Những thú cưng siêu giàu nổi tiếng thế giới

Long Hy Thứ năm, ngày 09/04/2015 03:00 AM (GMT+7)
Những chú mèo, chú cún hay gà mái liệt kê dưới đây đều là những thú nuôi sở hữu khối tài sản khổng lồ.
Bình luận 0

Bộ ba thú cưng giàu nhất thế giới

Trong danh sách những thú cưng giàu nhất thế giới gồm chú chó Alsatian Gunther IV với khối tài sản 370 triệu USD, thừa kế từ cha của mình (chú chó Gunther III), vốn được người chủ cũ là nữ bá tước người Đức Karlotta Liebenstein để lại toàn bộ tài sản là 71 triệu USD.

img

Chú chó Alsatian Gunther IV.

Gunther IV sở hữu nhiều bất động sản rải rác khắp thế giới như tại Đức, Italy, Mỹ, trong đó có lâu đài 8 phòng ngủ tại Miami từng thuộc về nữ ca sĩ Madonna. Ngoài ra chú cũng có một villa tại Bahamas đang được người quản gia trông nom.

img

Bà Patricia và chú tinh tinh Kalu.

Vị trí thứ hai là chú tinh tinh Kalu sở hữu khối tài sản 87,5 triệu USD và hiện sống tại khối bất động sản lớn tại châu Phi. Kalu thừa hưởng hàng triệu USD sau vụ ly dị của vận động viên bơi lội nổi tiếng Frank O'Neill và bà vợ Patricia. Chú chó xù Toby Rimes xếp thứ ba với 45,9 triệu USD tài sản.

img

Những chú chó của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey được bà viết di chúc để lại cho 49,5 triệu USD trích từ khối tài sản khổng lồ của Winfrey.

img

Chú cá voi Keiko, ngôi sao của bộ phim Free Willy sở hữu 37,3 triệu USD từ tiền đóng phim. Keiko qua đời năm 2003 sau khi được thả về tự nhiên.

Mèo cưng kiếm tiền như siêu mẫu

Chú mèo Choupette của giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld từ thương hiệu thời trang nổi tiếng Chanel kiếm được 3 triệu euro (hơn 70,5 tỉ đồng) khi làm gương mặt đại diện cho công ty xe hơi của Đức và hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật Shuuemura vào cuối năm 2004.

"Cô mèo" này có lượng người hâm mộ đông đảo trên hai mạng xã hội Twitter và Instagram với hơn 100.000 người theo dõi.

img

Karl Lagerfeld bên "nàng thơ" Choupette.

Karl Lagerfeld còn thiết kế riêng dòng sản phẩm có tên Monster Choupette cho "nàng thơ" đặc biệt của ông. Choupette còn có hai nhân viên chăm sóc riêng thay nhau phụ vụ cả ngày lẫn đêm. "Cô mèo" còn có hẳn một bác sĩ chăm sóc sức khỏe riêng nhằm đảm bảo cân nặng lúc nào cũng ở mức 3,5 kg.

Choupette có đấu bếp riêng chuyên nấu các món pate gan, thịt gà, măng tây, cá tươi và được bày biện trên các loại chén, đĩa bằng bạc cao cấp do một công ty chuyên đồ xa xỉ của Pháp cung cấp. Đồ uống của mèo là món cocktail làm từ các loại nước đặc biệt của Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh và Đức, do một quán nước nổi tiếng tại Paris thực hiện.

"Cô chó" vương giả được cưng chiều nhất New York

Chú chó 3 tuổi Bella Mia được bà chủ giàu có Rose Ann Bolasny cưng chiều khi trang bị hẳn một căn phòng với hơn 1000 bộ trang phục thiết kế riêng (giá trị mỗi bộ 892 USD) cùng nhiều trang sức bằng ngọc trai và kim cương, quỹ tín dụng trị giá hàng triệu đô. Thậm chí, bà chủ còn cho  nó thừa kế cả một ngôi nhà mới mua.

img

"Cô chó" Bella Mia và chủ.

Ước tính trong năm 2014,  bà chủ đã dành khoảng 97.000 USD cho thú cưng của mình. Bella Mia cũng được đi làm tóc và móng hàng tuần ở những spa dành cho người. Bella còn làm phù dâu cho đám cưới của hai người bạn bốn chân Rose và Kismet.

Chú mèo mặt cau đại gia

"Nàng mèo" mặt cau Grumpy (trong tiếng Anh Grumpy có nghĩa là cau có), có tên thật là Tardan Sauce, 4 tuổi đến từ bang Arizona nước Mỹ. Grumpy sở hữu hơn 521.000 người theo dõi trên Instagram và 255.000 lượt theo dõi trên Twitter.

img

Mèo mặt cau Grumpy.

Hiện tại "tổng thu nhập" của chú đã vượt qua cả những ngôi sao lớn của Hollywood như Nicole Kidman, Cameron Diaz và Matthew McConaughey, mang về cho chủ nhân của mình một số tiền khổng lồ là 64 triệu bảng Anh (gần 2.000 tỷ đồng). 

img

Hai chú chó tên Tina và Kate và quản gia Henry Scott.

Nữ triệu phú người Anh Nora Hardwell sống độc thân và bầu bạn với hai chú chó tên Tina và Kate. Sau khi qua đời, Nora đã để lại toàn bộ tài sản gồm tiền và đất đai cho hai thú cưng với tổng giá trị tài sản được thừa hưởng gồm 1 triệu USD cùng biệt thự, sân quần vợt, những bãi cỏ và rừng (ước tính diện tích đất lên tới 50.000m2). Hiện tại hai chú chó được người chăm sóc riêng là ông Henry Scott nuôi nấng.

img

Chú gà trống Gigoo.

Trùm ngành xuất bản người Anh Miles Blackwell đã sửa di trúc để lại khối tài sản 18 triệu USD cho thú cưng của ông là chú gà trống Gigoo sau khi vợ ông là bà Briony qua đời vào năm 2000.

img

Mèo giàu nhất thế giới Blackie.

Blackie được sách Kỷ lục Guiness ghi nhận là chú mèo giàu nhất thế giới với tổng tài sản là 25 triệu USD. Chú mèo này được thừa hưởng số tài sản kếch xù từ chủ nuôi hào phóng người Anh là ông Ben Rea.

img

Chú rùa Silverstone.

Ngoài ra, trong danh sách này còn có chú rùa Silverstone với khối tài sản tuy không nhiều nhưng cũng xứng đáng là vật nuôi may mắn.

Chủ nhân của chú rùa này là cô Christina Foyle, chủ một cửa hiệu sách ở Anh đã để lại tài sản khoảng 223,000 USD cho Silverstone trước khi bà qua đời vào năm 1998. Hiện tại chú rùa 50 tuổi sống cùng người quản gia cũ của bà Foyle là Maureen Harding.

img

Maltese và bà chủ Loena Helmsley.

Chú chó Maltese được thừa hưởng tài sản 8,9 triệu USD trong tổng tài sản 4 triệu bảng từ chủ nhân là bà Leona Helmsley - "Nữ hoàng lắm chiêu" của New York, sau khi bà qua đời ở tuổi 87.

img

Chú mèo Tommaso.

Chú mèo hoang 4 tuổi Tommaso, được phát hiện trên một con phố ở Rome (Italy) đã được triệu phú bất động sản Maria Assunta nhận về nuôi. Maria Assunta không có con cái và muốn chú mèo này thừa hưởng gia tài của mình trị giá 13 triệu USD sau khi bà qua đời ở tuổi 94.

img

Mèo Tinker.

Một chú mèo hoang khác là Tinker, 8 tuổi cũng được chủ nhân là bà Margaret Layne nhận về nuôi và coi như "con cưng". Sau khi bà qua đời ở tuổi 89 vào năm 2003, Tinker được thừa hưởng căn nhà ba phòng ngủ ở Harrow, Middlessex nước Anh cùng số tiền 149 USD dùng để mua thức ăn và sữa uống hàng ngày.

img

Chú chó thuộc giống Chihuahua có tên Frankie được thừa hưởng tài sản 5,3 triệu USD và một biệt thự ở San Diego sau khi chủ nhân qua đời.

img

Nữ diễn viên gạo cội 93 tuổi người Mỹ là Betty White đã dành khoản tiết kiệm 5 triệu USD cho chú chó cưng Pontiac.

img

Nữ diễn viên Drew Barrymore cũng dành tình yêu động vật khi dành khoản tiền 3 triệu USD cho chú chó cưng Flossie trước khi cô đột ngột qua đời cùng bạn trai trong một vụ cháy.

img

Nữ diễn viên quá cố người Anh là Beryl Reid từng cưu mang 5 chú mèo mồ côi là Hamish, Boon, Eileen, Coco và Tuffnel và để lại ngôi nhà trị giá 1,5 triệu USD ở Berkshire sau khi bà qua đời năm 1996.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem