Những công nghệ và thiết kế ấn tượng

  Tôn Bảo Chủ nhật, ngày 29/12/2019 20:20 PM (GMT+7)
Năm 2019 đã qua. Với nhóm hàng smartphone, chứng kiến nhiều thay đổi về công nghệ, thiết kế. Người tiêu dùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Bình luận 0

Có những công nghệ mới xuất hiện giữa năm 2018 đã vội vàng biến mất hay không được nhắc đến vì… không còn hợp thời! Có những triết lý thiết kế mới sẽ được nhiều hãng chú ý trong năm 2020 và xa hơn nữa…

Màn hình “đục lỗ”

Để loại bỏ “lỗ hổng” trên màn hình, hãy di chuyển nó đến nơi không làm phiền mắt người dùng. Đó là lý do tại sao màn hình “đục lỗ” ra mắt. Những chiếc điện thoại như Samsung Note 10 series và Huawei Nova 5T đã làm như vậy. Không thể làm hài lòng tất cả, nhưng giải trí trên các dòng sản phẩm có màn hình đục lỗ thấy hay hơn “tai thỏ” của năm 2018.

Cảm biến máy ảnh 108 megapixel

Một trong những xu hướng thú vị của smartphone trong năm 2019 là số lượng megapixel (MP) của cảm biến máy ảnh được nâng cao liên tục. Đầu năm là 48MP, còn cuối năm, là 108MP của Xiaomi Note 10 Pro. Trước đó, hãng này đã có dòng smartphone có cảm biến 64MP. Mặc dù chất lượng hình ảnh không đơn thuần chỉ là số chấm, nhưng khi ngưỡng công nghệ đã được cởi bỏ, những tính năng hỗ trợ sẽ bắt đầu phát triển, từ đó thu hút người dùng mua hàng.

Nhiều camera

Nhiều dòng smartphone có 3, 4, thậm chí là 5 camera đã xuất hiện nhiều hơn trong năm 2019. Gần như tất cả các hãng đều có một dòng như vậy. Dù 3 hay 4 camera, sẽ có một camera chính, camera góc rộng, camera tele và camera macro. Huawei, Samsung và OPPO thiết lập cụm máy ảnh theo hàng dọc, đến giữa năm về sau này, có nhiều dòng xuất hiện với cụm máy ảnh được sắp xếp theo hình vuông: Apple iPhone 11 Pro/ Pro Max, Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy A51.

img

Apple iPhone 11 Pro/Pro Max

eSIM

Với sự ra đời của Apple iPhone Xs và iPhone XR, nhiều nhà mạng đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ eSIM trên toàn thế giới. Đây là tin tức tốt lành cho các hãng sản xuất vì công nghệ eSIM sẽ giúp họ tích hợp được nhiều tính năng hơn. eSIM chỉ là một vi xử lý tích hợp cực nhỏ, tiết kiệm không gian bên trong điện thoại, qua đó góp phần làm cho smartphone ngày càng trở nên mỏng hơn nữa.

Cảm biến vân tay dưới màn hình

Một trong những xu hướng điện thoại của năm 2019 là cảm biến vân tay được đặt bên dưới màn hình. Những hãng như OPPO, OnePlus, Samsung và Vivo đã tích hợp công nghệ này lên các sản phẩm của mình. Đối với người dùng, đơn giản chỉ là chuyển cảm biến vân tay từ mặt lưng, cạnh bên vào bên dưới màn hình, nhưng đối với mỗi hãng, đó là khác biệt về công nghệ. Trong khi Samsung sử dụng công nghệ siêu sóng âm cho cảm biến vân tay của mình, các hãng khác chỉ đơn giản đem cảm biến vân tay vật lý, tích hợp vào màn hình.

5G

Tại nhiều quốc gia, smartphone 5G đã được bán vì các nhà mạng ở đó đã có mạng 5G. Năm 2020 dự báo là thời điểm bùng nổ nhóm smartphone 5G: OPPO Reno 10x Zoom 5G, Samsung Galaxy S10 5G, không xa sẽ là Apple. Tại Việt Nam, Viettel đã thử nghiệm 5G bằng chiếc smartphone Reno 5X. Mới đây, tại Malaysia, OPPO tuyên bố trong năm 2020 sẽ đẩy mạnh smarphone 5G. nếu Việt Nam có mạng 5G, trong vòng “3 nốt nhạc” sẽ có smartphone 5G!

Màn hình có tần số quét cao

Các sản phẩm điện thoại với tốc độ quét màn hình vượt qua 60Hz đã xuất hiện trên thị trường. Trong khi OnePlus 7 có màn hình với tốc độ quét màn hình 90Hz, một số thành viên của diễn đàn XDA đã ép xung (overclock) bằng phần mềm MOD để ép tốc độ quét màn hình của Redmi K20 Pro lên 75Hz. Đỉnh cao nhất hiện nay là Asus ROG Phone 2 Max có màn hình với tốc độ quét 120Hz. Loại màn hình có tần số quét cao dành cho game thủ chuyên nghiệp.

Màn hình gập

Từ cuối năm 2018, có nhiều tin đồn về dòng diện thoại có màn hình gập. Trong năm 2019 smartphone có thiết kế gập màn hình làm đôi đã xuất hiện: Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X. Tuy nhiên, mức giá của các sản phẩm này còn khá cao: Samsung Galaxy Fold - 50 triệu đồng và phần mềm chưa được thiết kế tối ưu nhất để đem lại trải nghiệm mượt mà.

Chế độ tối

Xuất hiện vào đầu năm 2019, chế độ tối không chỉ là đổi từ màu trắng sang màu đen mà chế độ này giúp người dùng đỡ bị hại mắt hơn, giảm lượng điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, tính năng này còn nâng chất lượng hình ảnh, chữ và màu sắc cả ngày lẫn đêm. Chế độ tối xuất hiện trên Android 10 và iOS 13. Một số hãng sản xuất đã phát triển tính năng này trên các giao diện của riêng (dành cho những phiên bản Android dưới 10): MUI 11, One UI 2.0 và ColorOS 7.

Năm 2019 là năm thành công của nhiều hãng khi ứng dụng nhiều công nghệ mới: zoom số cho camera, cảm biến vân tay được đặt dưới màn hình, eSIM, thiết kế nhiều camera... Nhưng cũng có những công nghệ và thiết kế không được đón chào như màn hình gập…

(Theo Thế Giới Tiếp Thị)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem