Những con đường nông thôn mới đẹp: Biết "thua" để tìm cách khắc phục

Thuận Hải Chủ nhật, ngày 18/02/2018 18:20 PM (GMT+7)
“TP.HCM có thể hơn những địa phương khác về việc nâng thu nhập cho nông dân nhưng dễ bị “thua” ở điểm môi trường sống sạch đẹp, trong lành. Phải nói thẳng vậy để chúng ta biết cái “thua” mà tìm cách khắc phục”, ông Trần Ngọc Hổ - Phó Giám đốc Sở NNPNT TP.HCM thẳng thắn thừa nhận trước lãnh đạo các xã nông thôn mới (NTM) của 5 huyện ngoại thành TP.HCM.
Bình luận 0

Cái “thua” mà ông Hổ đề cập là môi trường sống ít cây xanh, không khí dễ bị ô nhiễm, môi trường chật hẹp, đường thôn, ngõ xóm thiếu sức sống…

Cũng nhờ thẳng thắn thừa nhận, thẳng thắn biết “thua” mà từ giữa năm 2017, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM TP.HCM đã phát động cuộc thi “Con đường đẹp NTM”. Cuộc thi không chỉ là “cuộc thi”, mà còn được Văn phòng điều phối NTM TP.HCM tổ chức với mục tiêu góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu số 17 về môi trường, trong đó có mục: “Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh – sạch – đẹp, với tỷ lệ các hộ xanh hóa tường rào trên 20%”.

img

Đường Ngô Thị Lá (Củ Chi) đoạt giải Nhất cuộc thi “Con đường NTM đẹp”.  Ảnh: T.H

Qua khảo sát và thống nhất với các xã, đã có 20 tuyến đường thuộc 20 xã trên địa bàn 5 huyện ngoại thành tham gia cuộc thi. Trong 2 tháng cuối năm 2017, Văn phòng Điều phối NTM TP.HCM đã cung cấp 40.000 cây xanh các loại như nguyệt quế, dâm bụt, mắt ngọc, ắc ó… 2.000 bao phân trộn và pano tuyên truyền cho các xã. Sau đó, số cây xanh này sẽ được người dân trồng và chăm sóc tại các tuyến đường tham gia dự thi. Ở những tuyến đường có chiều dài lớn, người dân địa phương cùng bổ sung thêm cây để cùng trồng.

Ông Thái Quốc Dân – Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM TP.HCM cho biết, các tiêu thí chọn “Con đường NTM đẹp” ở TP.HCM gồm tiêu chí xanh với tỷ lệ sống của 2.000 cây xanh được cung cấp để trồng làm hàng rào, độ che phủ của cây xanh ven đường, hoa, cây kiểng trước nhà dân… Tiêu chí sạch được đánh giá ở tình hình vệ sinh chung sạch sẽ, không xả thải ra đường, không để cỏ dại mọc hoang…

Ngoài ra còn có tiêu chí đẹp và an toàn, các loại cây xanh và hoa kiểng được chăm sóc cẩn thận, bảo vệ tốt, giữ gìn vệ sinh cảnh quan chung, không đun nấu, phơi quần áo ra mặt tiền đường, dây diện không giăng mắc bừa bãi, có biển báo giao thông, không lấn chiếm vỉa vè, lòng lề đường…

Tổng kết, Ban tổ chức (BTC) đã trao giải nhất cho đường Ngô Thị Lá (ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi), giải nhì cho đường 679 (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) và đường Ông Thông Ba (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ) nhận giải Ba. BTC cũng trao giải Khuyến khích cho 17 con đường kiểu mẫu đẹp khác trên địa bàn các xã NTM của TP.HCM.

Ông Thái Quốc Dân đánh giá, cuộc thi chỉ mới “nhóm một đóm lửa” cho tinh thần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, được tổ chức trong một giai đoạn nhưng về lâu dài, cây có sống khỏe, có trổ hoa lá cành… thì cần có sự chăm sóc của cộng đồng xung quanh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem