một nhịp và tung ra cú đá bồi làm tung lưới thủ môn Boonsing, mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam.

img
Minh Nguyệt ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Phút 40, Nguyễn Thị Nga có pha phá bóng hỏng trong vòng cấm tạo điều kiện cho Seesraum tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần hạ gục thủ môn Kiều Trinh, quân bình tỷ số 1-1 cho Thái Lan.

img
Do người Thái loại Myanmar ở bán kết nên các CĐV nước này dồn sức cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Phút 47, Maijaren có bóng bên cánh phải và bất ngờ tung ra cú dứt điểm nhằm vào góc cao không cho thủ môn Kiều Trinh một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT nữ Thái Lan.

Mặc dù đã nỗ lực tràn lên tấn công trong suốt quãng thời gian còn lại, song ĐT nữ Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng đượ mành lưới của Thái Lan và đành ngậm ngùi đón nhận thất bại với tỷ số 1-2 và chỉ giành được chiếc HCB.

Vovinam, judo giành thêm 3 HCB

img
Bảng tổng sắp huy chương tính tới 20h00.

Ở nội dung song luyện mã tấu nam, Trần Thế Thường và Lâm Đông Vượng chỉ giành được chiếc HCB. Trong khi đó, 4 võ sĩ Huyền Khắc Nguyên, Nguyễn Văn Cường, Lâm Đông Vượng, Trần Công Tạo cũng chỉ giành được HCB ở nội dung đa luyện vũ khí nam.

Trong trận chung kết đối kháng nữ hạng cân 63kg của môn judo, Bùi Thị Hoa đã để thua trước võ sĩ người Philippines và cũng chỉ giành được HCB.

Đội futsal nam của Việt Nam thua thảm trong trận chung kết

Sau khi tuyển nữ futsal thua đối thủ Thái Lan, đến lượt đội nam của chúng ta đối đầu với đội bóng khác đến từ đất nước này trong trận chung kết. Thế trận diễn ra khá cân bằng và đội Việt Nam đã có vài cơ hội để mở tỷ số tiếc là các cầu thủ không tận dụng thành công.

Tuy đã thi đấu rất nỗ lực nhưng sau khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, ĐT futsal nam Việt Nam đã liên tiếp bị thủng lưới. Chung cuộc Thái Lan đã có chiến thắng 1-8 để giành HCV, còn chúng ta chỉ giành được HCB.

Bóng chuyền nam giành HCĐ

Ở trận tranh giải ba, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Myanmar với tỷ số 3-0 (25-23, 25-18, 27-25), qua đó giành chiếc HCĐ.

Vovinam đoạt thêm 1 tấm HCV

Võ sĩ Nguyễn Thị Quyền Chân vừa giành HCV nội dung vovinam đối kháng hạng 60kg nữ sau khi hạ gục đối thủ Paloy Barckkam (Lào) 2-1 ở trận chung kết. Như vậy là sau chiếc HCV đầu tiên trong ngày của võ sĩ Lê Huỳnh Châu (taekwondo ), thành tích của Quyền Chân giúp đoàn TTVN có tấm HCV thứ 66 đồng nghĩa với việc chỉ có cách chỉ tiêu tại SEA Games 27 có 4 tấm HCV.

Đáng tiếc là ngay sau đó võ sĩ Trần Anh Tuấn đã thất thủ 0-1 trong trận chung kết vovinam đối kháng hạng 55kg trước Soukanh Taypanyavong (Lào) đành ngậm ngùi giành HCB.

Taekwondo có thêm nhà vô địch

img
Võ sĩ Lê Huỳnh Châu. Ảnh: Zing.

Võ sĩ Lê Huỳnh Châu vừa đoạt HCV đối kháng hạng 63kg nam môn taekwondo sau khi hạ gục VĐV Ryan (Malaysia) 6-1 trong trận chung kết. Đây là HCV đầu tiên của đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

ĐT futsal nữ để thua Thái Lan 0-5 trong trận chung kết

Ở trận chung kết futsal nữ, các cô gái của chúng ta đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ Thái Lan với tỷ số 0-5. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội tuyển futsal nữ Việt Nam chỉ giành được chiếc HCB.

Judo đoạt thêm 3 HCĐ

Võ sĩ Hồ Thị Như Vân đã đánh bại đối thủ người Lào Baiyan Manivanh ở trận tranh giải ba ở nội dung đối kháng hạng cân 57kg nữ để đoạt HCĐ.

Trong trận tranh HCĐ nội dung đối kháng nam hạng cân 73kg, Nguyễn Tấn Công đã đánh bại võ sỹ Aik Tong Ooi người Malaysia.

Lúc 16h10 đội Judo Việt Nam có thêm một tấm HCĐ của Tô Hải Long ở nội dung 81kg đối kháng nam. Hải Long đã xuất sắc hạ gục Mohamed Noor (Malaysia) bằng điểm điểm ippon trong trận tranh hạng ba.

Cờ vua, taekwondo có thêm 2 HCB

Cặp VĐV Đào Thiên Hải - Hoàng Thị Như Ý đã đoạt HCB nội dung cờ trao đổi đôi nam nữ. HCV thuộc về đội Indonesia.

Ở trận chung kết đối kháng nữ hạng cân 49kg môn taekwondo, Doãn Thị Hương Giang đã để thua võ sĩ người Thái Lan với tỷ số 7-10 và chỉ giành được chiếc HCB.

Vovinam giành liên tiếp 2 HCB

Với 266 điểm có được, võ sĩ Hứa Lê Cẩm Xuân đã giành chiếc HCB ở nội dung long hổ quyền của môn vovinam. HCV ở nội dung này thuộc về võ sỹ người Myanmar-Wha Phue khi giành được 270 điểm.

Ít phút sau, Hứa Lê Cẩm Xuân cùng với Mai Thị Kim Thùy tiếp tục đoạt thêm 1 chiếc HCB ở nội dung song luyện kiếm.

Kempo đoạt thêm 1 HCB

Các võ sĩ gồm Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thùy Dương vừa mang về thêm cho đoàn TTVN một chiếc HCB ở nội dung đồng đội quyền nữ 8 người.

Taekwondo

VĐV Nguyễn Thanh Thảo sau khi đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Myanmar với cách biệt 12-1 ở trận tứ kết hạng cân 53kg nữ tiếp tục chơi ấn tượng khi hạ gục Pauline Lopez người Philippines với tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết.

Trong trận tứ kết nội dung đối kháng 49kg nữ môn taekwondo, Đoàn Thị Hương Giang đã vượt qua võ sĩ người Lào với tỷ số 7-0 để vào chơi ở vòng bán kết.

Tiếp bước hai đồng đội, Lê Huỳnh Châu cũng giành quyền vào bán kết hạng cân 63kg nam sau khi đánh bại võ sĩ Mery Wandra (Indonesia) ở vòng tứ kết.

Trong khi đó, Võ sĩ Doãn Thị Hương Giang đánh bại đối thủ người Đông Timor ở nội dung đối kháng nữ hạng cân 49kg với tỷ số 5-2 để giành chiếc vé vào chung kết.

Kempo

Ở vòng loại nội dung thi đấu đối kháng hạng cân 51kg nữ, Nguyễn Thùy Dương đánh bại sĩ của Lào với tỷ số 10-0.

Tại vòng loại nội dung 48kg nữ, Đỗ Hồng Ngọc cũng dễ dàng vượt qua võ sĩ người Lào với tỷ số 5-0.

Điểm nhấn ngày 20.12:

Hôm nay, vovinam có 6 nội dung thi đấu gồm đối kháng 60kg nữ, 55kg nam, long hổ quyền, song luyện kiếm, đa luyện vũ khí nam và song luyện mã tấu. Trong ngày thi đấu hôm qua, vovinam đã mang về 3 HCV.

Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng môn võ truyền thống sẽ giành thêm 2-3 tấm HCV trong ngày hôm nay.

img
Vovinam tiếp tục là hy vọng vàng của đoàn TTVN trong ngày hôm nay. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Bên cạnh vovinam, taekwondo cũng được đặt nhiều kỳ vọng khi chúng ta thi đấu ở các nội dung đối kháng như 49kg nữ (Đoàn Thị Hương Giang), 53kg nữ (Nguyễn Thành Thảo) và 63kg nam (Lê Huỳnh Châu).

Môn judo, hy vọng vàng sẽ được đặt lên đôi vai của các võ sĩ gồm Hồ Thị Như Vân (57kg nữ), Bùi Thị Hoa (63kg nữ), Nguyễn Tấn Công (73kg nam), Tô Hải Long (81kg nam). Ngoài ra, môn kempo cũng có thể mang về HCV khi chúng ta thi đấu ở 8 nội dung khác nhau.

Với các kỳ thủ Đào Thiên Hải, Hoàng Thị Như Ý và Trần Quốc Dũng, Võ Thị Kim Phụng tham dự nội dung cờ đổi quân đồng đội nam nữ, đoàn TTVN cũng có hy vọng giành thêm 1 HCV ở môn cờ vua.

Cũng trong ngày hôm nay, các đội tuyển bóng đá nữ (20h00), futsal nam (16h30) và futsal nữ (13h30) sẽ bước vào thi đấu trận chung kết. Đối thủ của chúng ta đều là Thái Lan.

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 20.12:

Vovinam

Từ 09h30 đến 12h00

60kg nữ: Nguyễn Thị Quyền Chân

55kg nam: Trần Anh Tuấn

Long Hổ Quyền: Hứa Lê Cẩm Xuân

Song luyện kiếm: Hứa Lê Cẩm Xuân, Mai Thị Kim Thùy

Từ 15h30 đến 17h30

Đa luyện vũ khí nam: Huỳnh Khắc Nguyên, Nguyễn Văn Cường, Lâm Đông Vượng, Trần Công Tạo

Song luyện mã tấu: Trần Thế Thường, Lâm Đông Vượng

Taekwondo

Từ 13h30

49kg nữ: Đoàn Thị Hương Giang

53kg nữ: Nguyễn Thanh Thảo

63kg nam: Lê Huỳnh Châu

Từ 14h30 chung kết

Judo

Từ 13h30

57kg nữ: Hồ Thị Như Vân

63kg nữ: Bùi Thị Hoa

Từ 18h30

73kg nam: Nguyễn Tấn Công

81kg nam: Tô Hải Long

Bi sắt:Từ 09h00 đến 18h30

Bộ ba nam: Nguyễn Xuân Lộc, Phan Thế An, Vũ Khang Duy, Cao Phú Thịnh

Bộ ba nữ: Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Trần Thị Diễm Trang, Lê Thị Út Thương

Cầu mây

15h30 - 16h30 Đôi nữ: Việt Nam - Myanmar

16h30 - 17h30 Đôi nam: Việt Nam – Lào

Bóng chuyền nam

14h30: Việt Nam - Myanmar (Tranh HCĐ)

Futsal nam

16h30: Việt Nam - Thái Lan (Chung kết)

Futsal nữ

13h30: Việt Nam - Thái Lan (Chung kết)

Bóng đá nữ

20h00: Việt Nam - Thái Lan (Chung kết)

Cờ vua: Từ 09h30 đến 16h30

Cờ đổi quân đồng đội nam nữ: Đào Thiên Hải, Hoàng Thị Như Ý và Trần Quốc Dũng, Võ Thị Kim Phụng

Billiards

10h30 English đơn: Nguyễn Thanh Bình (Gặp VĐV Thái Lan), Nguyễn Trung Kiên (Gặp VĐV Myanmar)

13h30 Pool 10 bi nữ: Huỳnh Thị Ngọc Huyền (Tứ kết)

Bóng bàn

09:00 Đơn nam: Nguyễn Văn Ngọc (Gặp VĐV Singapore)

09:30 Đơn nữ: Mai Hoàng Mỹ Trang (Gặp VĐV Myanmar)

10:00 Đơn nam: Lê Tiến Đạt (Gặp VĐV Lào)

10:30 Đơn nữ: Nguyễn Thị Nga (Gặp VĐV Thái Lan)

11:00 Đơn nam: Lê Tiến Đạt (Gặp VĐV Indonesia)

11h30 Đơn nữ: Mai Hoàng Mỹ Trang (Gặp VĐV Indonesia)

11h30 Đơn nữ: Nguyễn Thị Nga (Gặp VĐV Singapore)

14h30 Đơn nam: Nguyễn Văn Ngọc (Gặp VĐV Indonesia)

15h30 Đơn nam: Nguyễn Văn Ngọc (Gặp VĐV Campuchia)

15h30 Đơn nam: Lê Tiến Đạt (Gặp VĐV Myanmar)

16h00 Đơn nữ: Nguyễn Thị Nga (Gặp VĐV Indonesia)

16h30 Đơn nữ: Mai Hoàng Mỹ Trang (Gặp VĐV Lào)

Nhảy cầu

10h30-12h30 3m cầu mềm đôi nam: Nguyễn Minh Sang, Vũ Anh Duy

15h30-18h30 3m cầu mềm đôi nữ: Hoàng Lê Thanh Thúy, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh

Kempo: Từ 09h40

Đôi nữ đai đen: Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Dương Lan Phương

Đôi nam đai đen: Nguyễn Vũ Đăng, Nguyễn Kim Nguyên

60kg nam: Nguyễn Duy Chung

55kg nam: Nguyễn Kim Nguyên

Đồng đội quyền nữ 8 người: Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu, Nguyễn Thùy Dương

Đôi nam đai nâu: Nguyễn Duy Chung, Nguyễn Phú Cường

48kg nữ: Đỗ Hồng Ngọc

51kg nữ: Nguyễn Thùy Dương

Điểm tin:

U23 Thái Lan gặp lại U23 Indonesia ở trận chung kết

Ở trận bán kết 2 môn bóng đá nam tại SEA Games 27 diễn ra vào tối qua, U23 Thái Lan đã nhẹ nhàng vượt qua U23 Singapore với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kiatisuk giành quyền vào chơi ở trận chung kết và gặp lại U23 Indonesia, đối thủ mà họ đã từng giành chiến thắng với tỷ số 4-1 ở vòng bảng.

Tối nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ đá trận chung kết với Thái Lan

Vào lúc 20h00 tối nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ đá trận chung kết với Thái Lan. Hiện thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn đang nỗ lực tập luyện và tỏ ra tự tin vào khả năng mình sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games.

Futsal nam và nữ đá trận tranh HCV

Vào lúc 13h30, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đá trận chung kết với Thái Lan. Tới 16h30, ĐT futsal nam cũng bước vào trận tranh HCV với người Thái. Hiện chúng ta đang hy vọng cả hai đội futsal nam và nữ sẽ lật đổ được sự thống trị của Thái Lan để mang vinh quang về cho nước nhà.

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem