Nhóm thanh niên đánh 4 cô gái trong quán nhậu ở TP Thủ Đức, có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 04/01/2022 14:27 PM (GMT+7)
Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của nhóm thanh niên đánh 4 cô gái tại quán nhậu ở TP Thủ Đức vì mời bia không uống, xin số điện không cho đã có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Bình luận 0

Mời bia không uống, 4 cô gái bị đánh

Ngày 3/1, Công an TP Thủ Đức (TP HCM), đang lấy lời khai Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (19 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thị Khánh Linh (23 tuổi), Tống Hoàng Hải (25 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Clip: 4 cô gái bị đánh vì mời bia không uống, xin số điện thoại không cho. Clip: NDCC

Theo cảnh sát, 7 người này liên quan đến vụ 4 cô gái bị tấn công tại quán nhậu ở phường Hiệp Bình Chánh vào tối 31/12/2021.

Trước đó, chị N.V.A. (23 tuổi) cùng H.T.L. (26 tuổi) và 2 người bạn đến quán nhậu 2 Đô để ăn uống. Lúc này, bàn bên cạnh có khoảng 20 nam, nữ đang tổ chức sinh nhật.

Một lúc sau, nhóm thanh niên bàn bên cạnh qua mời nhóm chị A. uống bia, trêu ghẹo và xin số điện thoại nhưng bị các cô gái từ chối.

Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên to tiếng chửi bới và hắt bia qua bàn 4 cô gái. Trong đó, Tuyết, Mai, Linh dùng ly bia ném và lao vào đánh nhóm chị A., còn Hải là người có vai trò giúp sức.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của nhóm đối tượng đánh 4 cô gái ở quán nhậu chỉ vì mời bia và xin số điện thoại làm quen mà không được cho thấy tính chất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật và có dấu hiệu tội phạm của nhiều tội danh.

Trong vụ việc này cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của từng đối tượng, làm rõ hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác và cố ý gây thương tích.

Dấu hiệu vi phạm hình sự 

Theo ông Cường, với diễn biến sự việc như vậy, rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về Tội cố ý gây thương tích và Tội gây rối trật tự công cộng đối với nhóm đối tượng đã hành hung 4 cô gái.

Ngoài ra, căn cứ vào diễn biến tâm lý, sức khỏe của nạn nhân mà cơ quan điều tra còn xem xét xử lý về hành vi làm nhục người khác đối với cô gái đã bị đổ bia vào mặt và đánh đập xúc phạm ngay tại nơi đông người...

Hình phạt cho nhóm thanh niên đánh 4 cô gái trong quán nhậu ở TP Thủ Đức vì mời bia không uống? - Ảnh 3.

Mời bia không uống lại không cho số điện thoại, 4 cô gái bị đánh ở TP Thủ Đức. Ảnh cắt từ clip.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ những tài sản bị thiệt hại của chủ quán nhậu do hành vi của nhóm đối tượng này gây ra để xem xét xử lý về Tội hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng đã đập phá tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên, Cơ quan điều tra sẽ xử lý về Tội hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản, ngoài các hành vi xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của con người nêu trên.

Cơ quan điều tra sẽ trích xuất camera ở quán này, lấy lời khai người làm chứng, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, thu thập hung khí gây án, lấy lời khai của người bị hại và lời khai của những người trong nhóm người nêu trên để làm rõ diễn biến hành vi của các đối tượng, làm rõ hậu quả đã gây ra đối với các cô gái này và với xã hội để xử lý.

Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân, để xác định hậu quả đã gây ra đối với đời sống, tâm lý, sức khỏe của nạn nhân.

Trường hợp có thương tích, dù dưới 11% nhưng có đơn của người bị hại vẫn có thể xử lý hình sự về Tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung là hành vi có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Ngoài ra, nếu nạn nhân mà không đề nghị xử lý về tội cố ý gây thương tích, không đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích nhưng có căn cứ cho thấy đối tượng đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân nơi đông người; gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của nạn nhân vẫn có thể xử lý hình sự Tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì các đối tượng gây ra thiệt hại về sức khỏe, danh dự nhân phẩm của nạn nhân phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền công người chăm sóc và tiền tổn thất về tinh thần.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem