Nhiều khu vực tiếp tục mất điện do bão số 1

Bạch Dương Thứ năm, ngày 28/07/2016 11:27 AM (GMT+7)
Theo kiểm tra sơ bộ hiện tại trên địa bàn TP.Hà Nội cơn bão số 1 đã làm ảnh hưởng và mất điện tại nhiều khu vực; ảnh hưởng trực tiếp vào 29 trạm biến áp phân phối, 70 vị trí cây đổ vào đường dây, làm nghiêng và đổ hơn 89 vị trí cột điện trung, hạ thế.
Bình luận 0

Tổng công ty điện lực TP.Hà Nội cho biết, cơn bão số 1 (có tên Mirinae) tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sáng ngày 28.7.2016 ở Hà Nội đã có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100mm).

img

img

img

Cây đổ đè vào cột điện, đường dây điện gây mất điện. Ảnh chụp tại 43 Trần Xuân Soạn (Hà Nội)

img

Công nhân điện lực Hà Nội đang cắt các cành cây đổ để đưa ra khỏi các đường dây điện

img

Rất nhiều cành cây gãy đổ vắt lên dây điện

img

Điện lực TP.Hà Nội đang tập trung mọi nguồn nhân lực, vật lực khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo cấp điện trở lại phục vụ khách hàng trong thời gian sớm nhất.

img

Theo ghi nhận của chúng tôi tại khu vực có cây đổ gây mất điện, anh em công nhân điện lực nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía người dân. Tình cảm của người dân dành cho những người thợ điện luôn luôn vậy dù nắng hay mưa.

Theo kiểm tra sơ bộ hiện tại trên địa bàn TP.Hà Nội cơn bão đã làm ảnh hưởng và mất điện tại nhiều khu vực; ảnh hưởng trực tiếp vào 29 trạm biến áp phân phối, 70 vị trí cây đổ vào đường dây, làm nghiêng và đổ hơn 89 vị trí cột điện trung, hạ thế.

Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội đang tập trung mọi nguồn nhân lực, vật lực khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo cấp điện trở lại phục vụ khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Đây là sự việc thiên tai đáng tiếc và không mong muốn, Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội mong người dân chia sẻ về việc gián đoạn cung cấp điện.

Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội cũng khuyến cáo người dân: Trong trường hợp nhà bị ngập nước, cần cắt ngay cầu dao điện, aptomat tổng, rút phích cắm điện, đồng thời kê cao các thiết bị điện như máy bơm nước, quạt điện, nồi cơm điện... kiểm tra thiết bị thật khô ráo, đảm bảo tuyệt đối an toàn mới sử dụng.

Khi mưa to, gió lớn, nếu phát hiện thấy các hiện tượng bất thường như: Dây điện đứt rơi xuống, cây đổ vào đường dây điện, trạm điện; Cột điện đổ, sứ vỡ, phóng điện, trạm điện bị ngập nước...cần báo ngay cho Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (ĐT: 19001288 - 22222000), chính quyền hoặc Công an địa phương gần nhất.

         

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem