Nhờ trông nhà, vợ liệt sĩ mất đất

Thứ ba, ngày 10/01/2012 06:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mảnh đất của vợ liệt sĩ Đào Thị Xuyên (80 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) rộng 270m2 ở thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng là một phần diện tích đất được bố mẹ chồng bà chia đều cho 3 người con trước khi chết.
Bình luận 0

Trên mảnh đất này, vợ chồng bà Xuyên đã sống và sinh hạ được 4 người con trước khi ông ra trận và hy sinh ngày 5.1.1973. Sau giải phóng, cả 4 người con của bà đều ra Quảng Ninh làm ăn.

Không chịu nổi cảnh thân già cô độc, tháng 11.1987, bà Xuyên chuyển hộ khẩu từ Hải Phòng ra Quảng Ninh sinh sống cùng con trai (có xác nhận của Công an phường Hà Lầm, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Muốn giữ lại mảnh đất bà đã nhờ người cháu ruột của chồng là ông Phạm Như Ý nhà liền kề trông coi giúp.

img
Người vợ liệt sĩ này mong muốn lấy lại mảnh đất của mình để hương khói cho chồng.

Đến năm 2010, bà Xuyên muốn lấy lại mảnh đất nhưng đã bị ông Phạm Như Ý nhập cùng mảnh đất liền kề của mình, làm “sổ đỏ” đứng tên Phạm Thị Ty (vợ của ông Ý) từ năm 2003. Sau nhiều lần hoà giải bất thành, bà Xuyên phải nhờ đến công lý để giải quyết. Tuy nhiên, bà đã bị toà bác quyền sử dụng mảnh đất của mình.

Trong bản án số 14/2011/DSST ngày 1.9.2011, Toà án Nhân dân huyện An Lão tuyên: Không chấp nhận yêu cầu của bà Xuyên đối với việc yêu cầu ông Ý trả lại 270m2 đất ở thuộc bản đồ số 3, thửa 515 tại thôn Hạ Câu. Gia đình ông Phạm Như Ý được quyền quản lý sử dụng 542m2 đất ở tại bản đồ 219A-IV, thửa số 144, địa chỉ thôn Hạ Câu...

Theo Luật sư Phạm Văn Lợi (Công ty Luật Việt Trung, Đoàn Luật sư Quảng Ninh), bản án trên có quá nhiều sơ hở. Cụ thể, nguồn gốc 270m2 đất đứng tên bà Xuyên được chính quyền địa phương xác nhận. Trước khi đi bà Xuyên chỉ nhờ ông Ý trông nom hộ nên việc cấp sổ đỏ sau này cho gia đình ông Ý là sai đối tượng.

Hơn nữa, bản án được TAND huyện An Lão tuyên vào ngày 1.9.2011, nhưng đến ngày 26.9.2011 mới được giao cho các bên đương sự để căn cứ thi hành. Trong khi đó, các bên đương sự chỉ có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Bản án cũng có nhiều lỗi sơ đẳng khi nhiều lần ghi nhầm tên giữa bà Xuyên và bà Ty (vợ ông Ý) nên đến ngày 27.9.2011, TAND huyện An Lão buộc phải ra thông báo sửa chữa bản án. Trong khi bà Xuyên chỉ khiếu kiện đòi 270m2 đất thì bản án của TAND huyện An Lão lại tuyên 542m2 đất, cả phần đất của bà Xuyên và phần đất ông Ý, như vậy là vượt quyền hạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem