Nhũng nhiễu

  • “Tôi ngồi đây nhiều tin nhắn nói cấp chuyên viên cũng nhũng nhiễu lắm, chậm trễ lắm, cứ đá qua đá lại hoài. Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh phải quan tâm, kiểm soát vấn đề này. Chấm dứt ngay tình trạng nhân viên công quyền dùng quyền lực mềm hù doạ DN khi họ có sai sót", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
  • Cho rằng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) làm sai quy trình khi kiểm tra hàng hoá, một doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo đơn vị này.
  • Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân.
  • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
  • Dù 71% doanh nghiệp (DN) hài lòng với các cải cách thủ tục thuế gần đây và hàng trăm cán bộ đã bị ngành này xử lý nhưng tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp vẫn chưa được xoá sổ.
  • Sáng 29.9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT) Nguyễn Minh Quang đã khá vất vả khi bị các đại biểu truy vấn sát sạt những vấn đề nóng của ngành mình, đặc biệt là việc tiến độ cấp sổ đỏ chậm có phải do chuyện có tiêu cực hay có đường dây chạy sổ đỏ...
  • Thuế và hải quan là 2 trong số các lĩnh vực rất dễ phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà, làm mất thời gian, tiền bạc của người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cơ quan công quyền.
  • Thừa nhận có nhũng nhiễu trong ngành đường sắt, tuy nhiên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành khẳng định, tiêu cực này chỉ là một nhóm rất nhỏ, không mang tính đại diện và xuất phát từ bộ máy tổ chức có quá nhiều khâu trung gian.
  • Việc đưa hối lộ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN) đã trở thành... cơm bữa. Ở đây, DN đã vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân thúc đẩy tham nhũng...
  • UBND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) vừa ban hành chỉ thị “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền”.