Nhiều tấm lòng chia sẻ với ngư dân bị Trung Quốc bắn cháy tàu

Thứ năm, ngày 28/03/2013 06:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đã hơn 1 tuần kể từ khi bị tàu Trung Quốc xua đuổi và bắn cháy ca bin tại vùng biển Hoàng Sa, 9 ngư dân đi trên tàu QNg - 96382 đã và đang nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ từ nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân...
Bình luận 0

Giúp sức cho ngư dân Hoàng Sa

Trưa 27.3, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã đến huyện đảo Lý Sơn động viên, đồng thời hỗ trợ cho 9 ngư dân trên mỗi người 2 triệu đồng. Ngoài ra, quỹ hỗ trợ cho chủ tàu Bùi Văn Phải 10 triệu đồng và 1 máy trực canh. UBND huyện Lý Sơn cũng hỗ trợ 500.000 đồng/người cho 9 ngư dân. Công ty cổ phần Phích nước, Bóng đèn Rạng Đông hỗ trợ các ngư dân 15 triệu đồng.

img
Đại diện Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ cho thuyền trưởng Bùi Văn Phải.

Cũng trong dịp này, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi còn hỗ trợ cho 22 ngư dân, gồm 12 ngư dân đi trên tàu cá QNg - 96417 do ông Dương Văn Giàu (huyện Lý Sơn) làm chủ và 10 ngư dân đi trên tàu cá QNg - 55535 do ông Trần Tư (huyện Bình Sơn) làm chủ, đã bị phía Trung Quốc đuổi bắn vào tháng 1.2013 vừa qua, với mức 2 triệu đồng/người, chủ tàu là 5-10 triệu đồng/người và 1 đài trực canh.

Ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ khẳng định: Từ sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức hảo tâm trong và ngoài nước, Quỹ sẽ tiếp tục trợ giúp cho ngư dân gặp hoạn nạn trên biển, đặc biệt là số tham gia khai thác tại Hoàng Sa và Trường Sa, để ngư dân tiếp tục bám biển làm ăn và khẳng định chủ quyền biển đảo.

Cầm số tiền hỗ trợ, chủ tàu - thuyền trưởng Bùi Văn Phải xúc động: “Chúng tôi sẽ khẩn trương sửa chữa lại tàu để tiếp tục ra khơi nhắm đến Hoàng Sa - vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc và là ngư trường không thể chối bỏ của ngư dân chúng tôi”.

Xua đuổi, bắn, phá sóng

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN vào chiều qua, ông Phùng Đình Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi cho biết: Thời gian gần đây, thay vì tịch thu tàu và bắt giam ngư dân để đòi tiền chuộc, phía Trung Quốc sử dụng hình thức dùng tàu hải giám, tàu chiến và cả máy bay để xua đuổi, bắn ngư dân khi tàu hoạt động khai thác tại Hoàng Sa.

Thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2013 đến nay, đã có ít nhất 30 tàu cá của ngư dân trong tỉnh bị phía Trung Quốc xua đuổi và bắn khi hoạt động khai thác ở vùng biển này. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2013 đến nay, phía Trung Quốc còn sử dụng máy phá sóng khiến cho nhiều ngư dân khi đưa phương tiện ra hoạt động tại biển Hoàng Sa không thể dùng bộ đàm tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh GPS để liên lạc về đất liền.

Chính vì điều này, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã không có cơ sở làm thủ tục để hỗ trợ dầu cho nhiều ngư dân theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau hơn 2 năm thành lập, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã nhận được sự ủng hộ trên 10 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong nước.

“Sau hơn 2 năm thành lập, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã nhận được sự ủng hộ trên 10 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong nước. Qua đó Quỹ tiến hành hỗ trợ cho các ngư dân, chủ tàu bị nạn với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, quỹ sẽ tiếp tục tổ chức các đợt vận động để vận động sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm nhằm chia sẻ cho những trường hợp ngư dân gặp nạn trên biển, nhất là đối với số đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa”- ông Nguyễn Xuân Huế cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem