Nhiều cổ vật quý hiếm lần đầu tiên được trưng bày ở Ninh Bình

Vũ Thượng Chủ nhật, ngày 27/03/2022 10:46 AM (GMT+7)
Từ ngày 25/3-31/3, tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu nhiều bộ sưu tập cổ vật, hiện vật quý hiếm, có nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc với chủ đề “Ninh Bình-Nghìn năm văn hiến”.
Bình luận 0

Ngày 25/3 Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình phối hợp Hội Cổ vật Tràng An-Ninh Bình tổ chức trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm. Đây là chuỗi hoạt động trong kỷ niệm 200 năm Danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh.

Trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan các cổ vật quý hiếm được trưng bày tại Bảo tàng Ninh Bình. Ảnh: L H

Các bộ hiện vật được các tập thể, cá nhân…bỏ nhiều thời  gian để sưu tầm, gìn giữ, chứa đựng bề dày lịch sử, văn hóa, có giá trị cao về khoa học và nghệ thuật, phản ánh đặc trưng của mỗi giai đoạn lịch sử xã hội.

Trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Những chiếc đĩa bằng gốm từ thời Lý-Trần. Ảnh: L H

Chủ đề "Ninh Bình-nghìn năm hiến" góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc đến đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm ở Ninh Bình - Ảnh 3.

Tủ chè, bình gốm quý hiếm ở Ninh Bình. Ảnh: L H

Qua đó, khẳng định sự trân trọng lịch sử, bảo tồn, phát huy các giá trị cổ vật và di sản văn hóa của vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến.

Trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Hiện vật văn hóa Đông Sơn. Ảnh: L H

Đồng thời, sự kiện đợt này cũng nhằm thể hiện tình cảm "uống nước nhớ nguồn" đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước; tôn vinh, lan tỏa giá trị cổ vật nói riêng, di sản văn hóa nói chung của tỉnh Ninh Bình đến đông đảo công chúng.

Tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình được trưng bày với hàng nghìn cổ vật, những bộ sưu tập hiện vật đặc sắc, độc đáo, quý hiếm.

Trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm ở Ninh Bình - Ảnh 5.

Bộ sưu tập tiền niên đại từ thế kỷ X-XX. Ảnh: L H

Trong đó phải kể đến bộ sưu tập cổ vật về văn hóa Đông Sơn; cổ vật thời Đinh - Tiền Lê; thời Lý - Trần; thời Hậu Lê và Nguyễn; các bộ sưu tập tiền đồng cổ từ thế kỷ X đến thế kỷ XX; các bộ sưu tập cổ vật có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản...

Trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Các đại biểu tham quan các cổ vật được trưng bày. L H

Bên cạnh trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm ở Ninh Bình, đây cũng là dịp tạo không gian giao lưu, trao đổi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, trưng bày di vật.

Trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm ở Ninh Bình - Ảnh 7.

Đồ gốm từ thời Đường-Tống. Ảnh: L H

Đồng thời, tạo không gian cho các tập thể, cá nhân có cùng đam mê và sở thích sưu tầm, lưu giữ cổ vật. Ngoài ra, khuyến khích, động viên các nhà sưu tập, những người tâm huyết với văn hóa truyền thống của dân tộc, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm ở Ninh Bình - Ảnh 8.

Hiện vật kinh đô Hoa Lư thế kỷ X-XI. Ảnh: L H

Qua qua tổ chức trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm với chủ đề "Ninh Bình-nghìn năm văn hiến", sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất, con người Cố đô Hoa Lư và của đất nước đến khách du lịch trong nước, quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem