Nhìn lại 1 năm toả sáng của “hoàng tử” Park Yoochun

Ngà Lê (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 04/01/2015 05:00 AM (GMT+7)
Từng gặt hái nhiều thành công trên sân khấu ca nhạc, thành viên Park Yoo Chun của JYJ tiếp tục khẳng định tài năng và cá tính của mình trong vai trò là một diễn viên.
Bình luận 0

Khởi nghiệp diễn xuất với vai chính trong bộ phim truyền hình "Sungkyunkwan Scandal" của đài KBS năm 2010, đến nay sự nghiệp diễn xuất của Park Yoochun đã không ngừng phát triển và thăng hoa. Đây là điều mà không phải diễn viên nam nào trong độ tuổi 20 - 30 cũng làm được, đặc biệt đối với diên viên có xuất thân là một ca sĩ.

img

Chàng thư sinh lạnh lùng trong ""Chuyện tình Sungkyunkwan”

img

Vai diễn dễ thương trong "Hoàng tử gác mái"

img

Nhân vật của Yoon Eun Hye và Park Yoochun trong “I Miss You”

img

Sánh vai cùng Lee Da Hae trong "Miss Ripley"

Năm 2014 là năm mà Park Yoochun tăng cường xuất hiện và tiếp tục thể hiện tài năng của mình với tư cách là một diễn viên nhiều hơn khi tham gia cả dự án phim truyền hình và điện ảnh. Và điều đặc biệt là với cả hai dự án anh đều thu về những giải thưởng lớn, nhận được vô số những lời khen ngợi, kỳ vọng cao từ các chuyên gia, nhà phê bình điện ảnh tên tuổi hàng đầu trong và ngoài nước.

img

Phim điện ảnh Sea Fog với đề tài tàu biển

 Năm vừa qua, anh lần đầu lấn sân màn ảnh rộng thông qua bộ phim điện ảnh đầu tay “Haemoo” (Sea Fog). Những thành công vang dội của bộ phim không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. “Haemoo” đã được chọn tham gia tranh giải hạng mục “Phim nước ngoài xuất sắc nhất” tại Oscar lần thứ 87.

Về cá nhân, Park Yoochun đã càn quét tất cả các giải thưởng ở hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất của năm.

img

Trong phim, Park Yoo Chun thủ vai Dong Sik - thuỷ thủ trẻ nhất tàu

Vượt qua những ứng viên sáng giá khác, Park Yoochun đã dành được giải thưởng của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Hàn quốc lần thứ 34; Grand Bell lần thứ 51; Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Busan lần thứ 15; Hiệp hội Văn hóa và nghệ thuật Shin Young Kyun lần thứ 4; giải thưởng Blue Dragon lần thứ 35; Star Night lần thứ 5 cho vai diễn Dong Sik.

img

Giây phút nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" tại Blue Dragon 2014.

Bên cạnh đó, ngày 4.12, anh cũng được lựa chọn là một trong những CINE ICONE của năm, thế hệ mới của kinh đô điện ảnh Hàn quốc, người được kỳ vọng và được đặt một trọng trách rất rất lớn trong việc nâng cao hình ảnh, chất lượng của ngành công nghiệp điện ảnh nước nhà trong thời gian tới.

Chưa dừng lại ở đó, tối ngày 31.12 vừa diễn ra lễ trao giải của đài SBS, Park Yoochun đã được vinh danh là một trong 10 ngôi sao hàng đầu của đài trong năm qua, và một lần nữa vượt qua những ứng cử viên vô cùng nặng ký để dành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất đối với phim truyền hình ngắn tập cho vai diễn cảnh vệ ưu tú Han Tae Kyung của bộ phim hành động, kinh dị “Three Days”.

img

img

Anh xuất hiện bảnh bao trên thảm đỏ SBS Drama Awards 2014 

Với vai diễn Han Tae Kyung, Park Yoochun đã cho thấy một kỹ năng diễn xuất rất tự nhiên, chân thực, tinh tế qua từng diễn biến tâm lý của nhân vật.

Sự kết hợp xuất sắc của hai yếu tố tâm lý và hành động, không đơn thuần chỉ là những biểu hiện cảm xúc mà còn là kỹ năng trong các cảnh quay hành động đã đủ sức thuyết phục Hội đồng giám khảo xướng tên anh cho danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất.

img

Park Yoo Chun vào vai chàng cận vệ tổng thống trong "Three days"

Từ sự ca ngợi không ngớt từ các các đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên tiền bối, những người đồng nghiệp, Park Yoochun xứng đánh nhận được những giải thưởng danh giá cho một năm hoạt động hết mình vì sự nghiệp điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem