Nhiều lễ hội của dân tộc thiểu số được công nhận di sản văn hóa

P.V Thứ ba, ngày 30/06/2015 11:10 AM (GMT+7)
Bộ VHTTDL vừa công nhận thêm 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó phần lớn là lễ hội, môn nghệ thuật, nghi lễ của các cộng đồng DTTS. 
Bình luận 0
img
Nghệ thuật múa khèn của người Mông tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: T.L

Các di sản văn hóa phi vật thể này được đánh giá có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đông đảo người dân. Cụ thể: Lễ hội Đình Vồng (xã Song Vân, huyện Tân Yên), lễ hội Y Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa), lễ hội đền Suối Mỡ (xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam), đều thuộc tỉnh Bắc Giang; nghệ thuật Múa khèn của người Mông tỉnh Bắc Kạn; lễ Cấp sắc của người Tày tỉnh Bắc Cạn; nghệ thuật Tuồng xứ Quảng (TP.Đà Nẵng); lễ Kin pang then của người Thái trắng (thị xã Mường Lay) và Tết Nào pê chầu của người Mông đen (xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng), thuộc tỉnh Điện Biên...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem