Những điểm "dị thường" có thể chứa thiết bị nghe lén

Thứ bảy, ngày 02/11/2013 10:27 AM (GMT+7)
Giới chuyên gia cảnh báo các nóc nhà đại sứ quán được thiết kế có những điểm “dị thường” dưới đây có thể là nơi chứa các ăng-ten và thiết bị giám sát tình báo của nhóm “Ngũ Nhãn”.
Bình luận 0
img
Theo tiết lộ của Snowden, nhóm “Ngũ nhãn” dùng các thiết bị để bắt tín hiệu điện thoại di động có tên mật là Einstein với hệ thống ăng-ten được giấu kín trên các nóc nhà đại sứ hoặc lãnh sự.

img
Tòa đại sứ Mỹ tại Berlin được tin là nơi đã thu thập thông tin và nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức.

img
Tòa đại sứ trên nằm ngay cổng Brandenburg và trực tiếp nhìn ra Bundestag (Quốc hội Liên bang Đức) và Văn phòng Thủ tướng Angela Merkel. Theo điều tra của Der Spiegel, khu vực trên mái nhà đại sứ (khoanh bằng màu đỏ) được trang bị các thiết bị nhắm mục tiêu vào Chính phủ và các hãng truyền thông Đức.

img
Der Spiegel cho rằng, trên nóc Tòa đại sứ Mỹ ở Berlin hai cửa sổ Radio (đánh dấu bằng mũi tên màu vàng) hướng trực tiếp tới các tòa nhà chính phủ và Quốc hội Đức.

img
Tòa lãnh sự Mỹ tại Geneva nhìn ra trụ sở chính của Liên hợp Quốc có hẳn một tầng chứa các thiết bị giám sát điện tử. Đây từng là nơi Snowden làm việc cho CIA của Mỹ.

img
Đây là hình ảnh phóng gần tòa lãnh sự Mỹ tại Geneva cho thấy có các tháp phát thanh che giấu thiết bị nghe trộm, không khác gì các tháp do điệp viên Anh dùng để chặn thông tin liên lạc Ireland.

img
Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại Nicosia, Síp có hơn một nửa số tầng trên cùng dành riêng cho thiết bị giám sát và các kho chứa ở trên nóc nhà.

img
Tòa Đại sứ quán Mỹ ở Sana'a có một tầng đầy đủ các thiết bị thu thập sau tấm đài phát thanh trong suốt, với các thiết bị thu thập nằm ngay trên nóc nhà.

img
Đại sứ quán Mỹ ở phía đông Stockholm cách Trung tâm viễn thông và truyền hình quốc gia Kaknästornet của Thụy Điển dưới 1km. Trên nóc tòa nhà với kết cấu lạ có thể dùng để giám sát trực tiếp thông tin từ tháp đài phát thanh.

img
Tháp đài phát thanh thuộc Trung tâm viễn thông và truyền hình quốc gia Kaknästornet của Thụy Điển.

img
Kho chứa thiết bị giám sát có thể nhìn thấy trên đầu tòa đại sứ quán Mỹ tại Ba Lan.

img
Các thiết bị giám sát trên tòa Đại sứ Mỹ tại Brussels chỉ gần ngay các tổ chức thuộc Nghị viện châu Âu.

Minh Nhân (theo Spiegel/duncancampbell) ( Minh Nhân (theo Spiegel/duncancampbell))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem