“Nhiếp ảnh điện toán” và "số phận" Bphone 4 của ông Nguyễn Tử Quảng

P.V Thứ tư, ngày 19/02/2020 06:37 AM (GMT+7)
Theo CEO Nguyễn Tử Quảng, Bphone 4 sẽ có khả năng chụp được những khoảnh khắc mà mắt thường không thể nhìn thấy. Và với công nghệ này, Bphone sẽ là điện thoại đầu tiên trên thế giới có thể chụp được những khoảnh khắc như vậy. Đó là sức mạnh của nhiếp ảnh điện toán. Tuy vậy, số phận của Bphone 4 thế nào so với những thất bại của các đời Bphone trước còn phải xem sự đón nhận của người tiêu dùng.
Bình luận 0

img

CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng và chiếc điện thoại Bphone 3 tại sự kiện ra mắt ngày 10/10/2018.

CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng mới đây đã thông tin tới công chúng về sự kiện ra mắt chiếc điện thoại Bphone 4 vào tháng 3/2020. Theo đó, sự kiện sẽ được tổ chức với phong cách hiện đại và livestream rộng rãi để những người yêu công nghệ có thể dễ dàng theo dõi.

Chia sẻ trên cộng đồng những người yêu thích Bphone, ông Nguyễn Tử Quảng viết: "Thật khó khăn khi quyết định. Tuy nhiên, dịch viêm phổi cấp Covid-19 đang ở trong tầm kiểm soát. Theo dự đoán, sang tháng 3 tình hình sẽ khá hơn. Sự kiện sẽ được tổ chức với phong cách hiện đại, công nghệ, số lượng khách mời hạn chế, nhưng sẽ được livestream thật rộng rãi để tất cả các bạn có thể theo dõi. Hãy cùng chờ đón thành quả của đội ngũ các kỹ sư Bkav, cũng như của chính các bạn với những góp ý nhiệt tình trong suốt hơn 1 năm qua".

Trước đó, CEO Nguyễn Tử Quảng cũng đã thông tin về chiếc điện thoại Bphone 4 và thuật ngữ “nhiếp ảnh điện toán”. Theo đó, bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, camera Bphone 4 sẽ mang sức mạnh "nhiếp ảnh điện toán".

“Bphone 4 sẽ có khả năng chụp được những khoảnh khắc mà mắt thường không thể nhìn thấy. Và với công nghệ này, Bphone sẽ là điện thoại đầu tiên trên thế giới có thể chụp được những khoảnh khắc như vậy, việc mà ngay cả máy cơ cũng khó làm được. Đó là sức mạnh của nhiếp ảnh điện toán”, CEO Nguyễn Tử Quảng viết.

Để chuẩn bị cho sự ra mắt của Bphone 4, Bkav đã thiết lập chuỗi Tổ hợp Dịch vụ Bphone Store hiện đại để khách hàng có những cơ hội trải nghiệm thực tế sản phẩm một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.

Chưa rõ người tiêu dùng sẽ đón nhận Bphone 4 của ông Nguyễn Tử Quảng thế nào, nhưng nhìn lại những lần ra mắt của Bphone trước đều thất bại. Rõ ràng thị phần của Bphone đang là bài toán khó giải của ông Nguyễn Tử Quảng. Liệu với tính năng "nhiếp ảnh điện toán", Bphone 4 có được người tiêu dùng đón nhận?

img

Biệt danh Quảng “nổ” dường như gắn chặt với CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng sau quyết định làm điện thoại Bphone.

Nhìn lại 5 năm qua, kể từ khi ra mắt Bphone năm 2015 đến nay, biệt danh Quảng “nổ” dường như gắn chặt với CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng. Song ít ai biết rằng, biệt danh đó đã xuất hiện từ năm 2005.

“Lý do mọi người gọi tôi là Quảng nổ khi tôi bắt đầu thương mại hóa phần mềm diệt virus, sau 5 năm miễn phí. Đang từ hiệp sĩ công nghệ thông tin chuyển sang bán nên nhiều người đã ném gạch, đá quyết định đó của tôi. Biệt danh nổ có từ khi đó”, CEO Nguyễn Tử Quảng kể lại.

Còn khi kể lại hành trình sản xuất Bphone của Bkav, CEO Nguyễn Tử Quảng từng nhận xét một cách ngắn gọn: "Một cuộc chiến trường kỳ và đáng làm".

Theo ông Quảng, đó là hành trình vượt lên định kiến của xã hội, giới hạn lòng tin rằng Việt Nam không thể sản xuất những sản phẩm công nghệ để cạnh tranh ra thế giới.

Từng có khoảng thời gian, những lời chỉ trích về quyết định làm điện thoại Bphone và ý kiến cho rằng ông Quảng chỉ “nổ” xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội. Tất cả khiến ông rơi vào tình trạng khủng hoảng trong gần một năm. Song sau đó, ông Nguyễn Tử Quảng đã coi sự chỉ trích là một dạng năng lượng để xoay thành chiều tích cực. Việc tiếp tục cho ra mắt Bphone, theo ông không phải vì ông là người lì lợm, mạnh mẽ hay tự tin thái quá mà chỉ có một khát khao, đam mê là làm những việc hữu ích cho xã hội.

Theo CEO Nguyễn Tử Quảng, nếu định kiến Việt Nam là nước chưa phát triển thì không thể cạnh tranh với các nước hàng đầu. Đặc biệt, đây là định kiến của cả một xã hội thì không thể thay đổi một sớm một chiều mà phải là một công việc trường kỳ.

"Việt Nam cần xóa bỏ định kiến là người Việt không thể làm ra những sản phẩm cạnh tranh với những nước hàng đầu. Kết quả 10 năm qua Bkav đã là ví dụ điển hình. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến trường kỳ này", CEO Nguyễn Tử Quảng khẳng định.

Theo ông Nguyễn Tử Quảng, nếu cả đất nước cùng thúc đẩy, ủng hộ các doanh nghiệp thì Việt Nam chỉ cần 50 doanh nghiệp mũi nhọn là đã đủ sức cạnh tranh trực tiếp với những tập đoàn hàng đầu trên thế giới.

Nhìn nhận cơ hội lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại cho Việt Nam, ông Quảng đưa ra một ví dụ điển hình là Hàn Quốc, dù không tham gia các cuộc cách mạng công nghiệp lần 1, lần 2 và mới bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 nhưng đã có sự phát triển thần kỳ, trở thành cường quốc.

"Đứng sau tất cả các cuộc cách mạng công nghiệp trước tiên là cuộc cách mạng về tư duy và xóa bỏ định kiến. Nếu thay đổi định kiến, trong 10 năm tới Việt Nam có thể phát triển bùng nổ, cất cánh và trong 15 năm tiếp theo có thể trở thành cường quốc về công nghệ", CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem