Những “tay đua” hấp dẫn trên đường đua phim Tết Giáp Thìn

Thuý Phương Thứ hai, ngày 05/02/2024 13:45 PM (GMT+7)
Khác với mọi năm là các phim Tết Nguyên đán thường là phim hài, năm nay chỉ có 1 phim hài ra mắt dịp lễ lớn nhất trong năm. Còn lại là 3 phim tình cảm tâm lý, trong đó 1 phim có chủ đề về nghệ thuật truyền thống cải lương.
Bình luận 0

Mai

Phim "Mai" sẽ ra rạp vào Tết Nguyên đán Giáp Thìn (từ 10/2/2024). Đây là bộ phim điện ảnh thứ 3 của đạo diễn Trấn Thành, sau 2 tác phẩm thành công trước đó là "Bố già" (2021) và "Nhà bà Nữ" (2023). 3 năm với 2 bộ phim điện ảnh ấn tượng mỗi dịp tết nên sự trở lại của Trấn Thành cùng dự án "Mai" khiến khán giả không khỏi ngóng chờ để xem anh sẽ mang đến điều gì mới mẻ hơn các phim trước.

"Mai" thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, xoay quanh cuộc đời truân chuyên, nhiều tổn thương và cũng đầy bí ẩn bất ngờ của một người phụ nữ tên Mai; và "mai" theo Trấn Thành cũng có nghĩa là mùa xuân, là hy vọng vào tương lai ngày mai. Phim được chuẩn bị kịch bản và họp báo công bố dự án từ 3 năm trước - cuối năm 2021 (trước cả khi làm "Nhà bà Nữ").

"Mai" do Trấn Thành làm nhà sản xuất và đạo diễn, có Phương Anh Đào, Tuấn Trần đóng chính và các diễn viên phụ như Uyển Ân, Ngọc Giàu, Việt Anh, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Khả Như... Trấn Thành cũng góp mặt với một vai nhỏ.

Những “tay đua” hấp dẫn trên đường đua phim Tết Giáp Thìn- Ảnh 1.

Phim “Trà” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Hoàng. Ảnh: Đ.P

Nghệ sĩ Lê Giang là gương mặt quen thuộc với khán giả mỗi mùa phim tết. Năm ngoái, chị góp mặt trong hai dự án trăm tỷ là "Nhà bà Nữ" và "Chị chị em em 2". Nhắc đến Lê Giang, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến vai người mẹ nghiêm khắc, ồn ào trong bộ phim phá kỷ lục doanh thu phòng vé Việt "Nhà bà Nữ". Thế nhưng, ở "Gặp lại chị bầu" là sự trái ngược, Lê Giang xuất hiện trong xóm trọ vui nhộn với tính cách bao dung, đầy tâm lý.

Trà

Phim "Trà" sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2024 (ngày 10/2/2024). Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, khai thác vấn đề hôn nhân vô cùng "nhức nhối" ở thời điểm hiện tại là chuyện ngoại tình. "Trà" đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Hoàng sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng. Bên cạnh đó, sự góp mặt của 2 "cây đa cây đề" Việt Hương và NSƯT Trương Minh Quốc Thái cũng là nhân tố thu hút sự quan tâm với phim "Trà". Sau phim điện ảnh "Nhà không bán" cách đây 2 năm, Việt Hương dành phần lớn thời gian cho sân khấu kịch. Nữ diễn viên gạo cội luôn biết cách "lấy" nước mắt lẫn tiếng cười người xem bởi khả năng nhập vai thuần thục cùng những chuyển biến cảm xúc vô cùng đa dạng. Tham gia diễn xuất trong dự án lần này, Việt Hương mang đến "giao diện" vừa quyền lực vừa đầy bí hiểm.

Trong khi đó, ở ngưỡng cửa tuổi 50, NSƯT Trương Minh Quốc Thái vẫn nhận được thiện cảm bởi sự phong độ, lịch lãm trong mỗi lần xuất hiện. Cùng với khả năng diễn xuất đã được bảo chứng, màn tái xuất điện ảnh của NSƯT Trương Minh Quốc Thái hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ.

Sáng đèn

Sau thành công của "Nhà không bán", "Vong nhi", đạo diễn Hoàng Tuấn Cường tiếp tục khai thác sở trường miền Tây Nam Bộ qua bộ phim "Sáng đèn". Tuy nhiên, trái ngược với đề tài kinh dị, tâm lý như các phim trước, anh thực hiện bộ phim "Sáng đèn" xoay quanh câu chuyện về thời thịnh - suy, giao thời của cải lương và những gánh hát lưu diễn khắp miền Tây.

Những hình ảnh đầu tiên của dự án này được hé lộ đã mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả khi dàn nghệ sĩ trẻ xuất hiện trong khung cảnh mang đậm màu sắc hoài cổ, với những đạo cụ, cảnh trí gợi nhắc về thời hoàng kim của gánh hát cải lương. Ở đó, khán giả bắt gặp hình ảnh quen thuộc của những người nghệ sĩ cải lương với trang phục sân khấu và các đạo cụ đặc trưng, ấn tượng: hình ảnh ông bầu gánh hát chân chất, thầy đờn giản dị, cô đào duyên dáng cùng chiếc quạt giấy, kép chính nâng niu chiếc mũ sân khấu trên tay...

"Sáng đèn" quy tụ những tên tuổi đã có nhiều năm gắn bó với sân khấu, cải lương như: NSƯT Hữu Châu, NSƯT Lê Thiện, nghệ sĩ Chí Tâm, NSND Hồng Vân, Cao Minh Đạt, Bạch Long, Kim Huyền, Hồng Loan (con gái NSƯT Vũ Linh)... Họ hứa hẹn sẽ một lần nữa "rút ruột gan" mình trong vai diễn đã là một phần máu thịt cuộc đời suốt sự nghiệp làm nghề.

"Sáng đèn" dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Gặp lại chị bầu

Trailer chính thức của phim Tết "Gặp lại chị bầu", hé lộ câu chuyện hài hước và cũng hoài niệm giữa những bạn trẻ theo đuổi ước mơ diễn xuất giữa Sài Gòn. Phim có màn góp mặt của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi và Kiều Minh Tuấn. Đặc biệt, "anh Bo" – ca sĩ Đan Trường cũng góp mặt trong phim.

Đoạn giới thiệu của "Gặp lại chị bầu" bắt đầu với cuộc gặp gỡ của Phúc (Anh Tú thủ vai) và Ngọc Huyền (Diệu Nhi thủ vai). Trong khi cô nàng vẫn còn "đỏng đảnh" lên giọng trách cứ, thì với Phúc, việc được gặp Huyền là một dấu mốc quan trọng thay đổi cả cuộc đời anh. 

Với sự giúp đỡ của Ngọc (Ngọc Phước thủ vai), Phúc cùng nhóm bạn ở xóm trọ bà Lê (Lê Giang thủ vai) tới các phim trường, lăn lộn với nhiều vai diễn quần chúng. 

Dẫu biết rất đam mê với nghề, nhưng diễn xuất "độc lạ" của Phúc thực sự vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cả ê-kíp và cả những người bạn của anh, tạo nên những khoảnh khắc "cười ra nước mắt" cho khán giả.

Dần dần, Phúc trở thành "một mẩu" của nhóm. Cùng nhau, họ tạo nên những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất giữa Sài Gòn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem