Nhớ lại chuyện mâu thuẫn cũ ở quán "5 Gà", 2 nhóm hỗn chiến, 1 người bị đâm tử vong

Đăng Khôi - Hoàng Minh Thứ ba, ngày 06/12/2022 11:51 AM (GMT+7)
Hai nhóm ngồi 2 bàn nhậu tại quán 5 Gà, Ra nói với Hiếu chuyện trước đó có mâu thuẫn với Nhi nên Hiếu cầm chai bia qua đánh Nhi. Hai nhóm hỗn chiến, Ra bị Phúc đâm tử vong.
Bình luận 0

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ và di lý đối tượng Võ Hoàng Phúc (SN 1995, quê tỉnh Kiên Giang) từ tỉnh Kiên Giang về tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 4/12, Thạch Đà Ra (SN 2001, quê tỉnh Hậu Giang), Huỳnh Chí Vẹn (SN 2000, quê tỉnh Cà Mau), Đặng Trọng Khang (SN 2004, quê tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1999, ngụ Bình Dương) nhậu tại quán 5 Gà thuộc tổ 5, ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát.

Nhớ lại chuyện mâu thuẫn cũ ở quán "5 Gà", 2 nhóm hỗn chiến, 1 người bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Võ Hoàng Phúc sau khi gây án đã bỏ trốn về quê Kiên Giang. Ảnh: CACC

Lúc này, Dư Văn Út Nhi (SN 2001, quê tỉnh Hậu Giang), Thạch Tâm (SN 2001, quê Sóc Trăng), Võ Hoàng Phúc và 4 đối tượng đang ngồi nhậu ở bàn cạnh bên.

Thạch Đà Ra kể cho Hiếu nghe về việc mình từng có mâu thuẫn với Nhi. Nghe Ra kể, Hiếu mang theo 1 chai bia qua bàn bên cạnh đánh vào đầu Nhi 1 cái.

Bị đánh bất ngờ, nhóm bạn nhậu cùng Nhi xông vào đánh trả lại nhóm của Hiếu. Trong lúc xô xát, Phúc cầm cây kéo của quán chạy đến đâm vào ngực của Ra.

Nhóm của Nhi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thạch Đà Ra bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Võ Hoàng Phúc lẩn trốn về tỉnh Kiên Giang và bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem