Những giáo sư tuổi Mão nổi tiếng

Thứ ba, ngày 24/01/2023 14:36 PM (GMT+7)
GS.TSKH Nguyễn Châu, GS.TSKH Vũ Minh Giang, GS.TS Lê Hoài Bắc… là những giáo sư tuổi Mão nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.
Bình luận 0

GS.TSKH Nguyễn Châu (sinh năm 1939 - Kỷ Mão, mất năm 2019)

GS.TSKH Nguyễn Châu sinh năm 16/11/1939, mất ngày 11/9/2019. Ông quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. GS.TSKH Nguyễn Châu được cộng đồng nghiên cứu vật liệu từ, từ học ở Việt Nam và châu Á đánh giá là một trong những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này, đặc biệt là các vật liệu ferit, perovskit, vật liệu từ nano tinh thể.

Trong cuộc đời nghiên cứu khoa học của mình, GS Châu đã làm chủ nhiệm trên 40 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và cùng các cộng sự công bố 350 công trình nghiên cứu, trong đó gần 100 công trình công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

GS.TSKH Nguyễn Châu nguyên là Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2005, ông được trao giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ với công trình Một số thành tựu tiêu biểu trong nghiên cứu vật liệu từ tính: ferit, perovskit, vật liệu từ vô định hình và vật liệu từ có cấu trúc nano.

Ông được vinh danh Nhà giáo Ưu tú năm 1994, Nhà giáo Nhân dân năm 2002; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc và nhiều giải thưởng khác.

Những giáo sư tuổi Mão nổi tiếng - Ảnh 1.

GS.TSKH Nguyễn Châu (1939 - 2019, Ảnh: VNU).

GS.TSKH Vũ Minh Giang (sinh năm 1951 - Tân Mão)

GS.TSKH Vũ Minh Giang là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành Lịch sử và một số chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục của Việt Nam.

GS Giang sinh ngày 27/5/1951, quê gốc ở Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1972, trở thành cán bộ giảng dạy tại Khoa Lịch sử vào năm 1974. Các năm 1985 và 1986, ông nhận bằng Phó Tiến sĩ (Tiến sĩ) Lịch sử rồi Tiến sĩ Lịch sử (Tiến sĩ Khoa học) tại Trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp, Liên Xô - một trong những trường đại học lớn nhất, danh tiếng nhất thế giới thời kỳ đó.

Sau khi về nước, ông tiếp tục làm giảng viên tại ĐH Tổng hợp Hà Nội, được giao đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau trong và ngoài trường đại học, từ Chủ nhiệm Bộ môn, đến Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Khoa và sau này là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. GS.TSKH Vũ Minh Giang hiện là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS Giang là tác giả, đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo và sách giáo trình phục vụ giảng dạy. Trong đó, có những công trình được đánh giá rất cao do tác dụng và giá trị thiết thực trong thực tiễn như: Tiến trình lịch sử Việt Nam (NXB Giáo dục), Giáo trình lịch sử Việt Nam (NXB Chính trị Quốc gia), Lịch sử Vùng đất Nam Bộ (NXB Thế giới), Lịch sử Việt Nam - Truyền thống và hiện đại (NXB Giáo dục), Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình hiện nay (NXB Chính trị Quốc gia),…

Hàng trăm bài báo chuyên đề của ông được đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước.

GS.TSKH Vũ Minh Giang được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2006. Không chỉ giảng dạy trong nước, ông còn giảng ở nhiều trường đại học nước ngoài như ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, từng nhận giải thưởng cao quý Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp.

Những giáo sư tuổi Mão nổi tiếng - Ảnh 2.

GS.TSKH Vũ Minh Giang (Ảnh: VNU).

GS.TS Lê Hoài Bắc (sinh năm 1963 - Quý Mão)

GS.TS Lê Hoài Bắc sinh ngày 21/3/1963, quê xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ông hiện là giảng viên cao cấp; trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ông cũng là thành viên Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin.

GS Bắc được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2005, bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2019.

Ông thực hiện nhiều đề tài khoa học NAFOSTED (Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia), đề tài Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM, đề tài ĐH Quốc gia TPHCM; là tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, kỉ yếu khoa học trong và ngoài nước; biên soạn nhiều cuốn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học.

Năm 2012, GS Bắc được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Đến năm 2020 được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Năm 2017, ông được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Ngoài ra, ông cũng từng nhận nhiều khen thưởng khác như Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (Bộ GD&ĐT trao tặng), Bằng khen của Thủ tướng, Bằng Lao động Sáng tạo (do Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao),…

Những giáo sư tuổi Mão nổi tiếng - Ảnh 3.

GS.TS Lê Hoài Bắc (Ảnh: HCMUS).

GS.TS Vũ Đình Thống (sinh năm 1975 - Ất Mão)

GS.TS Vũ Đình Thống (giáo sư ngành Sinh học) sinh ngày 24/11/1975, là giáo sư tuổi Mão duy nhất vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2022. Ông quê ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; hiện công tác tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

GS Thống là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều cơ sở đào tạo như Trường Đại học Tây Bắc; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Cần Thơ;…

Đến năm 2022, ông đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, 3 đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 3 đề tài cấp cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. GS Thống đã công bố 107 bài báo khoa học, trong đó 35 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (ISI) và 3 bài báo trên tạp chí quốc tế khác; xuất bản nhiều đầu sách.

Những giáo sư tuổi Mão nổi tiếng - Ảnh 4.

GS.TS Vũ Đình Thống (Ảnh: Hội đồng Giáo sư Nhà nước).

Hướng nghiên cứu chính của ông là phân loại học động vật, sinh thái học động vật và âm sinh học. GS.TS Vũ Đình Thống từng nhận Giải thưởng quốc tế Spallanzani về nghiên cứu và bảo tồn dơi.

Nhật Lam (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem