Nhóm "trộm chó" hoạt động liên tỉnh bị bắt, đối mặt khung hình phạt nào?

Quang Trung Chủ nhật, ngày 24/07/2022 20:13 PM (GMT+7)
Công an vừa bắt nhóm "trộm chó" hoạt động từ Nghệ An qua Hà Tĩnh, mỗi đêm bắt khoảng 100 con chó. Nhóm này đang bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Pháp luật quy định thế nào về hành vi này?
Bình luận 0

Bắt nhóm "trộm chó" hoạt động liên tỉnh

Ngày 23/7, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ Vương Văn Hồng, 36 tuổi, trú TP Vinh cùng 5 đồng phạm để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở TP Vinh, huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên (Nghệ An) và tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp bị mất trộm chó vào ban đêm. Nhiều trinh sát hình sự vào cuộc mật phục, lần dấu vết.

Nhóm "trộm chó" hoạt động liên tỉnh bị bắt, đối mặt  khung hình phạt nào? - Ảnh 1.

Nhóm "trộm chó" hoạt động từ Nghệ An qua Hà Tĩnh, mỗi đêm bắt khoảng 100 con chó. Ảnh công an cung cấp.

Đến rạng sáng 20/7, cảnh sát đồng loạt bắt Vương Văn Hồng cùng 5 đồng phạm khi chúng đang cất giấu 63 con chó và 15 con mèo vừa trộm được. Tang vật thu được là một ô tô tải; nhiều súng bắn điện, bao bì và các dụng cụ hỗ trợ trộm chó.

Cơ quan điều tra xác định, Hồng là trùm đường dây trộm cắp này. Hắn sắm dụng cụ hành nghề "cẩu tặc", cung cấp cho đồng bọn. Sẩm tối mỗi ngày, bốn nam thanh trong nhóm tới nhà Hồng thay quần áo, mang theo súng bắn điện, kích, chai lọ.

Chúng đi trên hai xe máy rảo qua nhiều địa bàn, mỗi khi thấy chó thả rông sẽ bắn bất tỉnh, gom vào bao tải. Một tên sẽ liên lạc qua điện thoại để lái xe tải theo sau thu gom.

Bình quân mỗi đêm, nhóm này bắt trộm khoảng 100 con chó, mang về bán cho Hồng giá 50.000/kg. Hồng sau đó tiếp tục bán cho các đầu nậu khác trong và ngoài tỉnh để kiếm lời.

Theo lực lượng chức năng, nhóm trộm này rất liều lĩnh, sẵn sàng ném chai lọ, dùng nỏ giun bắn trả nếu bị phát hiện. Địa bàn hoạt động của chúng rất rộng, thay đổi địa điểm mỗi đêm khiến trinh sát khó khăn khi "đeo bám".

Trộm cắp tài sản bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trộm cắp tài sản là một trong những hành vi xả ra phổ biến trong nhóm hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu được quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.

Dấu hiệu đặc trưng của hành vi trộm cắp tài sản là thủ đoạn lén lút của người phạm tội, lợi dụng sơ hở của người bị hại để chiếm đoạt tài sản của họ.

Người phạm tội luôn có ý thức che giấu hành vi của mình khi thực hiện, cố gắng thực hiện hành vi bằng cách thức mà người bị hại không phát hiện ra.

Theo luật sư Hòe, việc che giấu hành vi phạm tội có thể được thực hiện bằng những hình thức khác nhau.

Cụ thể là che giấu toàn bộ hành vi, tức là chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản không biết được bất cứ thông tin nào về người phạm tội cũng như hành vi phạm tội.

Che giấu một phần hành vi, tức chỉ che giấu riêng hành vi phạm tội. Trong trường hợp này chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản biết rõ người phạm tội nhưng không biết hành vi phạm tội.

Che giấu tính chất của hành vi phạm tội, được hiểu là hành vi phạm tội được diễn ra công khai nhưng không ai biết việc phạm tội.

Tội này xâm phạm đến quan hệ sở hữu. Nếu sau khi chiếm đoạt tài sản, người phạm tội bị đuổi bắt có hành vi chống trả để tẩu thoát, gây chết người hoặc làm bị thương người khác, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khác.

Tội phạm này được thực hiện bởi lỗi cố ý. Đặc biệt, giá trị tài sản chiếm đoạt phải từ 2 triệu đồng trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu dưới 2 triệu đồng phải kèm theo một số điều kiện.

Về hình phạt, theo luật sư Hòe, tội trộm cắp tài sản được chia thành bốn khung. Khung một (khoản 1) là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khung hai (khoản 2) có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm, hành hung để tẩu thoát.

Khung ba (khoản 3) có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm nếu người phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Khung bốn (khoản 4) có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu người phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên…

"Sau khi bị bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, người bị chứng minh là có tội, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với các khung hình phạt như trên" – vị luật sư thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem