Di sản văn hoá phi vật thể
-
Cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm, người dân làng Muỗng Do, xã Điền Trung và các vùng lân cận huyện Bá Thước (Thanh Hoá) lại tổ chức lễ hội Mường Khô.
-
Người Bru – Vân Kiều sống ở xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xem lúa như vị thần, sau thời gian thu hoạch, kết thúc chu kỳ sản xuất để bước vào một vụ mùa mới, bà con nơi này sẽ tổ chức lễ Mừng cơm mới.
-
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký các quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh có thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Ngày 13/11, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết: "Hát ru ở xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) và hát Kiều ở các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Thị xã Ba Đồn vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể".
-
Ngày 2/9, trên dòng sông Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình) diễn ra lễ hội đua thuyền truyền mừng Tết Độc lập nhân dịp Quốc Khánh 2/9. Tham gia lễ hội năm nay có 10 thuyền đua nữ và 24 thuyền bơi nam với gần 1.300 vận động viên tham gia. Lễ hội này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
-
Lễ hội Trỉa lúa của bà con Bru - Vân Kiều sống ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) diễn ra từ ngày 11 - 14/7 âm lịch hằng năm. Lễ hội này rất quan trọng với bà con nơi đây, qua đó, thỉnh cầu thần linh cho mùa màng tốt tươi, chim, chuột không phá hoại cây lúa, cây ngô của dân làng.
-
Tại sự kiện "Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh" diễn ra sáng 26/8, vấn đề đưa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ phủ ra biểu diễn trên sân khấu hoặc ngoài đường phố được đề cập đến như một vấn đề "nóng".
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh có sự tham gia của 400 diễn viên, nghệ nhân, quần chúng nhân dân đã mang đến "bữa tiệc" di sản văn hóa làm du khách say đắm, thích thú.
-
Ngày 11/3 (tức 20/2 âm lịch), tại đền Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Lễ hội mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều ở xã Ngân Thuỷ (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.