Nhiều đãi ngộ cho viên chức

Thứ tư, ngày 27/10/2010 00:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Điểm mới nhất của dự thảo Luật Viên chức lần này là hệ thống hóa toàn bộ những chính sách, bao gồm những quyền và nghĩa vụ của viên chức.
Bình luận 0

Trả lời phỏng vấn Báo NTNN về vấn đề chuyển ngạch công chức sang viên chức theo dự thảo Luật Viên chức, ông Nguyễn Đức Kiên (đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng) cho biết:

- Điểm mới nhất của dự thảo Luật Viên chức lần này là hệ thống hóa toàn bộ những chính sách, bao gồm những quyền và nghĩa vụ của viên chức. Từ tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, quyền lợi thôi việc, chuyển từ viên chức sang các khối kinh tế chẳng hạn… sẽ có điểm khác với các đơn vị sự nghiệp công, với người ký hợp đồng lao động có thời hạn.

Hy vọng với luật này, sức hút của các cơ quan đơn vị sự nghiệp đối với nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhân lực trẻ, sinh viên giỏi mới ra trường… sẽ hấp dẫn hơn.

Nhiều công chức sẽ bị chuyển sang ngạch viên chức, điều này sẽ được thực hiện thế nào?

- Các địa phương đang tiến hành rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức đang công tác trong khu vực đơn vị sự nghiệp công, không nằm trong tiêu chí ngạch công chức... để tiến hành chuyển ngạch sang viên chức. Điều này sẽ được thực hiện theo tinh thần thận trọng nhất, có lộ trình cụ thể và đúng hướng dẫn…

Nhưng nhiều địa phương lo ngại về vấn đề công chức bị giảm thu nhập khi chuyển ngạch viên chức...?

- Đúng là về cơ bản, hiện đa số tâm lý anh chị em trong đối tượng chuyển đổi này đang rất lo ngại mức lương và thu nhập của ngạch viên chức thấp hơn công chức. Chính vì vậy chúng ta cần những chính sách khác ngoài lương để bổ sung, điều chỉnh và cải thiện vấn đề này.

Ví dụ như vừa rồi chúng ta sắp xếp đội ngũ nhà giáo đang công tác trong ngành giáo dục, ngoài chính sách về lương, chúng ta đã áp dụng các chính sách đảm bảo thu nhập cho giáo viên tăng theo thâm niên và các chính sách khác tôn vinh đóng góp của nhà giáo…

Sẽ có bao nhiêu công chức chuyển ngạch viên chức?

- Trong báo cáo của Bộ Nội vụ khi trình dự thảo của luật có đề cập con số này ước khoảng hơn 1,6 triệu người. Dù nhìn bề ngoài thì đó là con số rất lớn, nhưng tôi cho rằng việc này là cần thiết và tốt cho bộ máy công quyền cũng như chất lượng công việc, chất lượng phục vụ người dân!

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem