Nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 27/12/2023 17:23 PM (GMT+7)
Sáng ngày 27/12, tại phiên bế mạc Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Bình luận 0

Tại phiên bế mạc ngày 27/12 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Trưởng đoàn Thư ký đã lên trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 8491-CV/VPTW, ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng Trung ương Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức từ ngày 25/12/2023 đến ngày 27/12/2023. Sau khi thảo luận các văn kiện và Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình, Đại hội quyết nghị:

Nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và toàn văn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, căn cứ vào kết quả thảo luận, phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và biểu quyết của Đại hội để hoàn chỉnh, chính thức ban hành, hướng dẫn thực hiện.

2. Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, do Đại hội bầu, gồm 111 ủy viên.

3. Giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động toàn khóa, từng năm; tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

Nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 2.

Sau khi nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Sau khi nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem