Ninh Bình: Bỏ lái xe về quê nuôi thỏ, lãi 20 triệu đồng mỗi tháng

Phạm Anh Thứ bảy, ngày 15/06/2019 10:27 AM (GMT+7)
Đang có nghề lái xe trên thành phố với một mức lương cao và ổn định, nhưng anh Nguyễn Văn Nhanh (sn 1989) trú ở thôn Khê Thượng, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) vẫn quyết định bỏ việc, về quê xây dựng mô hình nuôi thỏ thịt thương phẩm và cho thu nhập 20 triệu đồng/ tháng. Giống thỏ anh Nhanh nuôi là thỏ New Zealand.
Bình luận 0

Dẫn phóng viên báo điện tử Dân Việt đi thăm quan mô hình, anh Nhanh tâm sự, trước kia anh làm nghề lái xe được khoảng 5 năm, ngày đó thu nhập từ nghề lái xe cũng khá cao và ổn định, khoảng hơn 12 triệu đồng mỗi tháng. Trong quãng thời gian đó thì anh cũng được tiếp xúc và thăm quan khá nhiều trang trại, sẵn có niềm đam mê với nông nghiệp nên càng tiếp xúc nhiều lại càng khiến anh say mê hơn.

img

Nhờ nuôi thỏ mà anh Nguyễn Văn Nhanh ở thôn Khê Thượng, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô có thu nhập lên đến 20 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình thăm quan và tìm hiểu, anh nhận thấy thỏ khá dễ nuôi và cho hiệu quả kinh tế khá cao, nếu làm bài bản thì thu nhập chẳng thua kém gì nghề lái xe mà anh đang làm. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, anh quyết định bỏ về quê nuôi chim.

"Lái xe thì thu nhập cũng khá ổn định nhưng nhiều lúc thấy nghề lái xe vất vả, suốt ngày lông bông ngoài đường và nguy hiểm lại luôn rình rập nên tôi quyết định bỏ nghề về quê lập nghiệp. Lúc đầu mình cứ nghĩ đơn giản thôi, nếu mà thất bại thì quay lại nghề lái xe cũng chẳng sao. ...", anh Nhanh nhớ lại.

Đầu năm 2016, anh về quê xây dựng chuồng trại và mua hơn 100 con thỏ nái và 20 con thỏ đực về nuôi thử nghiệm. Dù mới đưa vào nuôi thử nghiệm nhưng do nắm bắt được kỹ thuật nuôi thỏ cơ bản nên đàn thỏ phát triển khá tốt. Trong quá trình nuôi thỏ, anh Nhanh không ngừng học hỏi thêm kinh nghiệm, tham gia vào các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật nuôi thỏ, cũng như đi thăm quan các mô hình nuôi thỏ cho hiệu quả cao ở trong và ngoài tỉnh.

Sau hơn 2 năm gắn bó với nghề nuôi thỏ, nhận thấy con thỏ dễ nuôi và cho hiệu quả kinh tế cao nên anh tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình. Khi đã có đủ tiềm lực, anh tiếp tục đầu tư xây dựng chuồng trại quy mô, có đủ hệ thống phun sương làm mát trên mái nhà, máng nước uống tự động, lồng cách nền nhà 60cm, thoáng mát…để nuôi thường xuyên hàng nghìn con thỏ.

img

Mỗi tháng, gia đình anh Nhanh xuất bán đều đặn gần 1 tấn thương phẩm, với giá ổn định trên dưới 80.000 đồng/kg.

"Trước kia làm ở công ty vận tải, lúc nào cũng áo quần đóng thùng, dày dép sạch đẹp, khi trở về quê nuôi thỏ, hàng ngày ra đồng bứt cỏ, bà con hàng xóm ai cũng bảo là dại dột", anh Nhanh tâm sự.

Trung bình mỗi tháng, anh Nguyễn Văn Nhanh xuất bán ra thị trường gần 1 tấn thỏ thương phẩm, với giá ổn định ở mức trên dưới 80.000 đồng/1kg. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng gia đình anh lãi 20 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Nhanh tâm sự, để có được thành công như ngày hôm nay anh cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt về kĩ thuật và cũng như nguồn vốn đầu tư. Sau khi nuôi một thời gian thì đàn thỏ bắt đầu sinh sản, do mới chân ráo chân ướt vào nghề nên nhiều khi bỡ ngỡ lắm.

"Trên lý thuyết thì nắm bắt rõ về kĩ thuật nhưng khi vào thực tế thì nó lại khác hẳn. Nhất là khi con thỏ mẹ sinh con, nhiều con nó lại không cho con bú, nếu như bây giờ thì xử lý rất dễ nhưng lúc đấy chưa có kinh nghiệm nuôi thỏ nên lứa thỏ đó coi như nuôi công cốc", anh Nhanh chia sẻ.

img

Theo chàng nông dân 8X Nguyễn Văn Nhanh, thức ăn của thỏ khá đa dạng với nhiều loại thực vật. Nuôi thỏ quan trọng phải phòng bệnh tốt, chổ ở sạch sẽ. 

Nói thêm về con thỏ, anh Nhanh cho hay, giống thỏ New Zealand là một giống thỏ có nhiều ưu điểm như khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, vóc dáng lớn, sinh sản đều, thịt thơm ngon, hấp dẫn…Trung bình một con thỏ mẹ giống New Zealand một năm đẻ được từ 6-9 lứa, mỗi lứa khoảng 6-8 con. Thỏ con sau sinh, nuôi khoảng hơn 4 tháng thành thỏ thịt với trọng lượng bình quân 2,3kg/con là có thể xuất bán được.

“Sau một thời gian dài theo nghiệp nhà nông, bước đầu tôi khá vui khi những thành công ban đầu mang lại, dù thời gian sắp tới còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không phải rong ruổi gập ghềnh trên những cung đường xa như trước, sống một cuộc sống tuy có vất vả nhưng thảnh thơi vui vẻ ở quên nhà.” anh Nhanh tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem