Những gương mặt sáng giá cho tượng vàng Oscar 2015

Thứ sáu, ngày 26/12/2014 06:00 AM (GMT+7)
Mùa giải thưởng điện ảnh ở Hollywood đã đi được nửa chặng đường và dần xuất hiện những tên tuổi sáng giá cho tượng vàng Oscar.
Bình luận 0

Hạng mục đạo diễn

Đạo diễn của phim Boyhood là Richard Linklater đang là cái tên nổi bật của giải thưởng Oscar năm nay.

img

Đạo diễn Linklater (phải) đang chỉ đạo diễn xuất cho một cậu bé trong phim Boyhood.

Richard Linklater hiện đang có nhiều đề cử nhất cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Trước đó, anh cũng được xướng tên ở những lễ trao giải thưởng điện ảnh như Independent Spirit Awards (FINDIE) và Hiệp hội Phê bình phim London. Tên tuổi của Linklater cũng "càn quét" hầu hết những giải thưởng phê bình điện ảnh của các thành phố lớn, nhỏ tại Mỹ. 

Hiện bộ phim Boyhood của Linklater đang duy trì ở những thứ hạng cao trên các trang web nổi tiếng về điện ảnh như Rotten Tomatoes, IMDb...

img

Alejandro (phải) trên phim trường Birdman.

Ngoài Linklater, đạo diễn người Mexico là Alejandro González Iñárritu với bộ phim Birdman cũng giành được nhiều kỳ vọng từ Hội phê bình phim BostonHội phê bình phim St.Louis, đồng thời còn được đề cử của FINDIEQuả cầu vàng, có thể coi Alejandro là một đối thủ đáng gờm của Linklater.

img

Ava Marie DuVernay (phải) với phim Selma.

Những tên tuổi đạo diễn đáng chú ý khác còn có "lão tưỡng Hollywood" Clint Eastwood với American Sniper, chủ nhân của giải Đạo diễn xuất sắc của Hội bình phim Mỹ, hay Đạo diễn xuất sắc của Hội bình phim San Diego là Dan Gilroy cho phim Night Stalker.

Những đạo diễn được đề cử nhưng chưa đoạt giải như Wes Anderson và David Fincher cũng là hai gương mặt đáng chú ý. Phim của cả hai khi mới phát hành đều nhận được đánh giá tích cực, hơn hẳn so với những phim được đề cử khác có doanh thu phòng vé khủng. 

Hạng mục Nữ chính: Cuộc chiến của Moore và "Ảnh hậu" Cotillard

Cuộc tranh đua hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc luôn gây chú ý với cuộc chạy đua giữa hai người đẹp, là nữ diễn viên gạo cội người Mỹ Julianne Moore (Still AliceMaps to the Stars) và nữ thần quyến rũ nước Pháp Marion Cotillard (Two Days, One Night).

img

Julianne Moore  trong phim Still Alice.

Cả hai đến nay đều nắm giữ nhiều hạng mục giải thưởng trong tay, vì vậy mùa giải thưởng năm nay chính là sân chơi của hai cô đào trên.

Giữa Cotillard và Moore là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, khi Moore luôn theo trường phái thực tế, diện mạo không hẳn xuất chúng nhưng với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm ở Hollywood, tên tuổi nổi tiếng với 4 lần được đề cử Oscar.

Trong khi nữ diễn viên xinh đẹp Cotillard luôn mang đến ấn tượng ban đầu từ vẻ đẹp ngoại  hình, dù "gõ cửa" Hollywood chưa lâu nhưng nhờ tạo hình quyến rũ trong La Vie en Rose (2007), cô giành nhiều giải thưởng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, trong đó có tượng vàng Oscar.

img

Marion Cotillard trong Two Days, One Night.

Những đối thủ khác của Moore và Cotillard còn có nữ diễn viên chính của Gone Girl là Rosamund Pike, tên tuổi của cô tăng vọt kể từ sau khi phim được công chiếu. Ngay từ những tuần đầu mùa trao giải, tên tuổi của Pike đã được xướng tên tại Hội bình phim Kansas, St. LouisHội bình phim trực tuyến Mỹ.

img

Reese Witherspoon trong phim Wild.

Ngoài Pike ra, cuộc chiến của Moore và Cotillard không bị các đối thủ còn lại gây khó dễ nhiều, tuy vậy Reese Witherspoon từ Wild lại không thể bỏ qua. Cô mới nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc từ Hội bình phim Indiana, đồng thời lọt danh sách đề cử của Hội diễn viên điện ảnh (SAG) và Quả cầu vàng.

Whitherpoon lần này trở lại với Oscar với đầy quyết tâm khi vai diễn trong Wild được đánh giá có nhiều sáng tạo mới mẻ so với vai diễn từng giúp cô giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong Walk the Line trước đó (2005). Điều bất lời duy nhất là cô từng đoạt giải thưởng này một lần.

Hạng mục nam chính: Cuộc chiến anh tài, duyên may với thế hệ Batman đầu tiên

Khác với phía nữ là cuộc chiến của hai người đẹp Moore và Cotillard, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc năm nay dù đã trải qua nhiều giải thưởng từ Giải phim độc lập Gotham, Hội bình phim New York, Hội bình phim Mỹ, Hội bình phim trực tuyến Boston, Hội bình phim Los Angeles, Hội bình phim trực tuyến New York, mỗi giải đều trao cho một sao nam khác nhau, điều này khiến cuộc chạy đua ngôi vị "Ảnh đế" tại Oscar vô cùng khốc liệt.

img

Tạo hình Batman thế hệ đầu của Michael Keaton.

img

Keaton trong Birdman.

Tuy nhiên, càng gần đích, cục diện dần hiện rõ nhân vật nổi bật. Trong đó phải kể đến "người hùng" Batman thế hệ đầu tiên, nam tài tử Michael Keaton (Birdman), có ưu thế lớn nhất khi nắm giữ phần lớn hạng mục Nam chính xuất sắc của mùa giải năm nay. Với Keaton, sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại lần này là cơ hội cuối cùng giúp ông chạm đến tượng vàng Oscar.

Thế nhưng vị trí của Keaton chưa hẳn đã vững khi còn nhiều sao nam sáng giá khác, như Jake Gyllenhaal trong Night Stalker và Tom Hardy của Locke, mỗi người đều lọt vào mắt xanh của Hội bình phim Mỹ.

img

Cumberbatch là một trong những đối thủ của Keaton lần này.

Những gương mặt khác cũng mỗi người rinh một trong những giải thưởng trên như Timothy Spall (Mr.Turner), Oscar Isaac (A Most Violent Year), Eddie Redmayne (The Theory of Everything). Ngoài ra, những diễn viên được đề cử của SAGQuả cầu vàng là Benedict Cumberbatch (The Imitation Game) và Steve Carell (Foxcatcher) cũng là những nhân vật đình đám đáng chú ý.

Trong cuộc đua tranh kịch liệt này, Keaton muốn nối gót của Matthew McConaughey của năm ngoái có lẽ không phải chuyện dễ dàng.

Hạng mục nữ phụ: Cuộc đua của Chastain

Từ những giải thưởng đã trao tổng kết lại cho thấy, nhân vật bà mẹ của Patricia Arquette trong Boyhood nhận được nhiều kỳ vọng của Oscar. Nhưng vị thế của Patricia chỉ thực sự nổi bật trong thời gian gần đây, bởi ngay từ đầu mùa trao giải, cuộc đua tranh với cô không hề dễ dàng khi phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm khác.

img

Patricia Arquette (giữa) trong Boyhood.

Ví dụ, ngay sau khi Patricia đoạt giải Nữ phụ xuất sắc của Hội bình phim New York, cô ngay lập tức bị tấn công bởi chủ nhân của loạt giải thưởng Hội bình phim Mỹ (Jessica Chastain - A Most Violent Year), Hội bình phim trực tuyến Boston (Tilda Swinton - Snowpiercer), Hội bình phim Los Angeles (Agata Kulesza - Ida) và Hội bình phim Boston (Emma Stone - Birdman).

Trong đó, Jessica Chastain là đối thủ đáng gờm nhất của Patricia khi chiến thắng hạng mục Nữ phụ xuất sắc của Hội bình phim Indiana, giành đề cử của Quả cầu vàng Hội bình phim London.

So giữa Patricia và Chastain có thể thấy, Patricia sau khi gia nhập New Century đã dần ít đóng phim, cách 2 năm mới đóng một phim, trong khi Chastain hiện đang được coi là gương mặt nổi bật và có những bước tiến dài, nhiều cơ hội góp mặt trong những phim nặng ký.

img

Tạo hình Jessica Chastain trong A Most Violent Year.

Dù Chastain bắt đầu diễn xuất chưa lâu, chỉ trong vòng hai năm 2012 và 2013 đã liên tục lọt vào danh sách đề cử của Oscar. Trong cuộc chạy đua lần này, tên tuổi của Chastain được đánh giá là nổi bật và có nhiều khả năng nhất và là đối thủ đáng gờm nhất của Patricia cũng như những đối thủ cùng hạng mục.

Ngoài ra, những Keira Knightley và Meryl Streep cũng có những thế mạnh riêng, cả hai đều lọt vào đề cử của SAG Quả cầu vàng nhờ The Imitation Game Into The Wood.

Hạng mục nam phụ: Vụt lên nhờ phim xuất sắc

Cũng tương tự hạng mục Nữ chính xuất sắc với cuộc chiến của hai gương mặt nổi bật, nhưng không bị ảnh hưởng nhiều từ các ứng cử viên còn lại. Tên tuổi hai diễn viên và danh tiếng hai bộ phim đều không liên quan.

img

Diễn xuất của Simmons trong Whiplash được đánh giá cao.

Với Whiplash phụ thuộc vào diễn xuất nhiều hơn khi ghi nhận đóng góp của J.K.Simmons, đồng thời giúp nam tài tử gạo cội dẫn đầu hạng mục Nam phụ xuất sắc.

Còn Edward Norton (Birdman) từng được đề cử hạng mục Nam chínhNam phụ xuất sắc của Oscar, trong khi Viện Hàn lâm vốn có truyền thống "kính lão" nên Simmons được coi là ứng viên sáng giá.

img

Norton (phải) có nhiều ưu thế hơn trong Birdman.

Hơn nữa, Birdman so về thực lực hơn hẳn Whiplash khi dẫn đầu các hạng mục giải thưởng như Phim xuất sắc, Đạo diễn, Quay phim, Nam/Nữ chính xuất sắc... Vì vậy hội đồng giám khảo sẽ không dễ bỏ qua cách thức cân bằng khi hy sinh vai diễn đặc sắc thay cho phim có nhiều lợi thế hơn.

Ngoài ra, nam diễn viên Mark Ruffalo từ Foxcatcher có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh giữa Norton và Simmons nhưng chưa đủ tạo thành đối trọng chính. Mặc dù diễn xuất của Ruffalo rất có cảm xúc nhưng không thể phủ nhận điểm nhấn chính của Foxcatcher là hai sao nam chính là Channing Tatum và Steve Carell.

img

Mark Ruffalo (phải) khó lòng vượt qua Channing Tatum để giành được tượng vàng Oscar.

Nam tài tử Ethan Hawke của Boyhood cũng có thể là chủ nhân của hạng mục này. Tuy vậy điểm sáng của Boyhood phần lớn dành cơ hội cho hai nhân vật cậu nhóc và người mẹ, trong khi vai ông bố thì khó lòng qua mặt được Simmons và Norton.

Long Hy (QQ/IMDb)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem