Nhìn tưởng lành nhưng bị loài rắn này cắn sẽ tử vong sau 15 phút

Nguyễn Tố (TH) Thứ sáu, ngày 03/01/2020 13:32 PM (GMT+7)
Rắn nâu miền Đông (Eastern brown) có vẻ ngoài 'hiền lành' nhưng thực chất sở hữu nọc độc cực mạnh. Đây là là loài rắn độc thứ hai trên thế giới. Người bị loài rắn này tấn công sẽ chết trong vòng 15 phút.
Bình luận 0

img

Rắn nâu miền Đông là loài rắn phổ biến ở Úc, thường có màu nâu xám. Tuy nhiên, khi trưởng thành, loài rắn này cũng có các màu sắc khác như vàng, xám đen. Ảnh: vietnamforestry.

img

Rắn nâu miền Đông có chiều dài trung bình 1,5m -1,8m và hiếm khi dài hơn 2m. Chúng ăn động vật có xương sống, chẳng hạn ếch, thằn lằn, rắn, chim và các loài gặm nhấm. Ảnh: vietucnews.

img

Rắn nâu miền Đông chỉ hoạt động vào ban ngày. Môi trường sống của nó hết sức đa dạng, từ ướt đến khô và các dãy cây mọc ven biển, rừng hoang mạc, đồng cỏ khô cằn. Ảnh: newsapi.img

Rắn nâu miền Đông săn mồi bằng cách truyền nọc độc và siết chặt con mồi. Ảnh: australiangeographic.

img

Rắn nâu miền Đông được xem là loài rắn độc thứ hai trên thế giới. Nọc độc của nó gồm chất làm đông máu và neurotoxins, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến nạn nhân khó thở, đau đớn, tim đập nhanh...Ảnh: thesnakecatcher.

img

Nọc độc của rắn nâu miền Đông mạnh đến nỗi chỉ cần dính 1/12.000 nọc độc của loài rắn này có thể giết chết 1 người trưởng thành. Ảnh: snakesinthecity.

img

Với độc tố cực mạnh, người bị rắn nâu miền Đông tấn công sẽ chết trong vòng 15 phút. Ảnh: bowerbird.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem