Nhiều nông dân muốn nuôi loài ruồi đẻ ra ấu trùng để "tẩm bổ" cho heo, gà, vịt...nhanh lớn

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 24/03/2022 19:03 PM (GMT+7)
Giá thức ăn công nghiệp liên tục tăng cao, để giảm chi phí sản xuất, nhiều hộ dân, doanh nghiệp đã phát triển mô hình nuôi ruồi lính đen để làm thức ăn cho vật nuôi. Vậy ruồi lính đen có lợi ích như thế nào mà nhiều nông dân, doanh nghiệp và các địa phương đều chủ trương phát triển loài côn trùng này?
Bình luận 0

Ruồi lính đen - loài côn trùng giàu dinh dưỡng để làm thức ăn cho vật nuôi

Ruồi đen (tên khoa học là Hermetia Illucens), còn gọi là ruồi lính đen là một loại côn trùng. Ruồi lính đen được xếp vào nhóm côn trùng đặc biệt với vòng đời khá độc đáo. Không giống như những loại côn trùng gây hại khác, ruồi lính đen phát triển và sinh sống trong một vòng đời kéo dài 45 ngày. Trong suốt giai đoạn này trứng ruồi sẽ phát triển thành ấu trùng, tiếp theo phát triển thành nhộng, kế đó là phát triển thành côn trùng và cuối cùng chúng thực hiện chức năng sinh đẻ, nhân giống tự nhiên.

Ruồi lính đen trưởng thành có màu đen, dài 12–20 mm, trông hình dạng dễ lẫn lộn với loài ong; có vòng đời khoảng hơn 1 tháng, bắt đầu từ trứng, ấu trùng, nhộng, cuối cùng lột xác thành ruồi lính đen. Ruồi trưởng thành chỉ sống khoảng 3-5 ngày và hoàn toàn không ăn uống gì cho đến chết. Con cái trưởng thành đẻ từ 500-800 trứng.

Vì sao nhiều nông dân muốn nuôi loài ruồi đẻ ra ấu trùng giàu dinh dưỡng để "tẩm bổ" cho heo, gà, vịt...nhanh lớn? - Ảnh 1.

Ấu trùng ruồi lính đen có thành phần dinh dưỡng cao. Trong đó, gồm 43 - 51% protein, 15 - 18% chất béo, 2,8 - 6,2% canxi, 1 - 1,2% phốtpho... đảm bảo dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi cho gà, vịt, heo, tôm, cua, cá, lươn, ếch. Ảnh minh họa.

Sâu canxi hay còn gọi là ấu trùng ruồi lính đen có thể sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi lợn, gia cầm, thủy sản và xử lý chất thải trong nông nghiệp, làng nghề.

Trong toàn bộ quá trình sinh trưởng, ấu trùng ruồi lính đen là giai đoạn mang lại hiệu quả cao nhất vì có thành phần dinh dưỡng cao. Trong đó, gồm 43 - 51% protein, 15 - 18% chất béo, 2,8 - 6,2% canxi, 1 - 1,2% phốtpho... đảm bảo dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi cho gà, vịt, heo. Ấu trùng ruồi lính đen cũng là thức ăn để nuôi các loại thủy sản như: tôm, cua, cá, lươn, ếch...

Vì sao nhiều nông dân muốn nuôi loài ruồi đẻ ra ấu trùng giàu dinh dưỡng để "tẩm bổ" cho heo, gà, vịt...nhanh lớn? - Ảnh 2.

Ruồi lính đen trưởng thành có màu đen, dài 12–20 mm và chỉ sống khoảng 3-5 ngày và hoàn toàn không ăn uống gì cho đến chết. Ảnh minh họa

Một "nhiêm vụ" nữa mà ruồi lính đen mang lại, đó là sử dụng loài côn trùng này để thay thế cho các cách xử lý phân vật nuôi. Khả năng của ruồi lính đen là tiêu thụ phân động vật rất nhanh chóng, hơn nữa có thể tiết ra chất làm dịu mùi hôi của phân và xua đuổi côn trùng.

Ngoài ra, phân của ấu trùng ruồi lính đen có thể sử dụng như phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Phân thường rất tơi nên cây trồng khá dễ để hấp thụ lượng chất cần thiết trong đó. Nhiều người chủ nuôi còn sử dụng xác của ruồi lính đen để bón cho các loại cây kiểng.

Đẩy mạnh phát triển mô hình nuôi ruồi lính đen

Thực tế cho thấy, với những lợi ích tuyệt vời mà ruồi lính đen mang lại, tại các địa phương đã có nhiều mô hình nuôi ruồi lính đen mang lại hiệu quả cao, giúp nông dân giảm chi phí giá thành chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường.

Đơn cử như anh Lê Phước Sang, chủ hộ kinh doanh trang trại nông nghiệp sinh thái Ecodota, thị trấn Mỹ Thọ, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã triển khai mô hình nuôi ruồi lính đen kết hợp chăn nuôi trang trại.

Năm 2019, anh Sang bắt đầu thử nghiệm nuôi ruồi lính đen với quy mô khoảng 70m2 tại xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh. Tuy nhiên, theo anh Sang, để nhân cấy được đàn ruồi lính đen là việc vô cùng khó khăn bởi sinh vật này khó thích nghi với thời tiết nóng nên thời gian đầu thử nghiệm, đàn ruồi bị chết nhiều. Để khắc phục tình trạng thời tiết nóng, anh sử dụng quạt phun sương làm mát cho ấu trùng phát triển tốt. Ngoài ra, anh phải lặn lội nhiều nơi để tìm và chọn lọc nguồn con giống có chất lượng nhằm đảm bảo việc nuôi cấy.

Qua 1 năm thử nghiệm mô hình, nhận thấy việc nuôi rồi lính đen đã đi vào “guồng quay” ổn định, tháng 1/2020, anh mở rộng diện tích nuôi ruồi lính đen khoảng 5.000m2. Anh Sang chia trang trại ra làm 5 khu vực phục vụ cho quy trình sản xuất: nhập nguyên liệu chế biến, nuôi ấu trùng, xử lý phân, chứa nguyên liệu sau chế biến, khu chăn nuôi.

Hiện tại, trang trại nông nghiệp sinh thái Ecodota đã sử dụng ấu trùng làm thức ăn cho gà, vịt với tổng đàn hơn 2.000 con. Anh Sang cũng tận dụng ấu trùng trộn với cám, sau đó ép ra viên làm thức ăn cho đàn cá trê, cá rô...

Vì sao nhiều nông dân muốn nuôi loài ruồi đẻ ra ấu trùng giàu dinh dưỡng để "tẩm bổ" cho heo, gà, vịt...nhanh lớn? - Ảnh 4.

Anh Lê Minh Hiền, ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) kiểm tra ấu trùng ruồi lính đen. Ảnh: N.H

Mô hình nuôi ruồi lính đen làm thức ăn cho vật nuôi của anh Lê Minh Hiền, ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) mấy năm nay rất thành công và giảm nhiều chi phí thức ăn chăn nuôi, bổ sung nguồn đạm thay thế cám nuôi, giúp vật nuôi mau lớn.

Hiện nay, trang trại nuôi ruồi lính đen của anh Hiền có diện tích khoảng 200m2, với mỗi lần nuôi khoảng 1 gram trứng sẽ ra được 300kg ấu trùng thương phẩm trong vòng 12 ngày.

Với số lượng nuôi là 300kg ấu trùng ruồi lính đen/12 ngày, với cách phối trộn thủy phân ấu trùng ruồi lính đen, thủy phân cá cộng với bã đậu và vi sinh, anh Hiền có thể thay thế hoàn toàn thức ăn công nghiệp cho đàn vịt 1.400 con, 400 con gà và hàng trăm con cá các loại đang được nuôi tại trang trại của gia đình.

Từ cách phối trộn thức ăn này, anh Hiền nhẩm tính chưa đến 3.000 đồng/kg thức ăn, rẻ hơn trên 50% chi phí 1kg cám công nghiệp đang tăng cao như hiện nay. Anh Hiền so sánh, với khoảng 1.000 con vịt nuôi thương phẩm, với giá cám công nghiệp như hiện nay, người chăn nuôi tốn khoảng 80 triệu đồng tiền cám công nghiệp cho vịt từ khi nuôi đến khi xuất chuồng. Còn với cách nuôi từ ấu trùng ruồi lính đen thủy phân này chỉ tốn khoảng 35 triệu đồng tiền chi phí thức ăn.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Long An cho biết, để chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi trong nước, các địa phương, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, trong đó nuôi ruồi lính đen là một trong những cách làm hiệu quả, giúp người chăn nuôi giảm chi phí sản xuất.

"Nuôi ruồi lính đen để tạo nguồn protein sản xuất thức ăn chăn nuôi thay cho nguyên liệu nhập khẩu, thay cho đạm cá vì đây là nguyên liệu có giá thành cao hơn. Châu Âu và Mỹ rất ưa chuộng ruồi lính đen vì năng suất sinh học cao tới 10.000 tấn protein/ha. Việt Nam có điều kiện phù hợp với nuôi loài côn trùng này", bà Khanh nói.

Bà Khanh cho hay, tỉnh có chủ trương cho các hộ dân và doanh nghiệp phát triển nuôi ruồi lính đen. Hiện, Sở NNPTNT Long An đã đề nghị lên Bộ NNPTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường để có quy định cụ thể để phát triển nuôi ruồi lính đen.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem