Nhóm sinh viên sáng chế xích lô chạy bằng... năng lượng mặt trời

Kim Oanh Chủ nhật, ngày 10/04/2016 21:00 PM (GMT+7)
Tận dụng nguồn ánh sáng năng mặt trời, nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã nghiên cứu, chế tạo thành công xe xích lô chạy bằng nguồn năng lượng này.
Bình luận 0

Sáng chế trên do ba bạn sinh viên Phạm Hồng Trường, Nguyễn Thành Minh, Lê Hoàng, cùng học Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng nghiên cứu, chế tạo đạt giải nhì tại cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tiết kiệm năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu” do Đoàn trường Đại học phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phát động.

img

img

Trường và Minh bên sản phẩm xích lô do các bạn nghiên cứu chế tạo.

Phạm Hồng Trường, người đưa ý tưởng ban đầu cho biết, khi được phát động tham gia cuộc thi, Trường đã tìm hiểu và nảy sinh ý tưởng dùng năng lượng mặt trời để ứng dụng vào sản phẩm.

“Qua khảo sát thực tế, chúng em nhận thấy xích lô là một phần không thể thiếu của nét đẹp văn hóa du lịch. Tuy nhiên, hầu hết những người vận hành xe xích lô đều lớn tuổi nên sẽ rất tốn sức, nhất là trong thời tiết nắng nóng. Từ đó, nhóm đã nảy sinh ý tưởng sử dụng ánh sáng năng lượng mặt trời vào việc vận hành xe xích lô”, Trường nói.

img

Các bình ác quy được bạn sinh viên đặt dưới ghế xe để hấp thụ năng lượng mặt trời qua tấm pin và thông qua bộ biến đổi điện vào động cơ giúp cho động cơ hoạt động. 

“Hầu hết những chiếc xích lô đều chạy ngoài trời, dưới ánh nắng mặt trời, do vậy việc hấp thụ ánh nắng qua pin để xe chạy là rất thuận lợi. Thấy năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch, sẵn có nên nhóm đã quyết định lấy ánh sáng mặt trời qua những tấm pin mặt trời thu được để vận hành xe”, bạn Nguyễn Thành Minh chia sẻ thêm.

Sau 5 tháng nghiên cứu, chế tạo sản phẩm “Xe xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời” của nhóm ra đời. Bạn Nguyễn Thanh Minh cho biết, quy trình vận hành của xích lô là từ những tấm pin mặt trời, ánh sáng được biến đổi thành điện năng, tạo ra nguồn điện một chiều.

img

Trường chạy thử nghiệm xe ngoài đường sau khi được nạp điện từ ánh nắng mặt trời.

Nguồn điện này được dẫn tới bộ điều khiển là một thiết bị có chức năng tự động điều hòa dòng điện từ pin mặt trời và dòng điện nạp cho ac-quy. Sau đó thông qua bộ biến đổi điện vào động cơ giúp cho động cơ hoạt động.

“Với những tiêu chí tiện lợi khi sử dụng, dễ dàng vận hành, có độ bền sản phẩm cao, dễ thiết kế và lắp ráp, chúng em mong muốn mang lại cho thành phố một mô hình dịch vụ xích lô mới chạy bằng nguồn năng lượng sạch thay thế việc đạp xích lô truyền thống. Việc tận dụng nguồn năng lượng được xem là vô hạn và sẵn có trong tự nhiên để vận hành xe xích lô cũng góp phần kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường”, nhóm sinh viên chia sẻ.

img

Nhóm 3 bạn sinh viên bên sản phẩm đoạt giải nhì cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tiết kiệm năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu” do Đoàn trường Đại học phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phát động.

Tuy nhiên, theo nhóm tính thẩm mỹ của sản phẩm chưa cao. “Sắp tới nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để hợp tác đưa sản phẩm này vào ứng dụng hỗ trợ phát triển du lịch địa phương”, nhóm sinh viên cho biết thêm.

Thầy Hồ Dương Đông, Khoa Quản lý dự án- Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đồng hành cùng nhóm sáng chế sản phẩm cho biết, đây là sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tế cao. Hiện sáng chế của nhóm đã được Sở Khoa học công nghệ Đà Nẵng đánh giá cao có thể áp dụng vào xích lô du lịch của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem