Nhiều nông sản Việt Nam bị “chê”

Thứ tư, ngày 03/04/2013 06:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không chỉ cà phê mà gạo, thủy sản... cũng vậy, nhiều nhà nhập khẩu đang chuyển hướng sang mua của Thái Lan, Ấn Độ... do giá cạnh tranh hơn của Việt Nam.
Bình luận 0

Giá cà phê trong nước đang ở mức hơn 43 triệu đồng/tấn, tăng hơn 100.000 đồng/tấn so với mức giá trung bình của tháng 1 và tháng 2, đã làm cho các nhà nhập khẩu cà phê của Việt Nam "quay lưng" hoặc giảm lượng mua và chuyển hướng sang nhập khẩu ở những thị trường khác.

Ông Nguyễn Viết Vinh - Tổng thư ký Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cho biết, các nhà nhập khẩu đang chuyển sang mua cà phê của Indonesia do giá bán của họ có xu hướng giảm vì đang vào mùa thu hoạch. Không chỉ cà phê mà gạo, thủy sản... cũng vậy, nhiều nhà nhập khẩu đang chuyển hướng sang mua của Thái Lan, Ấn Độ... do giá cạnh tranh hơn của Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem