Nhật ký SEA Games (19.12): Giành 10 HCV, đoàn TTVN xây chắc vị trí thứ 2

Thứ năm, ngày 19/12/2013 20:12 PM (GMT+7)
Hôm nay được xem là “ngày vàng” với đoàn TTVN khi chúng ta giành thêm tới 10 HCV để tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương và tạo ra khoảng cách 4 HCV với nước chủ nhà Myanmar.
Bình luận 0

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Thành tích của đoàn TTVN ngày 19.12: (10 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ)

Vovinam: (3 HCV, 2 HCB)

HCV: Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên và Trần Công Tạo (biểu diễn đòn thế tấn công), Trần Khánh Trang (50kg nữ), Nguyễn Duy Khánh (60kg nam)

HCB: Hứa Lê Cẩm Xuân và Phạm Thị Bích Phượng (song luyện), Mai Thị Kim Thùy (tinh hoa kiếm)

Điền kinh:(5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ)

HCV: Nguyễn Văn Lai (10.000m nam), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Nguyễn Văn Hùng (nhảy xa ba bước nam), Dương Văn Thái (1.500m nam), Đỗ Thị Thảo (1.500m nữ)

HCB: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Thủy (chạy tiếp xúc 4x400m nữ)

HCĐ: Phạm Thị Diễm (nhảy cao nữ)

Taekwondo:(1 HCB, 1 HCĐ)

HCB: Nguyễn Thanh Hiền (đối kháng nữ hạng cân 67kg)

HCĐ: Lâm Thị Hà Thanh (57kg nữ)

Bi sắt:(2 HCĐ)

HCĐ: Bộ ba phối hợp nam, bộ ba phối hợp nữ

Judo: (2 HCV, 2 HCB)

HCV: Văn Ngọc Tú (đối kháng hạng 48kg nữ), Hồ Ngân Giang (đối kháng hạng 60kg nam)

HCB: Nguyễn Thị Quỳnh (52kg), Nguyễn Đình Lộc (66kg nam)

Bóng bàn: (2 HCĐ)

HCĐ: đồng đội nam, đồng đội nữ

“Ngày vàng” của điền kinh và các môn võ

Trong ngày hôm nay, đoàn TTVN đã giành tới 10 HCV. Đây chính là thành tích tốt nhất kể từ ngày khai mạc SEA Games 27. Trong số 10 HCV mà chúng ta giành được, điền kinh đóng góp tới 5 chiếc. 5 HCV còn lại đến từ 2 môn võ gồm vovinam (3 chiếc) và judo (2 chiếc).

Kết thúc ngày thi đấu 19.12, đoàn TTVN tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 64 HCV, 60 HCB và 70 HCĐ. Thành tích này giúp chúng ta bỏ xa Myanmar (60 HCV, 52 HCB, 57 HCĐ). Dẫn đầu tiếp tục là Thái Lan với 82 HCV, 80 HCB và 66 HCĐ.

Judo có thêm 2 nhà vô địch

Ở nữ nội dung đối kháng môn Judo hạng 48kg, VĐV Văn Ngọc Tú đã giành HCV đầy thuyết phục sau khi hạ gục đối thủ Helen Dawa người Philippines sau... 30 giây trong trận chung kết.

img
Võ sĩ Văn Ngọc Tú. Ảnh: Vnexpress.

Ít phút sau, Judo tiếp tục có HCV khi ĐKVĐ SEA Games Hồ Ngân Giang thắng tuyệt đối Hein Latt Zaw (Myanmar) trong trận chung kết đối kháng hạng 60kg nam với tỷ số 11-0. Đây là tấm HCV thứ 64 của đoàn TTVN qua đó giúp chúng ta nới rộng khoảng cách với đoàn chủ nhà Myanmar với (60 HCV).

img
Bảng tống sắp huy chương tính tới hết ngày 19.12.

Trước đó, võ sĩ Nguyễn Đình Lộc đã thất bại ở trận chung kết hạng 66kg nam. VĐV này để thua vì điểm ippon tuyệt đối trước Amornthep Namwiset (Thái Lan) và chỉ giành được HCB.

U23 Indonesia giành quyền vào chung kết

Bị U23 Malaysia cầm hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, song U23 Indonesia đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3 trên chấm đá luân lưu để giành quyền vào chơi ở trận chung kết môn bóng đá nam. Kết quả này khiến U23 Malaysia trở thành cựu vương và phải bước vào trận tranh giải ba với đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Điền kinh liên tiếp giành 4 HCV

Ở vòng chung kết nội dung nhảy cao nữ, Dương Thị Việt Anh đã xuất sắc mang chiếc HCV thứ 57 về cho đoàn TTVN khi vượt qua mức xà 1m88. HCB thuộc về VĐV người Thái Lan. Trong khi đó, một VĐV khác của Việt Nam là Phạm Thị Diễm giành HCĐ.

img
Nguyễn Văn Hùng ăn mừng tấm HCV. Ảnh: Zing.

Chuyển sang nội dung nhảy xa ba bước nam, Nguyễn Văn Hùng đã xuất sắc giành HCV với thành tích 16m67. HCB thuộc về VĐV người Malaysia. VĐV người Thái Lan giành HCĐ.

Trong vòng chung kết nội dung chạy 1.500m nam, Dương Văn Thái đã đoạt HCV khi có được thành tích với thành tích 3 phút 58 giây 02, bằng thành tích với VĐV người Malaysia. Sau khi hội ý, các trọng tài đã quyết định trao HCV cho cả Văn Thái và VĐV của Malaysia. Đây được xem là chuyện hy hữu ở SEA Games. VĐV người Indonesia đoạt HCĐ ở nội dung này với thành tích 3 phút 58 giây 37.

Ở vòng chung kết chạy 1.500m nữ, Đỗ Thị Thảo đã giành HCV với thành tích 4 phút 22 giây 64. HCB thuộc về VĐV người Myanmar.

Đáng tiếc là ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ, Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Thủy chỉ giành HCB. HCV thuộc về 4 VĐV Thái Lan.

Judo giành thêm 1 HCB

Trong trận chung kết đối kháng nữ hạng cân 52kg của môn judo, võ sĩ Nguyễn Thị Quỳnh đã để thua võ sĩ Phonenaly Sayarath (Lào) và chỉ giành được chiếc HCB.

Hai võ sĩ vovinam lên ngôi vô địch

Trong trận chung kết nội dung đối kháng hạng cân 50kg nữ, Trần Khánh Trang đã đánh bại võ sỹ nước chủ nhà Myanmar với tỷ số 2-0 để mang về chiếc HCV thứ 2 cho vovinam Việt Nam tại SEA games 27. Đây cũng chính là HCV thứ 58 của đoàn TTVN.

Ở trận chung kết hạng cân 60kg nam, Nguyễn Duy Khánh đã bị võ sỹ người Myanmar cầm hòa với tỷ số 0-0 nhưng anh vẫn được các trọng tài xử thắng cuộc nhờ ra được nhiều đòn hơn. Đây chính là tấm HCV thứ 60 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Teakwondo giành thêm 1 HCB

Trong trận chung kết nội dung đối kháng nữ hạng cân 67 kg, Nguyễn Thanh Hiền đã để thua VĐV người Thái Lan với tỷ số cách biệt 2-11 và chỉ giành được chiếc HCB.

Myanmar soán ngôi Việt Nam

Tính tới thời điểm này, đoàn TTVN mới chỉ có 56 HCV, 54 HCB và 67 HCĐ và bị rớt xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Myanmar vươn lên chiếm vị trí thứ 2 với 58 HCV, 45 HCB và 49 HCĐ.

Vovinam có HCV đầu tiên

img
Ảnh: Zing.

Ở vòng chung kết nội dung biểu diễn đòn thế tấn công, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên và Trần Công Tạo đã xuất sắc giành HCV đầu tiên cho vovinam Việt Nam tại SEA Games 27 khi giành được 280 điểm.

Đáng tiếc là ở nội dung song luyện, Hứa Lê Cẩm Xuân và Phạm Thị Bích Phượng chỉ giành được HCB. HCV ở nội dung này thuộc về 2 võ sĩ nước chủ nhà Myanmar.

Ít phút sau, đến lượt Mai Thị Kim Thùy để mất tấm HCV vào tay một VĐV Myanmar ở nội dung Tinh hoa kiếm môn Vovinam đành ngậm ngùi giành tấm HCB.

Bóng chuyền nam thua Thái Lan 0-3 ở trận bán kết

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-3 (18-25, 21-25, 23-25) trước Thái Lan ở vòng bán kết. Với kết quả này, chúng ta chỉ còn cơ hội tranh HCĐ. Đối thủ của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ là đội thua trong trận bán kết còn lại giữa Myanmar với Indonesia.

Taekwondo có cơ hội giành thêm 1 tấm HCV

Ở nội dung Taekwondo đối kháng hạng cân 67kg nữ, VĐV Nguyễn Thanh Hiền đã giành quyền vào chơi chung kết sau khi vượt qua đối thủ người Malaysia với tỷ số 6-0.

ĐT bóng chuyền nam thất bại trước Thái Lan

Trong trận bán kết môn bóng chuyền nam, ĐTVN đã thất thủ 0-3 trước Thái Lan. Tỷ số các set là 25-18, 25-21 và 25-23. Chúng ta sẽ có cơ hội tranh HCĐ với đội thua trong trận bán kết 2 giữa Indonesia và Myanmar.

Bi sắt, taekwondo giành thêm 3 HCĐ

Đội tuyển bi sắt Việt Nam đã để thua trong cả hai trận bán kết bộ ba phối hợp nam và bộ ba phối hợp nữ. Điều đó có nghĩa, chúng ta chỉ giành thêm được 2 chiếc HCĐ.

Trong khi đó, ở trận bán kết taekwondo hạng cân 57kg nữ, Lâm Thị Hà Thanh đã để thua võ sĩ người Philippines. Hà Thanh đã cầm hòa đối thủ với tỷ số 3-3 nhưng để thua 1 điểm vàng ở hiệp phụ.

Nguyễn Văn Lai hoàn tất cú đúp HCV

img
Nguyễn Văn Lai. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Ở vòng chung kết nội dung chạy 10.000m nam, Nguyễn Văn Lai đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 29 phút 55 giây 01 để mang chiếc HCV thứ 55 về cho đoàn TTVN, qua đó hoàn tất cú đúp HCV của mình tại SEA Games 27. Trước đó, anh đã giành HCV ở nội dung 5.000m nam vào hôm 17.12 vừa qua.

HCB ở nội dung này là VĐV người Thái Lan với thành tích 29 phút 46 giây 61. HCĐ thuộc về VĐV người Indonesia với thành tích 30 phút 25 giây 33.

Bóng bàn giành 2 HCĐ

Ở trận bán kết nội dung đồng đội nam đội tuyển bóng bàn Việt Nam gặp Singapore. Trận đánh đơn đầu tiên, Lê Tiến Đạt đã để thua Jian Zhan với tỷ số 1-3 (3-11, 12-10, 10-12, 8-11).


Bước và trận đánh đơn thứ 2, Dương Văn Nam tiếp tục gây thất vọng khi để thua Li Hu với tỷ số 1-3 (11-3, 4-11, 5-11, 9-11).

Đáng tiếc là ở trận đánh đôi, Dương Văn Nam và Nguyễn Văn Ngọc đã để thua 0-3 trước Jian Zhan và Feng Chen. Chung cuộc ở nội dung đồng đội nam, bóng bàn Việt Nam đã để thua Singapore với tỷ số 0-3 và chỉ giành được chiếc HCĐ.

Chuyển sang trận bán kết đồng đội nữ, chúng ta cũng ngậm ngùi đón nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước Singapore và chỉ giành được chiếc HCĐ.

Điểm nhấn ngày 19.12:

Hôm nay, vovinam sẽ bắt đâu xuất quân. Đây là môn võ truyền thống và cũng là thế mạnh nên đoàn TTVN đặt rất nhiều kỳ vọng trong hành trình chinh phục những tấm HCV tại SEA Games 27.

img

Với môn vovinam, chúng ta sẽ có hy vọng giành HCV ở các nội dung như đòn chân tấn công nam (Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên, Trần Công Tạo); tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ (Mai Thị Kim Thùy); tự vệ nữ (Nguyễn Văn Cường, Mai Thị Kim Thùy); đa luyện tay không nữ (Phạm Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Cường, Huỳnh Khắc Nguyên, Mai Đình Chiến) và đối kháng: hạng 50 kg nữ (Trần Khánh Trang), 60kg nam (Nguyễn Duy Khánh).

Bên cạnh vovinam, judo cũng có hy vọng giành HCV ở các nội dung đối kháng với sự góp mặt của những võ sĩ tên tuổi gồm Hồ Ngân Giang (60kg nam), Nguyễn Đình Lộc (66kg nam), Văn Ngọc Tú (48kg nữ), Nguyễn Thị Quỳnh (52kg nữ).

Môn taekwondo, chúng ta cũng có thế mạnh ở các nội dung thi đấu đối kháng với Lâm Thị Hà Thanh (57kg nữ), Nguyễn Thanh Hiền (67kg nữ), Phan Trung Đức (68kg nam) và Nguyễn Văn Sơn (80kg nam).

Điền kinh hôm nay sẽ bước vào ngày tranh tài cuối cùng. Niềm hy vọng vàng lại được đặt lên Phạm Thị Bình (10.000m nữ), Nguyễn Văn Lai (10.000m nam), Dương Văn Thái (1.500m nam), Đỗ Thị Bông và Vũ Thị Ly (1.500m nữ), Đội nữ Việt Nam (tiếp sức 4x400m).

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 19.12:

Điền kinh

08h30 10000m nam: Nguyễn Văn Lai

09h30 110m rào nam: Nguyễn Ngọc Quang

10h00 Nhảy 3 bước nam: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa

14h40 Nhảy cao nữ: Dương Thị Việt Anh, Phạm Thị Diễm

15h00 110m rào nam: Nguyễn Ngọc Quang

15h30 1500m nữ: Đỗ Thị Thảo

16h00 1500m nam: Dương Văn Thái

16h30 4x400m nữ: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thủy

Taekwondo

Từ 09h30

57kg nữ: Lâm Thị Hà Thanh

67kg nữ: Nguyễn Thanh Hiền

68kg nam: Phan Trung Đức

80kg nam:Nguyễn Văn Sơn

Từ 14h30: Chung kết các nội dung

Judo

Từ 11h30

48kg nữ: Văn Ngọc Tú

52kg nữ: Nguyễn Thị Quỳnh

Từ 18h30

60kg nam: Hồ Ngân Giang

66kg nam: Nguyễn Đình Lộc

Vovinam

Từ 09h30 đến 12h00

50kg nữ: Trần Khánh Trang

60kg nam: Nguyễn Duy Khánh

Đòn chân tấn công: Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên, Trần Công Tạo

Công luyện 3: Hứa Lê Cẩm Xuân, Phạm Thị Bích Phượng

Tinh hoa kiếm: Mai Thị Kim Thùy

Từ 15h30 đến 17h30

50kg nữ: Trần Khánh Trang (Chung kết)

60kg nam: Nguyễn Duy Khánh (Chung kết)

Tự vệ nữ: Nguyễn Văn Cường, Mai Thị Kim Thùy

Đa luyện tay không nữ: Phạm Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Cường, Huỳnh Khắc Nguyên, Mai Đình Chiến

Bi sắt:Từ 09h00 đến 18h30

Bộ ba phối hợp: Huỳnh Công Tâm, Trần Thị Phượng Em, Nguyễn Thị Hiền

Bộ ba phối hợp: Lý Ngọc Tài, Mai Hữu Phước, Thạch Phanara

Cầu mây

12h30-15h30 Đồng đội đá đôi nữ : Việt Nam - Indonesia

15h30-18h30 Bán kết

Bóng chuyền nam

12h30: Việt Nam - Thái Lan (Bán kết)

Xe đạp

14h30 BMX: Đặng Thị Ngọc Huyền (Chung kết)

Billiards

10h30 English đôi: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam

13h30 Pool 10 bi nữ: Đoàn Thị Ngọc Lệ, Huỳnh Thị Ngọc Huyền

Bóng bàn

09h30 Đồng đội nữ Việt Nam - Singapore

11h15 Đồng đội nam Việt Nam - Singapore

14h30Chung kết

Muay:Từ 15h30

57kg nữ: Phan Thị Ngọc Linh (Gặp VĐV Indonesia)

60kg nam: Nguyễn Trần Duy Nhất (Gặp VĐV Lào)

60kg nữ: Nguyễn Thị Ngọc (Gặp VĐV Indonesia)

63.5kg nam: Võ Văn Đài (Gặp VĐV Philippines)

67kg nam: Huỳnh Văn Dũng (Gặp VĐV Thái Lan)

71kg nam: Trương Quốc Hùng (Gặp VĐV Myanmar)

Điểm tin:

U23 Việt Nam về tới Hà Nội

Sau khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 27, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã về tới sân bay quốc tế nội bài vào lúc 21h30 tối qua. Khi vừa về tới Hà Nội, các cầu thủ đã lập tức đón đón xe trở về đội bóng chủ quản để chuẩn bị cho V-League 2014.

ĐT nữ Việt Nam chạm trán với Thái Lan ở chung kết

Sau khi dễ dàng hạ gục Malaysia hồi chiều qua với tỷ số 4-0, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển nữ Thái Lan ở chung kết. Ở trận bán kết hồi chiều qua, các cô gái Thái Lan đã xuất sắc cầm hòa Myanmar với tỷ số 2-2 sau 120 phút thi đấu trước khi “kết liễu” đối thủ với kết quả 7-6 trên chấm luân lưu 11m.

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem